Trung Quốc thu hồi sạc dự phòng từ Romoss, Anker và Xiaomi sau loạt vụ cháy nổ
(VietQ.vn) - Ba nhãn hiệu sạc dự phòng lớn của Trung Quốc gồm Romoss, Anker và Xiaomi đang phải thu hồi hàng loạt sản phẩm do nguy cơ mất an toàn.
Thu hồi nửa triệu sản phẩm vì nguy cơ mất an toàn trên sàn thương mại điện tử Amazon
Costco thu hồi hơn 1,5 tấn poke vì nguy cơ nhiễm khuẩn Listeria
Thu hồi thuốc huyết áp viên nén Hurmat 25mg do không đạt chất lượng
Thực trạng nhiều vụ cháy nổ liên quan đến sạc dự phòng xảy ra trong nửa đầu năm nay khiến Tổng cục Quản lý thị trường Trung Quốc phải vào cuộc mạnh mẽ. Theo China News Service, một tổ công tác giám sát việc thu hồi sản phẩm đã được thành lập vào ngày 25/9. Đoàn giám sát sẽ trực tiếp đến các địa phương trọng điểm như Quảng Đông và Giang Tô để chỉ đạo, đồng thời huy động cơ quan quản lý thị trường tại 11 tỉnh thành để rà soát, kiểm tra lỗi và triển khai thu hồi sản phẩm.
Dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng, ba nhãn hiệu sạc dự phòng lớn của Trung Quốc là Romoss, Anker và Xiaomi đã phải đồng loạt thu hồi sản phẩm. Tổng số sản phẩm bị thu hồi lên đến gần 1,35 triệu chiếc. Các hãng đã phải hoàn trả cho người tiêu dùng số tiền lớn, tổng cộng gần 16 triệu USD.
3 nhãn hiệu sạc dự phòng Trung Quốc bị thu hồi hàng loạt.
Anker Innovation: Thu hồi 565.000 chiếc, chiếm 78,7% tổng số thu hồi của hãng này. Số tiền hoàn trả là 85,664 triệu nhân dân tệ (khoảng 12,02 triệu USD).
Romoss: Thu hồi 167.000 pin sạc dự phòng, chiếm 34,1% tổng số thu hồi. Số tiền hoàn trả cho người tiêu dùng là 22,837 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,2 triệu USD).
Xiaomi: Thu hồi tổng cộng 17.000 chiếc, chiếm 12% tổng số thu hồi của hãng. Hãng đã hoàn tiền 2,7 triệu nhân dân tệ (khoảng 379.000 USD) cho người tiêu dùng.
Trước tình trạng tiền ký quỹ trên cửa hàng trực tuyến của Romoss không đủ, gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc đăng ký hoàn tiền, Tổng cục Quản lý thị trường đã phối hợp các cơ quan liên quan hỗ trợ giải quyết. Vấn đề này hiện đã được xử lý triệt để, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
Song song với việc kiểm tra, xử lý, để kiểm soát chất lượng sản phẩm từ gốc, các tổ chức chứng nhận được chỉ định cũng tiến hành kiểm tra chuyên sâu các sản phẩm sạc dự phòng và pin lithium đã được cấp chứng nhận CCC (China Compulsory Certification). Chứng nhận CCC được xem là "giấy thông hành" bắt buộc để hàng hóa được phép sản xuất, nhập khẩu và lưu hành tại thị trường Trung Quốc.
Theo đó, gần 9.000 giấy chứng nhận CCC đã bị tạm dừng và hơn 600 bị thu hồi. Các sàn thương mại điện tử lớn cũng nhận được thông báo về sản phẩm hoặc doanh nghiệp bị thu hồi, đình chỉ chứng nhận và ngay lập tức gỡ bỏ khoảng 80.000 đường liên kết liên quan đến sản phẩm này khỏi danh mục bán hàng.
Bảo Linh (t/h)









