Trung Quốc ‘làm xằng’ ở Biển Đông, Pháp kêu gọi EU cùng hành động

author 17:48 06/06/2016

(VietQ.vn) - Tình hình Biển Đông mới nhất cho hay, Pháp tuyên bố sẽ tiếp tục cho tàu thuyền đi qua các vùng biển quốc tế và kêu gọi EU tuần tra trên Biển Đông.

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Theo những tin tức mới nhất về tình hình Biển Đông hiện nay, Trung Quốc đang tăng cường các cuộc tuần tra trên biển và trên không tại Biển Đông, đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng và triển khai trang thiết bị quân sự tại các đảo đá xây phi pháp. Trong khi châu Âu chưa có hiện diện quân sự đáng kể nào trong khu vực thì Pháp đã để ngỏ khả năng tuần tra tại Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian phát biểu về tình hình Biển Đông hiện nay tại Đối thoại Shangri-La

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian phát biểu về tình hình Biển Đông hiện nay tại Đối thoại Shangri-La. Ảnh mính họa/Marsinonline

Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố tại Đối thoại Shangri-La (Singapore) ngày 5/6 rằng Paris sẽ tiếp tục hiện diện trong các diễn đàn quốc tế; đồng thời hành xử dựa theo luật pháp quốc tế, cho tàu thuyền và máy bay di chuyển qua các khu vực quốc tế cho phép ở bất cứ nơi nào cần thiết, báo Thanh Niên đưa tin theo Bloomberg.

Ông Le Drian nhấn mạnh, chính phủ Pháp nhìn nhận việc bảo vệ tự do hàng hải là quan trọng, xét trên góc độ kinh tế. Ông cũng quan ngại rằng nếu Biển Đông mất đi những quyền tự do đó thì có thể dẫn tới các vấn đề tương tự tại Bắc Băng Dương hay Địa Trung Hải.

 “Nếu chúng tôi muốn ngăn chặn nguy cơ xung đột, chúng tôi phải bảo vệ quyền đó”, ông Le Drian phát biểu. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết trong năm 2016 này, Hải quân nước này đã 3 lần đưa tàu di chuyển qua Biển Đông và sẽ tiếp tục làm điều đó. Một quan chức cấp cao của Pháp đi cùng Bộ trưởng Le Drian cũng tiết lộ Paris sẽ bàn bạc với các nước EU trong vài tuần tới với trọng tâm là đảm bảo di chuyển bình thường qua Biển Đông.

Tàu khu trục Mỹ USS Michael Murphy và tàu hộ tống FS Vendemiaire của Pháp trên Biển Đông năm 2014

Tàu khu trục Mỹ USS Michael Murphy và tàu hộ tống FS Vendemiaire của Pháp trên Biển Đông năm 2014. Ảnh USNavy

Được biết hiện các nước như Anh và Hà Lan đang lần lượt cho tàu chiến đi qua khu vực này; Pháp cũng quan tâm đến việc phối hợp với các nước này trong việc tuần tra, đảm bảo sự hiện diện đầy đủ của EU trong khu vực. Theo quan chức Pháp, một khả năng khác là các nước EU sẽ triển khai một lực lượng hải quân nhỏ hơn, cho tàu phối hợp với lực lượng đặc nhiệm của Pháp nếu gặp khó khăn trong vấn đề nguồn lực.

Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Biển Đông hiện nay do báo VnExpress trích từ nguồn Sputnik hôm 6/6, trong cuộc đối thoại thường niên Mỹ - Trung khai mạc hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước.  Theo đó, phát biểu về sự cạnh tranh ảnh hưởng Mỹ - Trung ở Biển Đông, ông Tập cho rằng hai nước "có lợi ích chung to lớn" và nên "học cách hợp tác".

 Ông Tập cũng kêu gọi xây dựng lòng tin lẫn nhau và tránh đối đầu trong các vấn đề gây chia rẽ. Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi Mỹ nên duy trì đối thoại thường xuyên, nỗ lực vì lợi ích chung, thay vì "xây dựng những nhóm bạn bè riêng".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ 'tin cậy lẫn nhau' ở Biển Đông

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ 'tin cậy lẫn nhau' ở Biển Đông. Ảnh Reuters

Tuy nhiên, về cách giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, ông Tập lặp lại tuyên bố "đàm phán song phương", từ chối đa phương hóa, quốc tế hóa. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng các tranh chấp ở Biển Đông nên được "giải quyết theo luật pháp quốc tế". "Mỹ mong đợi giải pháp hòa bình cho các tranh chấp tại Biển Đông và phản đối bất cứ quốc gia nào giải quyết vấn đề qua các hành động đơn phương", ông Kerry nói.

Được biết Mỹ và Trung Quốc đang có cuộc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế lần thứ 6 bắt đầu hôm nay tại Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Biển Đông. Mỹ chỉ trích Trung Quốc cải tạo, bồi lấp phi pháp đảo nhân tạo ở Trường Sa, đồng thời thực hiện nhiều cuộc tuần tra tự do hàng hải trên vùng biển này.

Nghi án cha giết 2 con rồi tự sát ở An Giang: Đồng đội cũ khóc thương cựu thủ quân(VietQ.vn) - Trước khi xảy ra vụ án mạng gây chấn động An Giang, anh Bình từng là một cầu thủ chuyên nghiệp, luôn được tin tưởng giao cho chiếc băng thủ quân.

Phan Huyền (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang