Đảng Cộng Hòa Mỹ giành quyền kiểm soát lưỡng viện
( VietQ.vn) - Kết quả mới nhất công bố vào trưa 5/11 (theo giờ Việt Nam) của cuộc bầu cử quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ cho thấy đảng Cộng hòa đã giành thêm 7 ghế tại Thượng viện từ tay đảng Dân chủ.
Tin mới nhất về cuộc bầu cử ở Mỹ
Công ty dược phẩm Mỹ bị cáo buộc đưa hối lộ ở Việt Nam
Triều Tiên quyết không đối thoại với Mỹ về hạt nhân và nhân quyền
Hàng giả tung hoành trên thị trường Mỹ
Tận dụng sự chán nản của cử tri Dân chủ, Đảng Cộng hòa Mỹ đã giành quyền kiểm soát Thượng viện và củng cố thế đa số ở Hạ viện, khiến cho hai năm còn lại trong nhiệm kỳ của tổng thống Obama trở nên khó khăn nhiều bề.
Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện Mỹ. Họ giành được 6 ghế cần có để kiểm soát Thượng viện tại các bang Arkansas, Montana, South Dakota, West Virginia, Colorado và North Carolina. Ông Mitch McConnell sẽ trở thành lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, một vị trí đầy quyền lực ở Capitol Hill, thay thế nghị sĩ Dân chủ Harry Reid.

Các ứng viên Đảng Cộng hòa trong bầu cử giữa kì Mỹ. Ảnh AP
Kết quả phỏng vấn sau bỏ phiếu của bầu cử giữa kỳ cho thấy đảng Cộng hòa có lợi thế trong cuộc chạy đua vào Thượng viện Mỹ khi các ứng viên liên tiếp giành chiến thắng tại nhiều bang. Lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell, 72 tuổi, giữ vững chiếc ghế của mình trong cuộc đua tại bang Kentucky. Trong bài phát biểu chiến thắng, ông McConell cho hay "đã đến lúc đất nước chuyển biến", "chúng ta có thể có sự thay đổi thực sự ở Washington, và đó chính là những gì tôi định nói".
Các dự báo cho thấy phe Cộng hòa tiếp tục đứng đầu tại Nebraska, Mississippi, Alabama, Maine, South Carolina, Oklahoma và Tennessee. Trong khi đó, đảng Dân chủ nắm được ghế quan trọng ở bang New Hampshire và có khả năng chiến thắng tại các bang Massachusetts, Rhode Island, Delaware và New Jersey. Cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 4/11 quyết định 36 ghế thượng nghị sĩ, 36 thống đốc bang và toàn bộ 435 thành viên của Hạ viện. Với thắng lợi nghiêng về đảng Cộng hòa, Tổng thống Barack Obama dự kiến sẽ có một cái kết khó khăn trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai bởi quyền lực và ảnh hưởng của phe đối lập đang gia tăng tại Washington.

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell (giữa) và vợ tại lễ ăn mừng chiến thắng ở Louisville, Kentucky, hôm qua. Ảnh Reuters
Trong cuộc đua ở Hạ viện, phe Cộng hòa cũng đang áp đảo và dự kiến giành chiến thắng, lấy thêm được 13 ghế nữa và có được nhiều ghế hơn bao giờ hết kể từ năm 1946. Với việc nắm kiểm soát ở cả hai viện của quốc hội Mỹ, đảng này có quyền bác bỏ các chính sách của ông Obama trong hai năm của nhiệm kỳ qua. Năm ngoái, bế tắc chính trị Mỹ lên đến đỉnh điểm lịch sử và các nhà phân tích dự báo rằng chiến thắng này có thể khiến tình hình thậm chí trở nên tồi tệ hơn trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
Để cho thấy sự sẵn lòng hợp tác với các nghị sĩ Cộng hòa, ông Obama đã mời các lãnh đạo của cả hai đảng ở Thượng viện và Hạ viện họp tại Nhà Trắng ngày 7/11 tới.
Nhiều nhà phân tích đã đoán trước thắng lợi của đảng Cộng hòa khi tỷ lệ ủng hộ Obama chỉ ở mức hơn 40% bất chấp những cải thiện gần đây của nền kinh tế. Theo kênh truyền hình CBS News, đảng Cộng hòa vẫn củng cố thế đa số tại Hạ viện và sẽ giành được ít nhất 226 trên tổng số 435 ghế tại Hạ viện. Thậm chí, dự báo của NBC còn cho rằng đảng Cộng hòa sẽ chiếm đa số với 242 ghế.
Theo các nhà phân tích, kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của đảng Dân chủ bởi lẽ Chính quyền Tổng thống Obama sẽ phải "chung sống với Quốc hội đối lập" trong suốt 2 năm cuối nhiệm kỳ của họ. Khi đó, vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ sẽ phải kết thúc nhiệm kỳ thứ hai một cách khó khăn khi quyền lực và ảnh hưởng của phe đối lập đang gia tăng tại Washington.
Sự phục hồi kinh tế chậm chạp cùng một loạt vấn đề đau đầu khác (trong đó có dịch Ebola cùng sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông) đã khiến nhiều cử tri Mỹ lo lắng và muốn tìm kiếm sự thay đổi. Các cuộc thăm dò sau bỏ phiếu cho thấy 2/3 cử tri trên khắp đất Mỹ cho rằng nước này đang đi sai đường, với hơn một nửa trong số họ phản đối Tổng thống Obama. Một nửa số cử tri được hỏi nghĩ cuộc sống của thế hệ người Mỹ tiếp theo sẽ tồi tệ hơn. Đa số cũng bày tỏ sự bất bình hoặc tức giận với chính quyền Obama.
Trang Mạc
(tổng hợp từ Vietnamnet, Vietnamplus, Vnexpress)
Nên đọc








