Nghệ An xảy ra 7 vụ chết đuối thương tâm trong 22 ngày

author 17:41 23/05/2015

(VietQ.vn) - Vụ chết đuối của 2 anh em họ ở Nghệ An khi ra chơi ở ao tôm là vụ chết đuối thứ 7 trong 22 ngày qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hai gia đình đang tổ chức tang lễ cho 2 anh em xấu số

Theo tin tức trên báo Dân trí, ngày 23-5, UBND xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết, chiều 22-5, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ đuối nước khiến hai anh em họ tử vong do chết đuối

Theo đó, vào khoảng 17h ngày 22-5 em Phạm Văn Mạnh (16 tuổi) và em Phạm Thị Oanh (13 tuổi) trú tại xóm Nam Chiến Thắng, xã Diễn Bích, rủ nhau ra chơi ở ao tôm đang được cải tạo của gia đình ông Thái Bá Thông (trú cùng xã). Lúc chơi đùa ở gần ao, do bất cẩn nên hai em bị sẩy chân rơi cuống nước.

Vụ chết đuối của 2 anh em họ Mạnh, Oanh là vụ đuối nước thứ 7 trong 22 ngày

Vụ chết đuối của 2 anh em họ Mạnh, Oanh là vụ đuối nước thứ 7 trong 22 ngày. Ảnh Dân trí

Đến 18h cùng ngày, khi mọi người phát hiện nhảy xuống cứu thì hai em đã tử vong. Được biết, Mạnh và Oanh là hai anh em con chú, con bác.  Hai gia đình đang tổ chức lễ tang cho hai anh em xấu số.

Đây là vụ đuối nước thứ 7 tính trong 22 ngày qua. Như vậy, từ ngày 1-5, đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có tới 12 trẻ em chết đuối. Riêng ngày 16-5, xảy ra hai vụ đuối nước làm 5 trẻ em chết, trong đó có hai em sinh đôi Vũ Văn Huynh và Vũ Văn Đệ (cùng 11 tuổi, cùng học lớp 5, Trường tiểu học Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), theo báo Pháp luật Thành Phố Hồ Chí Minh.

Phương Khanh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang