Truy tìm tàu nước ngoài đâm chìm tàu cá Bình Định rồi bỏ chạy

author 06:58 11/01/2016

(VietQ.vn) - Tỉnh Bình Định đã đề nghị các cơ quan chức năng trung ương điều tra, truy tìm tàu nước ngoài tông chìm tàu cá của ngư dân Bình Định rồi bỏ chạy.

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Cụ thể, trong diễn biến tình hình biển Đông mới nhất về vụ việc tàu cá nước ngoài đâm chìm tàu cá của ngư dân Bình Định rồi bỏ chạy, chiều 10/1, ông Phan Trọng Hổ - Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh này đã đề nghị các cơ quan chức năng trung ương điều tra, truy tìm tàu nước ngoài trên.

Tình hình biển đông mới nhất về vụ tàu cá Bình Định bị đâm chìm

Tình hình biển đông mới nhất liên quan đến vụ tàu cá Bình Định bị đâm chìm, tỉnh này đã đề nghị cơ quan chức năng điều tra, truy tìm tàu nước ngoài

Tỉnh Bình Định cũng đã có đề nghị các đơn vị tìm kiếm, cứu nạn hỗ trợ, ứng cứu đưa tám ngư dân bị nạn vào bờ.

Trước đó, lúc 14h cùng ngày, tàu BĐ 95207TS khi đang hành nghề câu cá ngừ đại dương tại vùng biển có tọa độ 16033`N – 113044`E, cách đông nam đảo Linh Côn, Quần đảo Hoàng Sa khoảng 60 hải lý thì bị một tàu vận tải nước ngoài (chưa rõ số hiệu) đâm chìm rồi bỏ chạy.

Tàu BĐ 95207TS do ông Phạm Tiết ở Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định làm chủ kiêm thuyền trưởng. Vào thời điểm gặp nạn, trên tàu có 8 thuyền viên.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu  nạn đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản, Radio Quy Nhơn.. tìm kiếm và thông báo cho các tàu đang hoạt động trong khu vực biết để hỗ trợ tàu bị nạn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã chỉ đạo đồn Biên Phòng 308 cử cán bộ thường xuyên liên hệ gia đình chủ tàu và thuyền viên để động viên, nắm bắt thông tin về tàu bị nạn.

Về thông tin chiếc tàu nước ngoài đâm chìm tàu của ông Phạm Tiết, theo thông tin từ Chi cục thủy sản Bình Định, bước đầu xác định là tàu Hàn Quốc.

Hiện tại, văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có văn bản đề nghị Cục Lãnh sự thông báo và đề nghị Trung Quốc chỉ đạo các cơ quan chức năng giúp đỡ tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, đề nghị Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, đề nghị Cơ quan tìm kiếm trên biển Trung Quốc hỗ trợ tìm kiếm, đồng thời sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn khi được yêu cầu.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang