Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 28/4

author 23:16 28/04/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 28/4 đề cập đến Bắt cóc trẻ em bán lấy tiền trả nợ, Án mạng từ tiếng nẹt pô, Băng cướp trên quốc lộ 1A,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Bắt cóc trẻ em nhằm bán lấy tiền trả nợ

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Công An Nhân Dân, ngày 27/4, cơ quan CSĐT Công an thị xã Bắc Kạn đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Trọng Phan (SN 1985, trú tại thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) vì có hành vi chiếm đoạt trẻ em.

Trước đó, vào trưa 26/4, khi thấy 4 cháu nhỏ đang chơi dưới ruộng lúa tại thôn Khuổi Lặng, xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn, Phan đã khống chế và bắt cháu Nguyễn Thị Thủy Tiên (SN 2009) rồi bỏ chạy. Khi đối tượng bế cháu Tiên chạy được khoảng 50 mét thì bị chị Lan - mẹ cháu Tiên ở gần đó phát hiện, đã tri hô và đuổi theo đối tượng.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt cóc trẻ em bán lấy tiền trả nợ ở Bắc Kạn

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt cóc trẻ em bán lấy tiền trả nợ ở Bắc Kạn. Ảnh CAND

Khi đuổi kịp đối tượng, chị Lan yêu cầu đối tượng bỏ con chị xuống nhưng đối tượng không những không bỏ mà còn dùng tay siết mạnh cổ cháu Tiên. Chị Lan đã dùng gậy đập mạnh vào tay đối tượng để đối tượng buông con chị ra. Vừa lúc đó, chồng chị cùng một số hàng xóm xung quanh có mặt, khống chế bắt giữ đối tượng và giao cho cơ quan công an địa phương.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Vũ Trọng Phan khai nhận bản thân nghiện ma túy đá, không có nghề nghiệp và đang vay nợ tiền của nhiều người. Vì thế, anh ta đến địa bàn Bắc Kạn với mục đích thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em, bán lấy tiền trả nợ và mua ma túy đá sử dụng.

Án mạng từ tiếng nẹt pô

Báo VnExpress dẫn thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã tạm giữ hình sự Đặng Quang Vinh (22 tuổi, ngụ xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, đêm 26/4, Vinh cùng một số người bạn ngồi nhậu trước cửa nhà tại ngã tư ấp 11B, xã Lộc Thiện. Lúc này, Điểu Thiện (18 tuổi) chạy xe máy tống ba đi qua, nẹt pô ầm ĩ nên nhóm Vinh đứng dậy chửi.

Án mạng từ tiếng nẹt pô là tin tức pháp luật online nổi bật trong ngày

Án mạng từ tiếng nẹt pô là tin tức pháp luật online nổi bật trong ngày. Ảnh minh họa

Tức giận, Thiện chạy xe về sóc kêu hơn chục thanh niên kéo ra đánh dằn mặt nhóm Vinh. Trong lúc hỗn chiến, Thiện bị Vinh đâm trúng ngực, tử vong. Sau khi gây án Vinh bỏ trốn, đến hôm sau được người thân đưa ra đầu thú.

Phạt nặng khách sạn 3 sao giá 46 triệu đồng/đêm tại Sa Pa

Trao đổi với VOV, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết vừa ra Quyết định xử phạt hành chính 8 cá nhân, tổ chức kinh doanh cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện theo Nghị định 109/2013/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn ban hành ngày 24/9/2013 của Chính phủ.

Theo đó, có 6 hộ cá nhân, mỗi hộ bị xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng, 2 doanh nghiệp còn lại mỗi đơn vị bị xử phạt là 25 triệu đồng. Sau khi Quyết định ban hành, 8 cơ sở vi phạm phải ngừng ngay hành vi đăng tải thông tin sai lệch về giá, đồng thời chịu trách nhiệm nộp phạt tại Kho bạc Nhà nước trong vòng 10 ngày.

Khách sạn Sunny Moutain View Sapa là một trong tám khách sạn vi phạm về giá, theo tin tức pháp luật 24h

Khách sạn Sunny Moutain View Sapa là một trong tám khách sạn vi phạm về giá, theo tin tức pháp luật 24h. Ảnh VOV

Như tin đã đưa trước đó, một số khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn huyện Sa Pa đăng tải thông tin về giá phòng nghỉ quá cao trên các trang mạng Agoda.com và Booking.com, trong đó có khách sạn báo giá cao nhất lên tới 46 triệu đồng/phòng/đêm.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã lên kế hoạch đi kiểm tra, phát hiện 8 khách sạn, nhà nghỉ có hành vi đưa tin thất thiệt về thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ, gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý khách hàng và làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Sa Pa. 

Công an Quảng Ngãi điều tra vụ cháy chợ Nghĩa Phú

Báo điện tử VOV đưa tin, lúc 22h ngày 27/4 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại chợ đầu mối Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Đến gần 1h sáng 28/4, 5 xe chữa cháy cùng hàng trăm dân quân, công an thành phố Quảng Ngãi mới dập tắt được đám cháy ở chợ Nghĩa Phú.

Những tin pháp luật nóng nhất trong ngày đề cập đến việc công an Quảng Ngãi bắt đầu điều tra vụ cháy chợ Nghĩa Phú

Những tin pháp luật nóng nhất trong ngày đề cập đến việc công an Quảng Ngãi bắt đầu điều tra vụ cháy chợ Nghĩa Phú. Ảnh ANTĐ

Theo nhân viên bảo vệ chợ, khói bốc lên từ gian hàng tạp hóa của bà Nguyễn Thị Chì; người này đã kêu cứu và cùng người dân ở gần dập lửa. Tuy nhiên, do cửa ki ốt khóa chặt, ngọn lửa bốc cao và lan sang các gian hàng bên cạnh.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 5 xe cứu hỏa cùng hơn 40 cán bộ và chiến sỹ xuống hiện trường dập lửa. Do lửa quá lớn nên đã thiêu rụi 4 ki ốt kinh doanh giày dép, quần áo, đồ nhựa..., thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Sáng 28/4, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Băng cướp trên quốc lộ 1A

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VnExpress cho hay, tối 27/4, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giam Nguyễn Mạnh Tú (26 tuổi), Trần Văn Trung (25 tuổi), Nguyễn Văn Đạt (21 tuổi), Trần Tuấn Anh (17 tuổi), Tạ Quang Tuấn (16 tuổi, cùng trú ở Nghệ An) về tội cướp tài sản.

Thông tin về những vụ cướp giật tài sản được các báo pháp luật online chú ý đưa tin cập nhật

Thông tin về những vụ cướp giật tài sản được các báo pháp luật online chú ý đưa tin cập nhật. Ảnh Vnexpress

Cơ quan điều tra cáo buộc, từ tháng 2 tới nay, Tú cùng 4 người còn lại đã chở nhau bằng xe máy đi trên quốc lộ 1A vào đêm khuya, khi thấy "con mồi" sẽ áp sát, dùng hung khí uy hiếp rồi ra tay cướp. Băng cướp này đã thực hiện trót lọt 6 vụ cướp tài sản, chủ yếu là tiền mặt và điện thoại di động, giá trị ước tính hàng chục triệu đồng.

Sau khi nhận được trình báo của người dân, công an huyện Nghi Xuân đã lập chuyên án, khoanh vùng đối tượng khả nghi. Đến ngày 26/4, 5 nghi can trên đã bị bắt. Tại cơ quan công an, Tú khai do không có công ăn việc làm nên đã tập hợp thành một nhóm để đi cướp.

Tiền và tài sản sau khi cướp được sẽ đem chia nhau tiêu xài, mua ma túy đá sử dụng. Công an huyện Nghi Xuân đã thu giữ một số tang vật để hoàn tất hồ sơ vụ án.

Minh Thùy (T/h)

 

 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang