Đầu tư xây dựng khu Bệnh viện công nghệ cao 500 triệu USD tại TP HCM
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế về khoa học giữa ĐH KH&CNHN với Pháp
GS.TSKH. Vũ Minh Giang: Hành trình tìm kiếm đỉnh cao khoa học nhiều gian nan
Hai công trình khoa học được nhận giải thưởng Trần Đại Nghĩa
Cụ thể, theo Khám phá, chiều 6/9, Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), Tập đoàn Allies Telesis (trụ sở tại Nhật Bản và Hoa Kỳ) và Công ty Quantus Corporation (trụ sở tại Hoa Kỳ) đã tổ chức lễ ký Biên bản ghi nhớ về việc chuẩn bị đầu tư dự án Viện Nghiên cứu và Phát triển khoa học sự sống kết hợp Bệnh viện công nghệ cao.
Dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ hoàn thành thiết kế và xây dựng với vốn triển khai khoảng 250 triệu USD. Thời gian dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2018.
Còn giai đoạn 2 sẽ lắp đặt máy móc thiết bị công nghệ cao đạt tiêu chuẩn quốc tế để phẫu thuật, điều trị bệnh về ung thư, tim mạch, chấn thương chỉnh hình, tim mạch…với vốn quy mô đầu tư khoảng 250 triệu USD. Thời gian dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2019.
Theo đó, báo Hải Quan cho biết thêm, Tập đoàn Allied Telesis và Công ty Quantus Corporation cùng đối tác sẽ hoàn thiện hồ sơ đăng ký Giấy chứng nhận đầu tư vào Khu Công nghệ cao vào ngày 30/9/016
Về phía Khu Công nghệ cao TP.HCM sẽ có trách nhiệm bàn giao mặt bằng theo đúng quy hoạch được duyệt và hoàn thiện cơ sở hạ tầng để triển khai dự án.
Bên cạnh đó, Khu Công nghệ cao TP.HCM sẽ áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư cao nhất cho dự án theo luật định cũng như hỗ trợ hướng dẫn Tập đoàn Allied Telesis và Công ty Quantus Corporation hoàn thiện hồ sơ đúng quy định để cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 15/12/2016.
Nhận định về dự án trên, ông Lê Hoài Quốc, Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cho biết, hiện nay, Khu đang là nơi tập trung nhiều dự án có sức lan tỏa, hỗ trợ trong việc phát triển năng lực nội sinh về khoa học công nghệ cho TP, hướng đến việc phát triển kinh tế - xã hội theo chiều sâu.
Chính vì thế, ông Quốc khẳng định, dự án Viện Nghiên cứu và Phát triển khoa học sự sống kết hợp Bệnh viện công nghệ cao sẽ góp phần xây dựng một môi trường sống, làm việc hấp dẫn với các dịch vụ, tiện ích hỗ trợ nhà đầu tư và cộng đồng, phù hợp với định hướng xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao đến năm 2029 trở thành một Trung tâm kinh tế - khoa học – công nghệ đặc biệt của TP và kinh tế trọng điểm phía Nam.
An Dương (T/h)