Bỏng nặng khuôn mặt do bóng bay bơm khí hydro bốc cháy ở tiệc sinh nhật

author 07:23 22/02/2025

(VietQ.vn) - Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền video một cô gái bị bỏng hết mặt trong tiệc sinh nhật của mình do bóng bay bơm khí hydro phát nổ.

Cụ thể, tài khoản mạng xã hội có tên G.P. đăng tải đoạn clip cùng các hình ảnh liên quan về vụ tai nạn nổ bóng bay gây bỏng nặng của chính bản thân để cảnh báo cộng đồng.

Theo miêu tả của người đăng hình ảnh ghi lại từ clip, trong buổi tiệc sinh nhật, chị G.P. ôm bánh kem vui vẻ chuẩn bị thổi nến, trong khi tay còn lại cầm quả bóng bay. Trong khoảnh khắc quả bóng chạm vào ngọn nến, vụ nổ bất ngờ xảy ra, làm lửa bùng lên khiến nhiều vị trí trên cơ thể nạn nhân bị cháy.

Hậu quả, chị G.P. phải đi điều trị trong tình trạng toàn bộ khuôn mặt và một phần cánh tay bị bỏng nặng, băng bó kín. Gần một tuần sau tai nạn, bệnh nhân đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn phải can thiệp y tế. "Trong quả bóng nén khí rất lớn nên khi gặp lửa phát nổ rất to. Mọi người xem chi tiết sẽ biết, lửa cao lên hẳn trần nhà, cháy luôn cả dàn bóng hơi thường. Nếu là bóng khí Hydro nữa, chắc hỏa hoạn to cháy cả nhà hàng mất", tài khoản G.P. nhận định.

Trao đổi về tình trạng này, Thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Phương Đông, khoa Bỏng và Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương (thành phố Hồ chí Minh) cho biết, về nguyên tắc, các bong bóng bay được bơm bằng các khí nhẹ hơn không khí của môi trường bình thường.

Cô gái bị bỏng nặng do bóng bay bơm khí phát nổ. (Ảnh: Dân Trí)

Trường hợp bị bỏng tương tự liên quan tới bóng bay, theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đơn vị này đã tiếp nhận bệnh nhân nam 63 tuổi, bị nổ bình khí hydro khi đang bơm bóng bay. Sau nổ, bệnh nhân hôn mê, tổn thương nhiều vị trí. Sau khi được thăm khám, làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương, trong đó có chấn thương sọ não, chấn thương nhiều phần chi thể mức độ nặng.

Theo BS. Lê Nam Khánh – Khoa Hồi sức Ngoại khoa và ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhân mặc dù đã được xử trí các tổn thương, tuy nhiên do tổn thương nặng, nhiều vị trí, do đó tiên lượng nguy cơ tử vong cao, người bệnh phải điều trị tích cực thời gian dài, can thiệp nhiều thủ thuật.

Theo quy định, người ta sẽ sử dụng khí heli để bơm vào bóng. Đây là loại khí trơ không tác dụng với oxy trong không khí nên sẽ không gây ra cháy nổ. Tuy nhiên, vì giá thành của Heli cao, một số nơi đã chọn cách bơm vào bong bóng khí hydro - loại khí dễ cháy khi tiếp xúc với không khí (chứa oxy) và môi trường có nguồn nhiệt độ cao hoặc tia lửa. Do đó, hiện nay vẫn thường xảy ra những trường hợp tai nạn vì nổ bong bóng.

Bác sĩ Đinh Phương Đông phân tích thêm, bỏng do cháy nổ khí hydro về bản chất là bỏng lửa do nhiệt độ cao. Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể chấn thương các cơ quan khác, do sóng xung kích từ vụ nổ. Vì nhiệt độ từ vụ cháy cao và quả cầu lửa lan tỏa rộng, nên dù thời gian tiếp xúc với lửa ngắn, vẫn có thể gây bỏng sâu với diện tích bỏng lớn cho nạn nhân. Đặc biệt, những trường hợp bén lửa gây cháy áo quần, có thể gây bỏng nặng nề hơn. Nếu không may gặp nạn, việc biết sơ cứu bỏng đúng cách để giảm mức độ nặng và di chứng của bỏng về sau rất quan trọng.

Cụ thể, khi bị bỏng, cần sơ cấp cứu nạn nhân ngay bằng cách tưới rửa vết bỏng với nước mát từ vòi sen 15-20 phút, tuyệt đối không xối rửa bằng nước đá lạnh vì có thể tiếp tục gây bỏng lạnh. Sau đó, nạn nhân cần được đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa bỏng, để thăm khám và điều trị. Do đó người dân nên mua bóng bay từ cơ sở kinh doanh uy tín, biết rõ nguồn gốc khí trong bóng bay, để tránh xảy ra các tai nạn đáng tiếc.

An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang