Tin pháp luật an ninh 24h qua: Côn đồ chưa kịp báo thù đã bị ném đá gần chết

author 19:34 15/07/2016

(VietQ.vn) - Tin pháp luật an ninh 24h qua gồm ‘Côn đồ chưa trả được thù đã bị ném đá gần chết’, ‘Nghi án con tâm thần giết mẹ rồi đi khoe khắp bản ở Nghệ An’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Côn đồ chưa trả được thù đã chìm trong 'bão gạch đá' từ dân làng

Theo những tin pháp luật an ninh mới nhất hôm nay, ngày 14/7, một vụ gây rối trật tự công cộng đã xảy ra tại thôn Dưỡng Thượng, xã Ninh Vân (Hoa Lư, Ninh Bình). Hai đối tượng do trước đó có mâu thuẫn với một người dân trong làng là anh Phạm Văn Toàn nên đã bắt taxi đi từ Hà Nam về Ninh Bình với ý định dằn mặt, trả thù.

Chiếc taxi đầy gạch đá khiến 2 đối tượng trọng thương, theo những tin pháp luật an ninh 24h qua

Chiếc taxi đầy gạch đá khiến 2 đối tượng trọng thương, theo những tin pháp luật an ninh 24h qua

Khi đến trước nhà anh Toàn, cả 2 mang theo dao trong người lao vào truy sát nhưng bất thành. Người dân trong làng phát hiện hai đối tượng bỏ trốn trên chiếc taxi liền bao vậy và đánh trọng thương hai thanh niên này. Xem thêm…

Oan nghiệt con tâm thần giết mẹ rồi khoe khắp bản?

Trên địa bàn xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An vừa xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là bà Lương Thị Thương (82 tuổi, trú tại bản Tóng, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An).

Trạm y tế xã Châu Phong, nơi nạn nhân được đưa đến cấp cứu nhưng không qua khỏi

Trạm y tế xã Châu Phong, nơi nạn nhân được đưa đến cấp cứu nhưng không qua khỏi

Trước đó vào khoảng 17h30 ngày 14/7, một số người dân trong bản bất ngờ phát hiện bà Thương nằm trên vũng máu, với nhiều vết chém trên người. Anh Hồ Sỹ Tam, người chứng kiến sự việc cho biết: “Vào lúc 17h, tôi cùng một số người dân thấy chị Lương Thị Hiền (40 tuổi, con gái ruột của bà Thương) chạy đi ngoài đường và nói với mọi người rằng bà Thương đã bị mình chém chết”. Xem thêm…

Khởi tố cả 3 cha con vụ bắn chết bò tót

Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai chiều 14/7 cho biết vừa khởi tố thêm tội danh “tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” đối với Lê Nguyễn Ánh Hùng (21 tuổi, ngụ xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu; đối tượng bắn chết bò tót trong khu bảo tồn tại Đồng Nai 4 tháng trước).

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ bò tót bị bắn chết trong khu bảo tồn tại Đồng Nai

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ bò tót bị bắn chết trong khu bảo tồn tại Đồng Nai

Ngoài ra, ông Lê Thanh Sơn (43 tuổi, cha Hùng) và Lê Nguyễn Ánh Yên (17 tuổi, em ruột Hùng) cùng bị khởi tố về tội danh “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Xem thêm…

Công an vào cuộc điều tra thông tin về vụ bắt cóc trẻ em ở Bệnh viện E

Ngày 15/7, trên nhiều trang mạng xã hội lan truyền thông tin một trẻ sơ sinh bị bắt cóc tại Bệnh viện E, ở phố Trần Cung (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội). Ngay sau khi thông tin này phát tán đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người, nhất là những bà bầu đang cận ngày sinh đẻ tại bệnh viện này và ở nhiều bệnh viện khác.

Khu vực Khoa Sản, Bệnh viện E

Khu vực Khoa Sản, Bệnh viện E

Trước những thông tin gây hoang mang này, phóng viên đã đến Bệnh viện E Trung ương (Bộ Y tế) để nhằm xác thực có hay không vụ việc bắt cóc trẻ em như dư luận đang xôn xao. Xem thêm…

Nhiều giáo viên tham gia cá độ bóng đá tiền tỷ qua mạng ở Thanh Hóa

Ngày 11/7, Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục C50 -Bộ Công an bắt giữ 4 đối tượng chính trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.

Những tin pháp luật online mới nhất hôm nay đề cập đến nạn cá độ bóng đá qua mạng

Trong những tin pháp luật online mới nhất hôm nay có vụ giáo viên Thanh Hóa tham gia cá độ bóng đá tiền tỷ

4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Bùi Ngọc Dũng (SN 1977); Nguyễn Trọng Quang (SN 1987) đều ở Thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống; Lê Hữu Cường (SN 1978) và Hoàng Đức Hiếu (SN 1980) đều ở Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh. Xem thêm…

Nga chính thức lên tiếng sau phán quyết của PCA về vụ kiện Biển Đông(VietQ.vn) - Tình hình Biển Đông mới nhất cho hay, Nga một lần nữa kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp Biển Đông một cách hòa bình thông qua các kênh ngoại giao.

Tuyết Trinh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang