Thận trọng với những chiêu trò bán hàng xách tay trên chợ mạng

author 06:47 29/10/2023

(VietQ.vn) - Nhiều người tiêu dùng có tâm lý sính hàng ngoại, ưa chuộng các mặt hàng “xách tay” nước ngoài. Tuy nhiên các mặt hàng gắn mác “xách tay” được giao bán trên chợ mạng không phải lúc nào cũng đảm bảo chất lượng như nhiều người vẫn nghĩ.

Hàng xách tay được hiểu một cách nôm na là nguồn hàng được đưa từ nước ngoài về Việt Nam theo đường hành lý cá nhân. Đây là mặt hàng số lượng nhỏ, chủng loại hạn chế được người đi du lịch mua về hoặc tiếp viên hàng không đem về bán lại.

Nhiều người Việt có tâm lý sính ngoại, các sản phẩm hàng xách tay không chỉ được mua để dùng mà còn làm quà biếu tặng người thân, bạn bè, đối tác. Những mặt hàng xách tay được ưa chuộng phải kể đến như mỹ phẩm, thời trang, đồ công nghệ, thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Các mặt hàng này đa số là sản phẩm nội địa cao cấp, chủ yếu cung cấp cho người dân tại thị trường các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức,...

Nếu như trước đây, rất khó để tìm mua hàng xách tay thì hiện nay với sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội cùng các sàn thương mại điện tử hàng xách tay ngày càng phổ biến và được bán tràn lan. Thực tế, kênh tiêu thụ hàng “xách tay” thường thông qua việc quảng cáo, rao bán trên các nền tảng mạng xã hội, website…

 Người tiêu dùng cần thận trọng với hàng "xách tay" trên chợ mạng. Ảnh chụp màn hình

Trong vai khách hàng, phóng viên liên hệ một chủ hàng đang rao bán hàng “xách tay” Đức trên mạng xã hội. Để thu hút và lôi kéo khách hàng, chủ cửa hàng này đăng tải hình ảnh quảng cáo rất bắt mắt: “Hàng xách tay Đức. Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ mua mỹ phẩm hay thực phẩm chức năng nhập khẩu từ Đức, thì hãy đến ngay với G. chuyên cung cấp hàng xách tay nhập khẩu từ Đức. Mua sắm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng G. với mức giá ưu đãi. Đảm bảo 100% hàng xách tay nhập khẩu từ Đức, hàng chính hãng, chất lượng cao”. Hay: “Sản phẩm bên em cam kết 100% hàng Đức. Bọn em trực tiếp mua hàng giảm giá ở các siêu thị bên Đức, vì thế có hóa đơn đầy đủ nên khách hàng yên tâm về chất lượng. Bọn em bán uy tín và lâu rồi” - một chủ hàng thuyết phục khách mua hàng.

Tuy nhiên với người am hiểu về hoạt động kinh doanh online đặc biệt là hàng châu u, chị Ngọc Mai (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ, giá cả hàng hóa tại nước Đức không hề rẻ nếu quy đổi giá trị đồng tiền châu u và Việt Nam. Bởi, hàng hóa của nước này có chất lượng tốt, bền đẹp và Đức lại là quốc gia có mức sống khá cao. Chính vì vậy, việc bán hàng Đức mang lại lợi nhuận không cao và nếu bán với giá quy đổi tương đương thì mức tiêu thụ sẽ rất chậm.

Theo chị Mai, chính bởi lý do này nên bên cạnh những người bán hàng chính hãng, vẫn có người muốn thu lời nhanh bằng cách trộn thêm hàng giả, gắn mác hàng “xách tay” để lừa người tiêu dùng. Đây là chiêu phổ biến để đánh lừa những khách hàng không có sự hiểu biết về sản phẩm. Bên cạnh đó, những mặt hàng đó cũng không được nhập khẩu chính ngạch, không được cơ quan chức năng kiểm nghiệm chất lượng. Bởi vậy, người tiêu dùng rất khó để có thể biết được chất lượng, xuất xứ thực của hàng hoá.

Các chuyên gia về y tế khuyến cáo, việc mua bán, sử dụng hàng “xách tay” không rõ nguồn gốc, người dùng không chỉ thiệt hại về kinh tế, mà còn gặp nhiều nguy cơ liên quan đến sức khỏe, tính mạng, đặc biệt với các mặt hàng trực tiếp sử dụng vào cơ thể như: Thuốc chữa bệnh, thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm...

Bên cạnh đó, việc người tiêu dùng lựa chọn sử dụng hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc sẽ gây thất thu cho nguồn ngân sách của nhà nước, gây thiệt hại cho đơn vị sản xuất chính hãng và đem lại lợi ích bất chính cho những chủ hàng kinh doanh trái pháp luật và gián tiếp tiếp tay cho hành vi phạm pháp.

Chính vì vậy, để ngăn chặn tình trạng trên, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt đối với các vi phạm về hàng lậu, hàng giả trên “chợ mạng”, đặc biệt là những “cửa hàng online” quảng cáo, bán hàng “xách tay”. Đồng thời, trong công tác chống hàng lậu, hàng giả, cần chú trọng đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức người tiêu dùng.

Cùng với đó, người tiêu dùng cũng cần cảnh giác với những lời quảng cáo hoa mỹ của các chủ hàng, “cửa hàng online” và không vì tâm lý sính hàng ngoại mà bản thân mua phải hàng giả, hàng nhái, để bảo vệ chính sức khỏe của bản thân và những người xung quanh.

Duy Trinh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang