Ô tô SUV giá chỉ từ 315 triệu đồng này nhiều người dùng Ấn Độ 'tranh nhau mua'

author 16:50 08/11/2019

(VietQ.vn) - Trong tháng 10, ô tô Kia Seltos đã bán được 12.850 chiếc cho người dùng Ấn Độ. Đáng chú ý trong ngày Dhanteras, mẫu xe này bán được hơn 2 nghìn chiếc.

Sự kiện: Ô tô - Xe máy

Trong tháng 10 vừa qua, Kia Seltos đạt doanh số bán ra 12.850 chiếc – một con số quá “khủng” – tại thị trường Ấn Độ. Tính trung bình mỗi ngày trong tháng 10, có hơn 400 chiếc Kia Seltos đến tay người dùng Ấn. Tính từ thời điểm ra mắt hồi tháng 8/2019 tới nay, Kia Seltos đã bán được tổng cộng 26.640 chiếc ô tô.

Đáng chú ý, trong ngày 25/10 vừa qua - ngày Dhanteras, ngày đầu tiên đánh dấu lễ hội Diwali ở Ấn Độ, một dịp mà người dân Ấn Độ thường mua một chiếc ô tô mới – Kia Seltos đã bán được 2.184 chiếc.

  Trong ngày 25/10 vừa qua, Kia Seltos đã bán được 2.184 chiếc tại Ấn Độ.

Thương hiệu Hàn Quốc ra mắt Seltos vào ngày 22 tháng 8 năm 2019, với giá từ 9,69-15,99 Rupi(315 triệu -  521 triệu đồng). Sau đó, thương hiệu trình làng thêm hai biến thể tự động cao cấp, giá tăng lên 16,99 Rupi (553 triệu đồng).

Kia bán được 6.236 chiếc SUV Seltos trong tháng 8, mang lại cho công ty 1,72% thị phần xe đa dụng. Vào tháng 9, có 7.554 chiếc SUV khác đã được bán. Tổng doanh số trong hai tháng là 13.790 chiếc, dẫn đến việc Kia đạt được thị phần 3,09% ở phân khúc SUV tại Ấn Độ.

Trước đây, công ty đã nhận được 50.000 đặt chỗ cho Seltos - con số khá ổn đối với một gương mặt mới trong thị trường cạnh tranh khốc liệt tại Ấn Độ.

Thương hiệu Hàn Quốc cũng xác nhận rằng trong tổng số 50.000 đặt chỗ, gần một nửa là cho mô hình động cơ diesel 1,5 lít, khoảng 30% là cho động cơ xăng 1,4 lít, và phần còn lại dành cho mô hình xăng 1,5 lít. Ngoài ra, Kia cũng nói rằng một phần lớn nhu cầu cũng được dành cho các phiên bản tự động của Seltos, đặc biệt là bản turbo-xăng-DCT 1,4 lít.

Nhà sản xuất đang ráo riết thúc đẩy quá trình sản xuất tại nhà máy Anantapur để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng cho sản phẩm đầu tiên được sản xuất tại Ấn Độ.

Có sẵn trong tổng số 18 phiên bản - với hai dòng trang trí (Tech Line và GT Line) và sáu tùy chọn hệ thống truyền động - Seltos là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Ấn Độ ở phân khúc SUV hạng trung.

Bạn có nguy cơ mất việc vào năm 2026 nếu đang ‘bám đuổi’ 10 nghề này(VietQ.vn) - Người Mỹ có nhiều khả năng mất việc vào năm 2026 nếu họ theo đuổi 1 trong một trong 10 nghề dưới đây.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong phân khúc này - bao gồm các mẫu xe như Renault Captur, Nissan Kicks, Mahindra XUV500, Tata Harrier, MG Hector và Hyundai Creta - sẽ còn mạnh mẽ hơn vào năm 2020 khi Hyundai ra mắt Creta thế hệ tiếp theo vào tháng 2 .

Thu Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang