Bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 14/4

author 18:53 14/04/2016

(VietQ.vn) - Bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 14/4 gồm ‘Xe chở Chủ tịch Cà Mau gây tai nạn’, ‘Người gây tai nạn bỏ mặc nạn nhân cho CSGT’,…

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Gây tai nạn, 2 người đàn ông bỏ mặc nạn nhân cho… CSGT

Theo những tin tức mới nhất trên báo Dân Trí, khoảng 16h ngày 13/4, một phụ nữ (hơn 50 tuổi) điều khiển xe máy tay ga lưu thông trên Xa lộ Hà Nội (hướng từ Thủ Đức vào trung tâm thành phố), khi đến giao lộ RMK (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM) không may xảy ra va chạm với xe máy SH của 2 người đàn ông. Vụ tai nạn giao thông khiến người phụ nữ nói trên té xuống đường, bị thương.

Đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, một trung uý CSGT thuộc Đội Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt PC67, Công an TPHCM) cùng lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) nhanh chóng tiếp cận hiện trường đưa nạn nhân vào thảm cỏ ven đường để sơ cứu, gọi điện cho người thân và đón taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lực lượng CSGT, TNXP nhanh chóng cứu giúp và đưa người phụ nữ gặp tai nạn giao thông đi cấp cứu

Lực lượng CSGT, TNXP nhanh chóng cứu giúp và đưa người phụ nữ gặp tai nạn giao thông đi cấp cứu. Ảnh Dân Trí

Đồng thời lực lượng CSGT, TNXP đã vẽ lại hiện trường vụ tai nạn, giải toả các phương tiện gặp nạn để tránh ùn tắc giao thông. Điều đáng nói là dù trực tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông nhưng 2 người đàn ông đi xe SH đã không giúp đỡ gì cho nạn nhân mà chỉ đứng phân bua cho rằng… mình không liên quan, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Ngay sau đó, vụ việc đã được CSGT Rạch Chiếc bàn giao cho tổ xử lý tai nạn giao thông thuộc Đội CSGT Công an quận Thủ Đức thụ lý theo thẩm quyền.

Tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội, gây tắc đường

Kênh VOVGT đưa tin, vào khoảng 10h15 sáng14/4, trên trục đường Kim Mã đoạn qua ngã tư Núi Trúc (khoảng 50m) hướng đi Nguyễn Thái Học, Hà Nội xảy ra một vụ va chạm khiến giao thông bị cản trở. Cụ thể, một chủ phương tiện xe máy chở theo một túi đồ lớn ở phía trước khi di chuyển trên trục đường này đã chuyển làn một cách đột ngột và bị một xe ô tô 4 chỗ đâm trúng, ngã sõng soài xuống đường.

Do xe ô tô 4 chỗ phanh gấp, một xe tải đi ngay phía sau đã không kịp xử lý và đâm tiếp vào đuôi xe 4 chỗ. Sau vụ tai nạn liên hoàn, 3 chủ phương tiện cho xe án ngữ giữa đường để cự cãi khiến giao thông hướng đi Nguyễn Thái Học bị cản trở.

Các phương tiện di chuyển khó khăn qua hiện trường vụ tai nạn giao thông

Các phương tiện di chuyển khó khăn qua hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh VOVGT

Chưa hết, vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đối diện bến xe buýt khiến việc đón trả khách gặp nhiều khó khăn. Sau khoảng 15 phút, các chủ phương tiện mới có thể hòa giải và cho xe di chuyển, giao thông tại khu vực này trở lại bình thường.

Xe chở Chủ tịch Cà Mau gây tai nạn, 2 nam sinh nhập viện cấp cứu

Vụ tai nạn giao thông nói trên xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo nối dài xuống khu hành chính tỉnh Cà Mau vào 17h30 ngày 13/4. Theo lời các nhân chứng, nam sinh lớp 10 chạy xe máy băng qua ngã tư với tốc độ cao khiến tài xế ô tô chở Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau không thắng kịp nên gây ra vụ tai nạn giao thông.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã xuống ô tô và gọi xe cấp cứu tới hiện trường. "Tôi thấy nam sinh khoảng 16 tuổi, chạy xe hiệu MAX, chở theo bạn ngã xuống đường sau khi xe chở Chủ tịch tỉnh Cà Mau tông vào. 2 thiếu niên bị thương nằm dưới đường. Khi xe cấp cứu đến thì phương tiện khác đã chở nạn nhân vào bệnh viện", nhân chứng kể.

Trao đổi với Zing News sáng 14/4, ông Nguyễn Tiến Hải xác nhận vụ việc và cho biết lúc đó tài xế đang chở ông từ cơ quan về nhà. "Hai thiếu niên đều học lớp 10. Em cầm lái chạy rất nhanh, tốc độ khoảng 60-70 km/h, băng từ phía bên kia qua ngã tư đường. Tài xế chở tôi chạy chậm nhưng khi đụng vào đuôi xe máy đã khiến 2 em văng vào lề đường", ông Hải kể.

Theo người đứng đầu UBND tỉnh Cà Mau, do học sinh ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ông Hải yêu cầu Bệnh viện Cà Mau chụp CT. Rất may, nạn nhân chỉ bị phù nề phần mô mềm và nứt nhẹ xương cẳng chân phải. "Tối hôm qua tôi vào bệnh viện thăm 2 em. Một em bị trầy đầu gối, một bị phù nề. Hai bệnh nhân đã được bệnh viện cho về", Chủ tịch tỉnh Cà Mau chia sẻ về vụ tai nạn giao thông.

>> Bi kịch vợ chết đuối, chồng mất tích giữa sóng nước sông Tranh

Thanh Huyền (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang