NASA phát hiện thiên thạch khổng lồ có thể đâm xuống Trái đất

author 05:58 05/04/2017

(VietQ.vn) - Một thiên thạch có đường kính 1km, được cho là vật thể gây nguy hiểm khi bay với khoảng cách gần Trái Đất.

Một thiên thạch rộng khoảng 1km với tên gọi “2014 JO25” đang hướng về Trái Đất và sẽ có khoảng cách gần hành tinh xanh nhất vào ngày 19/4 tới, theo RT ngày 3/4.

Theo đó, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), cuộc “chạm trán” sẽ diễn ra ngày 19/4 khi “2014 JO25” được dự đoán sẽ bay qua Trái đất cách khoảng 1,8 triệu km.

Đó sẽ là thời điểm thiên thạch này bay gần Trái đất nhất trong 400 năm qua và sẽ không có cuộc hội ngộ gần nào khác giữa thiên thạch này và Trái đất trong ít nhất 480 năm nữa.

NASA phát hiện thiên thạch khổng lồ đang lao tới Trái đất. Ảnh minh hoạ

Năm 2091 có thể sẽ là năm diễn ra một cuộc bay qua khác của thiên thạch này và thiên thạch này cũng sẽ được dự đoán sẽ bay gần Sao Thủy và sao Kim.

Thiên thạch “2014 JO25” được phát hiện tháng 5/2014. Các nhà thiên văn học mô tả đó là “một vật thể sáng” và cho rằng đó sẽ là một trong những mục tiêu tốt nhất cho việc quan sát bằng radar trong năm nay.

Trong hơn 10 năm tới, thiên thạch với kích cỡ lớn như “2014 JO25” sẽ không đi qua gần Trái đất.

 Lê Cao (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang