Bắt giữ lô hàng hơn 5000 chiếc đồng hồ không rõ nguồn gốc

author 15:33 08/01/2020

(VietQ.vn) - Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang vừa tiến hành thu giữ 5.000 đồng hồ đeo tay các nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài để xác minh nguồn gốc xuất xứ.

Thông tin từ Tổng Cục Quản lý thị trường cho biết, mới đây tại số nhà 46 đường Duy Tân, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành kiểm tra phương tiện ô tô mang biển kiểm soát số 93A-101.69 do có nghi vấn chở hàng hóa vi phạm.

Lượng lớn đồng hồ không rõ nguồn gốc bị lực lượng quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang phát hiện. Ảnh: Cục QLTT Kiên Giang

Qua quá trình khám xét, lực lượng chức năng Kiên Giang phát hiện và thu giữ 5.183 đồng hồ đeo tay của 21 nhãn hiệu như: OMEGA, LONGINES, CHANEL, ROLEX, GUCCI, RADO, DIOR, SEIKO, GULANG, ORIENT… Theo đó, phương tiện trên do tài xế CHEN FUQUIANG quốc tịch Trung Quốc sinh năm 1971 điều khiển. Làm việc với lực lượng quản lý thị trường lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Gần 2000 vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái bị xử lý tại Hà Tĩnh(VietQ.vn) - Trong năm 2019, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã phát hiện 1.892 vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái, xử phạt gần 2,9 tỷ đồng.

Xét thấy toàn bộ số đồng hồ trên đều có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ, lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa và phương tiện để tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan tới hành vi nhập lậu đồng hồ không rõ nguồn gốc, Tổng Cục Quản lý thị trường cho biết, hành vi buôn bán đồng hồ đeo tay giả mạo nhãn hiệu, hàng nhập lậu gây thiệt hại lớn đến thương hiệu, doanh nghiệp bày bán hàng chính hãng, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng và ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu. 

Trước tình trạng trên, ngoài nỗ lực của cơ quan chức năng thì người tiêu dùng cũng nên tỉnh táo khi chọn mua, cảnh giác trước những lời quảng cáo của người bán cũng như mức giá quá rẻ so với giá trị thật của món hàng. Thông thường, các dòng đồng hồ cao cấp có giá khá cao vì phân khúc khách hàng và khẳng định thương hiệu. Do đó, nếu có giá rẻ, người tiêu dùng cần xem xét lại, đừng ham rẻ mà sập bẫy gian thương. Cách duy nhất để bảo vệ mình là nên tìm đến các đại lý chính hãng, ủy quyền để chọn mua.

An Dương

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang