Thêm một bệnh nhi tử vong sau khi sinh

author 16:11 14/09/2012

(VietQ.vn) - Một cháu bé tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bị tử vong với những nguyên nhân chưa rõ ràng.

Dù nhập viện trong tình trạng bình thường nhưng ngay sau khi sinh được vài giờ, bé sơ sinh - con của sản phụ Trịnh Thuỳ Linh (ở tổ 29, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) đã tử vong. Lý do phía Bệnh viện Phụ sản Trung ương đưa ra là cháu bé bị nhiễm khuẩn đường huyết…

Bệnh viện thiếu trách nhiệm?

Không đồng ý với nguyên nhân được đưa ra và thái độ của một số y bác sĩ trong kíp trực, bà Lê Thị Đông, mẹ chồng sản phụ Trịnh Thuỳ Linh đã có đơn khiếu nại. Trong đó, bà Đông cho rằng hồ sơ bệnh án vẫn còn thiếu một kết quả xét nghiệm.

Cuộc họp chiều 13/9 giữa đại diện bệnh viện Phụ sản Trung ương và gia đình sản phụ Thùy Linh
Cuộc họp chiều 13/9 giữa đại diện bệnh viện Phụ sản Trung ương và gia đình sản phụ Thùy Linh

Ngày 27/7, theo chỉ định của bác sỹ, sản phụ Linh được nhập viện chờ đẻ nhưng kíp trực đêm 27/7 không thăm khám thường xuyên nên đã không tiên lượng được ca đẻ dẫn đến hậu quả xấu đối với thai nhi. 

Bên cạnh đó, bác sĩ Huệ - người trực tiếp theo dõi tình trạng của sản phụ Linh đã không làm hết trách nhiệm. Sau khi chị Linh sinh, cháu bé bị ngạt không thở được và đã được đưa đến khoa sơ sinh chăm sóc.

Nhưng khi lấy máu của cháu xét nghiệm, gia đình đã không được các bác sĩ cho biết. Kết quả xét nghiệm không có tên cháu bé mà chỉ có mã số nên kết quả này là thiếu trung thực. 

Bà Đông còn thắc mắc: “Vì con dâu tôi sau khi đẻ không có biểu hiện sốt nên lý do cháu bé bị nhiễm khuẩn huyết là khó chấp nhận. Hơn nữa, nếu cháu bé bị nhiễm khuẩn huyết thì toàn thân không thể bị thâm tím như vậy…”.

Điều khiến gia đình bà Đông bức xúc hơn cả là sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã không chủ động thăm hỏi và chia buồn với gia đình sản phụ. Mãi đến ngày 15/8 khi gia đình bà Đông gửi đơn khiếu nại đến lãnh đạo bệnh viện thì kíp trực hôm đó mới đến gặp gia đình để chia sẻ mất mát này.

Mặt khác, tại buổi gặp mặt với gia đình bà Đông ngày 23/8, thái độ của lãnh đạo bệnh viện chưa thật sự nhiệt tình, thiếu tôn trọng người nhà sản phụ. Thậm chí, lãnh đạo bệnh viện còn thách thức gia đình kiện và bỏ về giữa chừng.

Có mặt trong buổi làm việc với đại diện Bệnh viện Phụ sản Trung ương ngày 13/9, bà Đông bức xúc: “Gia đình chúng tôi chỉ muốn lãnh đạo bệnh viện kiểm điểm sâu sắc thái độ làm việc của kíp trực hôm đó. Đồng thời, tìm hiểu rõ nguyên nhân gây ra cái chết của cháu tôi”. Ông Trịnh Văn Long, bố đẻ của sản phụ Linh cho biết: “Quá trình cháu Linh trở dạ và chờ sinh tại bệnh viện chúng tôi đều chứng kiến. Cháu Linh luôn tỉnh táo và gọi điện cho tôi nhiều lần để thông báo tình trạng sức khỏe”.

Ông Long cũng đặt câu hỏi liệu thời gian sinh của Linh có quá dài, bởi, một số sản phụ khác nhập viện với chị Linh cùng thời điểm đã sinh trước đó hàng giờ đồng hồ. Do vậy, rất có thể cháu bé tử vong do bị ngạt.

Tử vong do nhiễm khuẩn đường huyết

Theo hồ sơ bệnh án, sản phụ Trịnh Thùy Linh nhập viện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương lúc 15 giờ 50 ngày 27/7 trong tình trạng thai 41 tuần, được chuyển khoa Đẻ lúc 16 giờ 15 cùng ngày với chẩn đoán chuyển dạ đẻ con so, cơ co tử cung thưa, tim thai 140 lần/phút, ối còn, đầu cao. Về cận lâm sàng, siêu âm chỉ số ối 50, HBSAg dương tính, men gan bình thường.

Sản phụ được theo dõi chuyển dạ đẻ thường, có giảm đau trong đẻ, được theo dõi sát đến 0 giờ 25 và sinh con, khi sinh có mặt bác sĩ Huệ và 2 nữ hộ sinh. Sản phụ sinh thường 1 bé trai nặng 3.200g, được đặt nội khí quản tại khoa Đẻ và chuyển Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh trong tình trạng rất nặng, biểu hiện của một trường hợp sốc nhiễm khuẩn. 

Cháu bé đã được làm các xét nghiệm cơ bản, cấy máu và được điều trị tích cực với 3 loại kháng sinh. Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh đã mời gia đình giải thích tình trạng của cháu. Kết quả xét nghiệm của bé là nhiễm khuẩn đường huyết, bạch cầu rất cao, phù hợp với chẩn đoán và diễn biến lâm sàng. Mặc dù cháu bé đã được chẩn đoán, điều trị kịp thời, tích cực nhưng do bệnh quá nặng nên đã tử vong lúc 5 giờ 40 ngày 29/7.

Ông Vũ Bá Quyết - Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết sau khi cháu bé tử vong, gia đình người bệnh đã được các bác sĩ giải thích nguyên nhân và bà Lê Thị Đông - bà nội cháu bé, đã đại diện gia đình ký đơn xin miễn mổ tử thi và cam kết không thắc mắc gì về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu. Tuy vậy, sau đó gia đình lại làm đơn khiếu nại về trường hợp này nên ngày 23/8, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã có buổi làm việc với gia đình sản phụ Trịnh Thùy Linh để giải đáp thắc mắc và trả lời về nguyên nhân tử vong của cháu bé. Do cuộc gặp không đi đến thống nhất nên ngày 13/9, bệnh viện lại tiếp tục tổ chức thêm cuộc họp để làm rõ vấn đề.

Bác sĩ bỏ về giữa chừng

Tại buổi làm việc chiều 13/9, gia đình sản phụ Thùy Linh tiếp tục  nêu những thắc mắc về hồ sơ bệnh án, phê phán thái độ của kíp trực đêm 27/7 và đại diện bệnh viện trước cái chết của cháu bé. Thay mặt ban giám đốc bệnh viện, ông Vũ Bá Quyết đã chia sẻ mất mát của gia đình sản phụ Trịnh Thùy Linh và khẳng định hồ sơ bệnh án của sản phụ này là hoàn toàn đầy đủ, không thiếu xét nghiệm và được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Kíp trực đêm 27/7 cũng thực hiện đầy đủ quy trình thăm khám, không có biểu hiện thiếu trách nhiệm. Cháu bé đã được chẩn đoán điều trị kịp thời tích cực song vẫn không qua khỏi. Tuy vậy, ông Quyết cũng thừa nhận thiếu sót của mình với gia đình bệnh nhân tại buổi gặp mặt ngày 23/8 do bỏ về giữa chừng.

Kết thúc buổi làm việc, nguyện vọng của gia đình sản phụ Trịnh Thùy Linh là đề nghị bác sỹ Huệ - người thăm khám trực tiếp cho sản phụ ngày 27/7 và kịp trực đến nhà thăm hỏi động viên sản phụ, đồng thời hỗ trợ tiền mai táng cháu bé.

Trước đề nghị này, ông Vũ Bá Quyết đã ghi nhận, ngay sau khi đi công tác về, bác sĩ Huệ và đại diện khoa Sản 2, kíp trực sẽ tới nhà động viên chị Thùy Linh, đồng thời sẽ hỗ trợ một phần phí mai táng cho gia đình sản phụ.

Huệ Linh - Ngọc Bảo 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang