Hà Nội liên tiếp phát hiện hoa quả nhập lậu – cảnh báo những nguy hại tiềm ẩn
(VietQ.vn) - Thời gian gần đây, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã liên tiếp phát hiện và thu giữ hoa quả nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
Chất lượng hàng hóa – yếu tố sống còn trong cạnh tranh và hội nhập
Cơ hội săn vé concert Sao nhập ngũ 'All Stars' miễn phí trên TV360
Xây dựng, áp dụng quy chuẩn kỹ thuật đảm bảo phù hợp với Việt Nam và tương thích tiêu chuẩn quốc tế
Hà Nội liên tiếp phát hiện hoa quả nhập lậu
Chỉ trong vòng hai ngày liên tiếp đầu tháng 8/2025, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng Công an phường Hồng Hà kiểm tra, phát hiện và tạm giữ gần 400kg hoa quả nhập lậu tại hai cơ sở kinh doanh trái cây trên địa bàn. Tất cả số hàng đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, không rõ nguồn gốc xuất xứ và được xác định là hàng nhập lậu. Thực trạng này không chỉ đặt ra câu hỏi lớn về việc quản lý chuỗi cung ứng hàng hóa tiêu dùng tại Thủ đô, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa sức khỏe cộng đồng từ các loại thực phẩm không kiểm soát được chất lượng.
Vào ngày 6/8/2025, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Hồng Hà tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh trái cây tại ngõ 9 đường Hồng Hà do bà Nguyễn Thị Thiên Hương làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán 199 hộp hồng táo CHIBI có xuất xứ từ nước ngoài, mỗi hộp nặng 1,3kg, với tổng khối lượng lên tới khoảng 260kg.
Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, không có tem nhãn phụ tiếng Việt, và được xác định là hàng nhập lậu. Ngoài ra, chủ cơ sở còn vi phạm quy định khi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định hiện hành. Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và hồ sơ đề xuất mức xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng, đồng thời báo cáo lãnh đạo Chi cục để tiếp tục xử lý theo đúng thẩm quyền.

Hà Nội thu giữ lượng lớn hoa quả nhập lậu. Ảnh: Chi cục QLTT thành phố Hà Nội
Chưa đầy 24 giờ sau, ngày 7/8/2025, một vụ việc tương tự tiếp tục bị phát hiện. Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh trái cây tại địa chỉ số 5 đường Hồng Hà, phường Hồng Hà và phát hiện thêm 149,5kg hoa quả nhập lậu gồm hồng táo, dưa và nho. Tất cả số hàng đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đội Quản lý thị trường số 2 đã tạm giữ toàn bộ số hàng để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
Liên tiếp hai vụ việc xảy ra tại cùng một phường trong thời gian ngắn đã phần nào phác họa bức tranh đáng lo ngại về tình trạng buôn bán, tiêu thụ hoa quả nhập lậu, không qua kiểm định chất lượng tại thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, thời điểm này là cao điểm tiêu dùng trái cây do thời tiết nắng nóng, nhu cầu giải nhiệt tăng cao. Người dân có xu hướng lựa chọn trái cây tươi, đặc biệt là hàng ngoại với niềm tin vào chất lượng, nhưng thực tế cho thấy, không ít sản phẩm “ngoại” đang trôi nổi trên thị trường lại là hàng lậu, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng.
Hoa quả nhập lậu nguy hại khôn lường cần xử nghiêm cửa hàng bán không rõ nguồn gốc
Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, việc tiêu thụ hoa quả không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch hoặc không được kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm có thể gây ra nhiều hậu quả khó lường. Các loại trái cây nhập lậu thường được vận chuyển và bảo quản trong điều kiện không đảm bảo, dễ bị hư hỏng, lên men, nhiễm nấm mốc hoặc vi khuẩn gây bệnh. Ngoài ra, để kéo dài thời gian bảo quản và tăng tính bắt mắt, nhiều cơ sở có thể sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất tẩy trắng, bảo quản bị cấm, vượt quá giới hạn cho phép. Những tồn dư hóa chất này khi đi vào cơ thể có thể gây ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, tổn thương gan thận, suy giảm hệ miễn dịch, thậm chí là ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người sử dụng.
Đáng lo ngại hơn, trẻ em, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch yếu chính là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi tiêu thụ những loại trái cây không rõ nguồn gốc. Nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm ở trẻ nhỏ có nguyên nhân xuất phát từ việc ăn phải trái cây có dư lượng hóa chất, vi sinh vật vượt mức cho phép nhưng không được phát hiện kịp thời do sản phẩm không truy xuất được nguồn gốc.
Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ nên mua trái cây tại các địa điểm uy tín như siêu thị, cửa hàng có thương hiệu rõ ràng, sản phẩm có tem nhãn đầy đủ, hóa đơn chứng từ hợp lệ và có thể truy xuất nguồn gốc. Người tiêu dùng cũng nên từ chối những sản phẩm trái cây giá rẻ bất thường, không tem mác, không có hạn sử dụng hoặc không có tem phụ tiếng Việt — đây là dấu hiệu nhận biết sớm nhất của hàng nhập lậu.
Chi cục cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt tại các điểm nóng về tiêu thụ trái cây, chợ dân sinh, chợ đầu mối và các kênh thương mại điện tử. Các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời bị buộc tiêu hủy nếu hàng hóa không đảm bảo an toàn sử dụng.
Còn theo thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội, địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 1.446 cửa hàng kinh doanh trái cây, trong đó, có 1.220 cửa hàng đã được cấp đăng ký kinh doanh. Hiện nổi lên việc một số cửa hàng kinh doanh trái cây không rõ nguồn gốc xuất xứ, hoặc bán trái cây nhập khẩu nhưng núp bóng nông sản Việt để tiêu thụ. Với số lượng cửa hàng lớn, các chiêu thức “thổi" chất lượng hoa quả ngày càng tinh vi, phức tạp, kiểm soát, quản lý thế nào để hiệu quả?
Theo các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh nguồn lực, nhân lực hạn chế, công tác quản lý làm trước hết ở những địa điểm trung tâm buôn bán, tiêu thụ hoa quả lớn nhất, rồi nhân ra, lan tỏa dần. Công tác quản lý phải theo chuỗi, từ gốc, khi trồng trọt cho đến nhập khẩu, rồi phân phối, bán ra ở từng địa chỉ một, theo chuỗi phân phối; mua bán phải có hóa đơn, chứng từ; niêm yết giá công khai, hoa quả có nguồn gốc xuất xứ.
Ngoài ra, khen thưởng phải rõ ràng. Với những cửa hàng chấp hành tốt, phải nhân rộng và xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm để đủ sức răn đe. Công tác tuyên truyền cũng cần tăng cường để người dùng tiếp cận với hoa quả an toàn và người bán hiểu rõ hậu quả của hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.
An Dương









