Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 36/QĐ/TTg Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để làm rõ hơn quá trình xây dựng, những điểm cốt lõi cũng như các giải pháp thực hiện Kế hoạch này, trong chương trình tọa đàm hôm nay, chúng tôi đã mời tới trường quay TS Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL; ông Arsyoni Buana, Chuyên viên quản lý dự án cao cấp, Phòng Dịch vụ các nước thành viên, APO; ông Seung Hyun Kim, Trưởng nhóm hợp tác toàn cầu, Trung tâm Phát triển quốc tế, Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI).
Từ ngày 1- 7 tới, thuế thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ giảm còn 15-17%, thay vì mức 20% như hiện nay. Đặc biệt, những doanh nghiệp được thành lập mới từ hộ kinh doanh sẽ được miễn 2 năm thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ khi có lãi.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, trong giai đoạn 5 năm, từ 2015 đến 2019, ngành tôm Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trong sản xuất và xuất khẩu, đạt tăng trưởng trung bình năm là 4%.
Mới đây, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) đã đưa vào hoạt động một xưởng sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn mà không cần đến kim, chỉ hay máy may. Đây là thành quả sau quá trình chế tạo và nghiên cứu miệt mài về công nghệ tạo khuôn làm khẩu trang và máy ép nhiệt.
Với phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) khái niệm “chuyển đổi số” thực sự là thử thách. Số liệu công bố tại Diễn đàn Kinh tế ASEAN lần thứ 27 cho thấy tại Đông Nam Á chỉ có 16% các doanh nghiệp SMEs thực sự triển khai công nghệ số hiệu quả. Tuy nhiên, gần đây với sự phát triển của xu hướng thuê phần mềm, nhiều SMEs đã có cách giải bài toán chuyển đổi số tiết kiệm và đơn giản hơn.
Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ GTVT hoàn thiện việc điều chỉnh quy hoạch cảng biển tỉnh Sóc Trăng và bến cảng Trần Đề, thuộc quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam để tổ chức thẩm định. Việc điều chỉnh này bắt nguồn từ nhu cầu cấp thiết khi cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi đang xuất khẩu 95% lượng gạo và 70% lượng trái cây, thủy hải sản của cả nước… nhưng lại chưa có một cảng biển nước sâu để đón những con tàu lớn ra vào. Nút thắt trong vận tải này đang khiến các doanh nghiệp đội chi phí, giảm sức cạnh tranh.
Sáng nay 13/10, Chất lượng Việt Nam Online (VietQ.vn) phối hợp cùng Invest TV cùng các chuyên gia và nhà quản lý tổ chức buổi toạ đàm trực tuyến với chủ đề “Doanh nhân Việt Nam và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0”.
Bảo Khánh và Hoàng Sơn là hai đồng sáng lập của nhóm khởi nghiệp gồm 9 thành viên đến từ 5 quốc gia. Ngay sau khi ra mắt dự án đã được giới thiệu tại diễn đàn kinh tế thế giới cùng nhiều hãng thời trang tên tuổi khác như là một ví dụ về tái chế và bảo vệ môi trường. Mỗi đôi giày thành phẩm được nhóm làm ra từ 21 cốc cà phê và 6 chai nhựa.
Sinh ra và lớn lên ở làng nghề chè ở TP. Thái Nguyên, cách đây 4 năm, chàng trai Lê Sơn Hải tốt nghiệp ĐH ở Hà Nội. Giống như bao ông bố bà mẹ khác, bố mẹ Hải hy vọng và mong muốn cậu con trai rời quê ra phố để có một công việc "sạch sẽ và nhàn hạ”, thay vì sớm tối vất vả với công việc đồng ruộng của gia đình. Thế nhưng, Hải lại cho rằng, học đại học để biết đây biết đó, còn trở về quê hương lập nghiệp từ đồi chè, đầm sen, được ở nhà theo nghề truyền thống của gia đình mới là nguyện vọng và cũng là cơ duyên với chè.
Đa số mọi người khi thấy đồ dùng hoặc vật dụng hỏng không sửa chữa được, đều lựa chọn là bỏ đi. Thế nhưng với hai anh em Lương Tiến Thành và Lương Văn Tuấn ở Tp Bắc Giang, họ lại nhặt nhạnh và hoán đổi công năng của những đồ vật đó, biến phế liệu trở thành nguyên liệu sản xuất, từ đó cho ra đời các sản phẩm nội thất bắt mắt.
Thời gian gần đây, những hành vi quấy rối và xâm hại tình dục đã bị cả xã hội lên án. Tuy vậy, nhiều vụ việc dù gây phẫn nộ trong dư luận nhưng cơ quan tố tụng lại gặp khó trong việc buộc tội. Một phần lý dó là bởi hình ảnh camera thu nhận được quá mờ và ở những góc khuất. Trong tương lai, tình huống này có thể được giải quyết bởi ứng dụng "Trợ lý ảo tự động phát hiện và ngăn chặn hành vi xâm hại". Nó được thai nghén và thành hình trong thời gian 1 tuần của 4 chàng trai đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội.
Tại Tsukuba, Nhật Bản với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, những công nghệ mới nhất và có khả năng ứng dụng cao nhất đang được phát triển mạnh mẽ. Ngay từ năm 1966, thành phố Tsukuba thuộc tỉnh Ibaraki đã được quy hoạch làm thành phố khoa học và được cấp ngân sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao. Chính quyền mua lại đất đai của tư nhân và cho các doanh nghiệp thuê với giá rẻ. Rất nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu từ con số không và sau đó thành công nhờ sự hỗ trợ của thành phố.
Thiết bị siêu nhỏ này giúp kết nối trực tiếp não bộ con người với máy tính, có thể đọc và ghi được một lượng dữ liệu khổng lồ, mở ra những khả năng mới cho con người.
Hãng nghiên cứu Wealth-X vừa công bố báo cáo về người giàu thế giới có tài sản từ 1 đến dưới 30 triệu USD. Việt Nam nằm trong top 10 nền kinh tế sẽ có tốc độ tăng trưởng người giàu nhanh nhất thế giới giai đoạn 2018 – 2023, với tốc độ tăng 10,1% mỗi năm.
Chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/1 tới, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được đánh giá sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới cho các DN cũng như nền kinh tế Việt Nam.
Sáng nay, 13/12, ứng dụng gọi xe "be" đã ra mắt thị trường Việt Nam với tuyên bố là dịch vụ vận tải và đặt mục tiêu đạt 6,6 triệu lượt tải và 105 triệu chuyến đi sau 1 năm chính thức hoạt động.
Trước triển vọng chính phủ Nhật Bản nhận thêm hàng trăm ngàn lao động nước ngoài, nhiều địa phương ở nước này đang đưa ra những chính sách cạnh tranh nhằm thu hút lao động Việt.