Quảng Nam: 2 học sinh chết đuối khi tắm sông, trốn nắng

author 18:20 27/05/2015

(VietQ.vn) - Thi thể 2 học sinh bị thiệt mạng do tắm sông ở Quảng Nam đã được tìm thấy, trong vòng 2 tháng qua, đã có 4 trường hợp con em của địa phương chết đuối nước.

Theo tin tức trên báo VietNamNet, đến sáng 27/5 gia đình người thân đã tìm được xác 2 học sinh bị thiệt mạng do tắm sông sau 1 đêm tìm kiếm. 2 nạn nhân bị chết đuối được xác định là em Phan Văn Kiệt (lớp 4, Trường Tiểu học Tiên An) và em Phan Nữ Danh (lớp 6.2, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân).

Trước đó, Văn phòng UBND xã Tiên An, huyện Tiên Phước, Quảng Nam cho biết do nắng nóng kéo dài, chiều qua (26/5), 2 học sinh trú tại thôn 3 Tiên An rủ nhau xuống sông Trạm tắm thì bị nước cuốn trôi.

2 học sinh chết đuối do tắm sông được tìm thấy

2 học sinh chết đuối do tắm sông đã được tìm thấy. Ảnh Tiền Phong

Nhận được tin báo học sinh bị nước cuốn trôi trên sông Trạm, huyện Tiên Phước và chính quyền địa phương xã Tiên An đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến 23 giờ đêm 26/5 xác 1 học sinh mới được tìm thấy dưới lòng sông cách nơi bị nạn khoảng chừng 400 m. Còn xác học sinh thứ 2 được tìm thấy vào lúc 8 giờ sáng nay.Danh tính

Ông Phạm Nhất Hải - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Tiên An xác nhận chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng trở lại đây, đã có 4 trường hợp con em của địa phương chết đuối nước.

Trước đó, (huyện Sơn Anh,  Nghệ An) chiều 25/5 cho biết, chiều 24/5 hai cháu Lê Viết Kiên (8 tuổi, học sinh lớp 2, trường tiểu học Lạng Sơn, huyện Anh Sơn) và cháu Lê Viết Sáng (5 tuổi, em họ-cùng xã) rủ nhau ra bãi bồi ven sông Lam để tắm, không may sẩy chân xuống hố khai thác cát, bị chìm và mất tích, mãi đến chiều tối cùng ngày thi thể hai em mới được tìm thấy. Vụ tai nạn trên là vụ chết đuối thứ 7 trong 22 ngày ở Nghệ An, theo báo VOV.

Phương Khanh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang