Tang tóc phủ bóng 2 gia đình nghèo mất con vì ‘thủy thần’ ở Gia Lai

author 11:24 27/04/2016

(VietQ.vn) - Nhà các bé gái thiệt mạng vì tai nạn chết đuối nằm cạnh nhau trong bán kính chưa đầy 300 mét, hoàn cảnh cả 2 gia đình đều rất khó khăn.

Trao đổi với báo Người Lao Động vào tối 26/4, ông H’Men, Công an viên phụ trách làng Groi 2, xã Glar, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn chết đuối khiến 2 bé gái thiệt mạng. Nạn nhân thứ 3 đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Gia đình đang đang tổ chức tang lễ cho các bé gái thiệt mạng vì tai nạn chết đuối

Gia đình đang đang tổ chức tang lễ cho các bé gái thiệt mạng vì tai nạn chết đuối. Ảnh Người Lao Động

Hai em học sinh thiệt mạng vì tai nạn đuối nước là 2 em Lanh (lớp 5C, Trường tiểu học số 1, xã Glar) và Thuoi (11 tuổi, đã nghỉ học). Riêng em Doi (lớp 5B Trường tiểu học số 1, xã Glar) đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo một số người dân, trước đó vào khoảng 14h cùng ngày, 3 em trên cùng với 2 em nhỏ khác sống cùng làng Groi rủ nhau ra hồ nước làng Brock 2, xã A Đơk, huyện Đắk Đoa, cách làng khoảng 4km để tắm. Trong đó, 3 em Thuoi, Doi và Lanh trực tiếp xuống tắm, còn 2 em nhỏ còn lại ngồi trên bờ.

Do nước hồ sâu hơn 2 mét nên 3 em vừa xuống hồ tắm đã bị đuối nước, 2 em ngồi trên bờ thấy thế nên hốt hoảng chạy tìm người cứu, nhưng không kịp.

Hồ nước nơi xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm

Hồ nước nơi xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Ảnh Người Lao Động

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1, xã Glar, cho biết nhà trường đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình có con em gặp tai nạn chết đuối. Do những học sinh này chỉ học buổi sáng, nên nhà trường không quản lý được các em vào buổi chiều.

Đáng chú ý, thời gian này liên tục xảy ra các vụ tai nạn chết đuối ở trẻ em tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trước đó vào khoảng 18h30 ngày 16/4, người dân xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi) bàng hoàng phát hiện thi thể 2 cháu bé (cháu trai 4 tuổi và cháu gái 2 tuổi, là anh em ruột) trong hầm cầu tự hoại ở công trình đang xây dựng của hàng xóm.

Hai anh em ruột bị nạn là cháu Võ Tùng Lâm (4 tuổi) và Võ Thị Linh Nhi (2 tuổi, đều ngụ xã Tịnh Khê). Chia sẻ với báo Dân Trí, anh Võ Thanh Tùng - cha của 2 cháu bé kể vào khoảng 18h cùng ngày, anh đi xe ba gác trở về nhà nhưng không thấy 2 con. Anh Tùng cùng gia đình, hàng xóm đi tìm 2 cháu và phát hiện xác cháu Lâm và Nhi nằm trong hầm cầu chứa nước tại công trình đang xây dựng thuộc mảnh đất của ông Nguyễn Tất Nam.

Thời gian này liên tục xảy ra các vụ tai nạn chết đuối ở trẻ em khiến dư luận bàng hoàng.

Thời gian này liên tục xảy ra các vụ tai nạn chết đuối ở trẻ em khiến dư luận bàng hoàng. Ảnh Dân Trí

Sau vụ tai nạn chết đuối thương tâm, ông Trương Thanh Thảo - Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê cho biết: “Chưa kịp nguôi nỗi đau 9 học sinh chết đuối ở sông Trà Khúc, bây giờ lại xảy ra vụ 2 cháu bé nhỏ tử vong, thật quá đau lòng. Địa phương sẽ triển khai cắm biển ở những nơi nguy hiểm, yêu cầu các công trình có rào chắn và đề nghị phụ huynh giám sát con em mình, đặc biệt khi mùa hè sắp tới”.

Được biết, hoàn cảnh kinh tế gia đình 2 cháu bé bị chết đuối vô cùng khó khăn. Hàng ngày, anh Võ Thanh Tùng hành nghề chạy xe ba gác, còn chị Trần Thị Nga - vợ anh Tùng buôn bán rau ở chợ. Như vậy là chỉ trong vòng 2 ngày 15-16/4, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 3 vụ tai nạn chết đuối khiến 12 trẻ em và học sinh tử vong. Riêng địa bàn TP Quảng Ngãi xảy ra 2 vụ, cướp đi tính mạng của 11 cháu bé.

>> Giá vàng hôm nay ngày 27/4/2016 thắng thế trước đồng bạc xanh

Lan Anh (T/h)

 

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang