Tư lệnh hải quân Philippines bất ngờ 'nói đỡ' cho Trung Quốc ở Biển Đông

author 08:18 14/08/2015

(VietQ.vn) - Trái ngược với những nỗ lực mạnh mẽ phản đối Trung Quốc ở Biển Đông, tư lệnh hải quân Philippines mới đây bất ngờ tuyên bố "chẳng thấy Bắc Kinh bành trướng gì" ở Biển Đông (?).

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Theo những tin tức mới nhất về tình hình Biển Đông hiện nay trên báo Thanh Niên, tại buổi lễ nhậm chức diễn ra ở trụ sở Hải quân Philippines tại thủ đô Manila ngày 10/8, khi được các phóng viên yêu cầu bình luận về hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, chuẩn đô đốc Caesar Taccad cho rằng Bắc Kinh đã có mặt tại vùng biển này từ rất lâu để bảo vệ cái mà họ nghĩ là quyền lợi quốc gia.

“Họ (Trung Quốc) đã ở đó trong một thời gian dài và đang bảo vệ những gì họ cho là lợi ích của mình ở Biển Đông. Không hề có bành trướng ở đây. Họ chỉ đang theo đuổi quyền lợi của mình mà thôi” - Chuẩn đô đốc Taccad nói. Chỉ huy mới của Hải quân Philippines thậm chí còn cho rằng tình hình Biển Đông hiện tại ở khu vực 2 nước đang có tranh chấp đã tốt đẹp hơn rất nhiều so với thời gian trước đó.

Tân tư lệnh hải quân Philippines cho rằng tình hình Biển Đông hiện nay đã bớt căng thẳng hơn trước rất nhiều

Tân tư lệnh hải quân Philippines cho rằng tình hình Biển Đông hiện nay đã bớt căng thẳng hơn trước rất nhiều

“Tình hình trước đây rất căng. Nhưng tôi cho rằng hiện tại đã khá hơn rồi. Hiện chúng ta có liên lạc với phía Trung Quốc và ít nhiều không còn bị đe dọa như xưa. Các bạn đã biết họ đang làm cái gì và chúng tôi đang cố duy trì ít nhiều hòa khí giữa 2 bên”, chuẩn đô đốc Taccad cho hay.

Dễ dàng nhận thấy, tuyên bố của tân Tư lệnh hải quân Philippines hoàn toàn trái ngược với phát biểu mới đây của Thượng nghị sĩ Philippines, ông Francisco Acedillo. Ông Francisco Acedillo hôm 10/8 cho hay đã nắm được thông tin một tàu tuần duyên Trung Quốc neo đậu hơn một tháng qua gần một tàu vận tải quân sự của Hải quân Philippines mắc cạn gần bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ông Acedillo cảnh báo sự hiện diện của tàu tuần duyên Trung Quốc ở gần bãi Cỏ Mây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Philippines. Trước đó, hôm 3/8, ông Antonio Carpio, Thẩm phán Tòa án Tối cao Philippines cảnh báo Trung Quốc sẽ xây căn cứ không quân và hải quân trên bãi cạn Scarborough, tương tự những gì nước này đã làm tại Đá Chữ Thập và Đá Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Thời gian qua, việc Philippines và Trung Quốc tranh chấp bãi cạn Scarborough khiến tình hình Biển Đông nhiều phen ‘dậy sóng’

Thời gian qua, việc Philippines và Trung Quốc tranh chấp bãi cạn Scarborough khiến tình hình Biển Đông nhiều phen ‘dậy sóng’

Được biết, Philippines và Trung Quốc đang tranh chấp bãi cạn Scarborough, một ngư trường dồi dào thủy sản ở Biển Đông. Trung Quốc đã chiếm bãi cạn này từ Philippines vào năm 2012. Kể từ đó tàu Trung Quốc ngăn cản ngư dân Philippines đến gần khu vực bãi cạn Scarborough.

Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Biển Đông hiện nay, trong một bài phát biểu với sinh viên Đại học Bắc Kinh trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho hay tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông có nguy cơ nóng lên và phải được giải quyết một cách hòa bình, báo Lao Động đưa tin.

"Căng thẳng và nguy cơ leo thang" đang tồn tại trong khu vực - ông Hammond nói. "Chúng ta muốn thấy các tuyên bố chủ quyền được giải quyết trên cơ sở luật lệ, không phải trên cơ sở sức mạnh", dù ở Châu Á hay bất kỳ nơi nào khác. Được biết, Anh phụ thuộc vào các tuyến đường biển toàn cầu để vận chuyển tới 95% thương mại của nước này và "có lợi ích mạnh mẽ trong sự ổn định ở khu vực Biển Đông", tuyến đường nơi có số hàng hóa trị giá 5 nghìn tỉ USD đi qua mỗi năm.

Ngay giữa Trung Quốc, Ngoại trưởng Anh khẳng định tranh chấp Biển Đông cần giải quyết bằng luật lệ thế giới

Ngay giữa Trung Quốc, Ngoại trưởng Anh khẳng định tranh chấp Biển Đông cần giải quyết bằng luật lệ thế giới

Tranh chấp Biển Đông cần được giải quyết "theo cách phù hợp với hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực, tôn trọng tự do hàng hải và hàng không, phù hợp với luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Luật Biển Liên hợp quốc" – Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh.  Hiện ông Hammond đang ở thăm Trung Quốc và có các cuộc hội đàm cấp cao trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh dự định vào tháng 10 tới của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang