Vùng chết ở Đại Tây Dương, nơi sự sống không thể tồn tại

author 17:25 04/05/2015

(VietQ.vn) - Mới đây các nhà khoa học Đức và Cananda lần đầu tiên quan sát được "vùng chết" ở Đại Tây Dương trên biển khơi, nơi mà sự sống không thể tồn tại vì không có oxy hòa tan trong nước.

Theo tin tức mới nhất trên báo VnExpress, nhóm chuyên gia Đức và Canada lần đầu tiên phát hiện "vùng chết" ở Đại Tây Dương, nơi sự sống không thể tồn tại vì không có oxy hòa tan trong nước. Nhóm chuyên gia sinh vật học chỉ ra rằng những vùng có tỷ lệ oxy bão hòa thấp tồn tại ở Đại Tây Dương, một số có diện tích khoảng 260 km2. Chúng di chuyển liên tục và theo mùa.

​Lần đầu tiên các nhà khoa học quan sát được vùng chết ở Đại Tây Dương

​Lần đầu tiên các nhà khoa học quan sát được vùng chết ở Đại Tây Dương

Tại đây, chất dinh dưỡng là thức ăn để tảo phát triển và chúng lần lượt bị vi sinh vật nuốt chửng. Hoạt động này tạo ra chất thải, nhưng sau đó cũng bị vi khuẩn khác ăn. Quá trình trên tiêu tốn rất nhiều oxy và dần hình thành những vùng không có oxy. Vùng chết thường xuất hiện ở nơi nước nông và không có nhiều xáo trộn. Trong khi đó, đặc điểm ở Đại Tây Dương hoàn toàn khác, cần giải thích của các nhà khoa học.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin từ RT ngày 3-5 vừa qua, các "vùng chết" này từng được phát hiện dọc các khu vực duyên hải đông dân cư nằm ở ngoài khơi bờ biển phía đông và nam nước Mỹ cũng như biển Baltic, nhưng đây là lần đầu tiên chúng được quan sát trên biển khơi.

Biển Baltic - nơi có những vùng chết đáng sợ

Biển Baltic - nơi có những vùng chết đáng sợ

Trong một bài báo đăng trên tạp chí Biogeosciences, nhóm nghiên cứu cho biết các "vùng chết" này thực chất là các xoáy nước gần như không có oxy, trong đó có những xoáy nước rộng tới 100 dặm vuông (160 km2), di chuyển liên tục và thay đổi theo mùa. Khi rơi vào những xoáy nước này, các động vật biển chỉ có hai lựa chọn: hoặc di chuyển, hoặc chết.

Theo nhóm nghiên cứu, không giống các vùng chết được tìm thấy ở vùng nước nông, các vùng chết  (xoáy nước) ở trung tâm Đại Tây Dương có thể gây ra nhiều xáo trộn và ảnh hưởng đến những người sống trên đất liền, đặc biệt là ở Cộng hòa Cape Verde (quốc đảo nằm giữa Đại Tây Dương). "Các vùng chết có thể tấn công quần đảo Cape Verde tại một số nơi", Johannes Karstensen thuộc ĐH Bremen và là tác giả nghiên cứu cho biết.

"Điều này có thể khiến các bờ biển bị ngập dưới lượng nước có oxy thấp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái ven biển, thậm chí có thể gây chết cá và làm chết hàng loạt sinh vật biển khác".

Thùy Nguyễn (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang