Ớn lạnh tên lửa 'lưỡi cưa máy' có thể cắt rời mục tiêu trên không nhanh như chớp

author 19:30 19/12/2017

(VietQ.vn) - Tổ hợp pháo tên lửa phòng không 2K22 Tunguska được coi là một vũ khí có khả năng cắt rời mục tiêu trên không nhanh như chớp của Nga.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Tổ hợp pháo tên lửa phòng không 2K22 Tunguska được chế tạo với vai trò tạo hỏa lực bảo vệ các đơn vị lục quân hành tiến trên mặt đất, tổ hợp 2K22 Tunguska với pháo 30mm được chấp nhận vào biên chế Quân đội Nga trong những năm 1980.

Mang tên một khu vực từng bị hủy diệt bởi thiên thạch tại Nga, tổ hợp pháo tên lửa Tunguska là một trong những dòng vũ khí phòng không tầm thấp lợi hại. Tốc độ bắn của hai pháo 30mm đạt tới 5.000 viên/phút của tổ hợp Tunguska như "lưỡi cưa máy" có thể cắt rời các mục tiêu trên không.

Pháo 2K22M1 Tunguska-M1 của Nga. Ảnh: Kiến thức

Pháo 2K22M1 Tunguska-M1 của Nga. Ảnh: Kiến thức

Trong đó, 2 khẩu pháo 30mm trên tổ hợp pháo tên lửa 2K22 Tunguska có tốc độ bắn tới 5.000 viên đạn/phút, đủ để cắt đôi mục tiêu trong tầm ngắm. Cùng với đó, để tăng cường khả năng chiến đấu, tổ hợp Tunguska còn được trang bị thêm 8 đạn tên lửa 9M311-M1.

Trong khi pháo 30mm đảm bảo khả năng tiêu diệt các mục tiêu tầm ngắn và cực ngắn, tên lửa 9M311-M1 cung cấp hỏa lực tiêu diệt mục tiêu bay thấp, trực thăng ở khoảng cách 10km.

Để đảm bảo tổ hợp hoạt động hiệu quả, tổ hợp pháo tên lửa 2K22 Tunguska có hệ thống ra-đa cảnh giới, dẫn bắn độc lập với các kênh dẫn ra-đa, quang học.

Được biết tổ hợp tên lửa 2K22M1 Tunguska-M1 là phiên bản nâng cấp hiện đại của tổ hợp phòng không tự hành 2K22 Tunguska do Nga phát triển và đưa vào trang bị từ năm 1982. Nó được thiết kế cho vai trò bảo vệ đội hình trung đoàn bộ binh, bộ binh cơ giới, thiết giáp cả ban ngày và ban đêm, chống lại các cuộc tập kích đường không sử dụng máy bay tầm thấp, trực thăng, tên lửa hành trình.

Tên lửa Nhật Bản vừa sắm uy lực thế nào trước thách thức từ đối thủ(VietQ.vn) - Để tăng cường phòng thủ Nhật Bản mới đây đã trang bị cho mình tên lửa SM-6 do Mỹ chế tạo. Đây là tên lửa đa nhiệm có khả năng diệt mục tiêu vừa xa vừa chính xác gần như tuyệt đối.

Tổ hợp phòng không 2K22M1 Tunguska-M1 được Cục Thiết kế khí cụ (KBP) phát triển theo yêu cầu hiện đại của Quân đội Liên bang Nga. Nó chính thức được chấp nhận trang bị trong các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga từ ngày 31/7/2003.

So với thế hệ được chế tạo dưới thời Liên Xô, tổ hợp tên lửa 2K22M1 được nâng cấp mạnh mẽ các thành phần chiến đấu, cụ thể việc xe chiến đấu 2S6M1 được đặt trên khung gầm xe bánh xích GM-5975 (phiên bản cũ dùng xe GM-352M) và cải tiến hệ thống điều khiển hỏa lực.

Khung bệ cơ sở GM-5975 dùng cho tổ hợp phòng không tự hành Tunguska-M1 có thể đạt tốc độ lên tới 65km/h, dự trữ hành chình 500km, hoạt động được trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệp từ -50 độ C tới +50 độ C, hoạt động tốt trong vùng không khí loãng ở độ cao 3.000m. Giữa thân khung bệ đặt tháp pháo 2A40 tích hợp các cảm biến radar và vũ khí.

Trên phần tháp pháo này được lắp radar quét cơ điện băng E làm nhiệm vụ bắt bám mục tiêu lắp ở phía sau tháp, kết hợp với radar theo dõi băng J đặt ở phía trước tháp pháo. Đây là 2 "mắt thần" giúp Tunguska-M1 phát hiện các mục tiêu bay thấp ở độ cao 15m và cự ly đến 18km.

Về hỏa lực, cơ bản cách bố trí các phiên bản của tổ hợp tên lửa Tunguska như nhau với cặp pháo 2A38 hoặc 2A38M và hai module lắm 4 đạn tên lửa 9M311 (tầm bắn 1,5-8km) hoặc 9M311-M1 (tầm bắn 2,5-10km) ở hai bên. Đây là kiểu bố trí truyền thống trên các tổ hợp phòng không tự hành của Nga, ví dụ như Pantsir-S1.

An Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang