Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng giữa mùa mưa gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe

author 11:53 12/08/2023

(VietQ.vn) - Theo ghi nhận của nhiều hệ thống quan trắc, hiện nay Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng với nhiều điểm đo ghi nhận ngưỡng đỏ trong ngày 11/8/2023.

Theo quy luật, ô nhiễm không khí ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc chủ yếu xảy ra vào mùa đông, khi điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên hôm nay, Hà Nội ghi nhận ô nhiễm không khí nghiêm trọng, được coi là bất thường, rất hiếm gặp

Sáng 11/8 khi tham gia giao thông, nhiều người Hà Nội bất ngờ khi thấy trời mù mịt, cảm giác như sương mù bao phủ khắp nơi, tầm nhìn hạn chế.

Theo ghi nhận của nhiều hệ thống quan trắc, sáng nay, Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng với nhiều điểm đo ghi nhận ngưỡng đỏ (có hại cho sức khỏe mọi người), cá biệt một vài điểm đo lên ngưỡng tím (rất có hại cho sức khỏe mọi người).

Hệ thống quan trắc không khí PAM Air ghi nhận nhiều điểm đo lên ngưỡng đỏ trong sáng nay, cá biệt một số điểm đo lên ngưỡng tím như điểm đo tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Quận Cầu Giấy), điểm đo tại khu Trung Hòa Nhân Chính (quận Thanh Xuân).

Ứng dụng theo dõi chất lượng không khí của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng ghi nhận các điểm đo ở màu cam (bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch).

Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng giữa mùa mưa, đây là tình trạng bất thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe. Ảnh minh họa

Theo TS Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, ô nhiễm không khí ở các tỉnh miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội chịu sự chi phối mạnh của yếu tố thời tiết.

Theo quy luật, các ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng chủ yếu xảy ra vào mùa đông, trong những ngày thời tiết có yếu tố nghịch nhiệt, khiến chất gây ô nhiễm không phát tán được mà đọng lại gần mặt đất, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Vào mùa mưa, theo TS Tùng rất ít khi nhận các trường hợp ô nhiễm rất nghiêm trọng, đặc biệt là khi Hà Nội vừa trải qua một trận mưa trong ngày hôm nay. Vì thế ô nhiễm không khí sáng nay là khá bất thường.

Ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường nghiêm trọng của Hà Nội nhiều năm qua. Trong đó, ô nhiễm cao điểm tập trung từ tháng 10 đến tháng 3 hằng năm. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội được xác định bởi nhiều nguyên nhân như hoạt động giao thông, công nghiệp, xây dựng và các hoạt động dân sinh.

Đánh giá về hình thái thời tiết này lên sức khỏe, bác sĩ Lê Hoàn, Trưởng Khoa Nội tiết - Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, khuyến cáo người sức đề kháng kém, dễ bị ốm cảm, như người già, phụ nữ có thai, trẻ em và người có bệnh lý về hô hấp, tim mạch cần cẩn trọng. Trong đó, người bị ảnh hưởng rõ rệt nhất là bệnh nhân bị hen, phổi tắc nghẽn mạn tính, viêm mũi xoang mạn tính.

Các hạt bụi siêu mịn, kích thước dưới 2,5 micromet có thể xâm nhập sâu vào phổi, làm viêm, xơ hóa phế nang dẫn đến bệnh lý hô hấp. Chúng theo đường máu đến các cơ quan, gây ra phản ứng viêm và có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan khác nhau.

Để phòng ngừa và giảm tác động của ô nhiễm không khí, các chuyên gia khuyên mọi người cần chú ý ăn uống sạch, vệ sinh mũi họng hàng ngày. Đeo khẩu trang khi ra đường, hạn chế lưu thông lúc đường đông hay đi vào khu ô nhiễm như khu công nghiệp. Tăng cường tập thể dục nâng cao sức khỏe, rửa tay khi về nhà, uống đủ nước.

Trẻ em có sức đề kháng yếu, hệ tai mũi họng dễ mẫn cảm và dị ứng, nên ăn uống đầy đủ dưỡng chất, uống nhiều nước, tránh tiếp xúc môi trường bụi bẩn, khói thuốc. Bổ sung thực phẩm giàu đạm từ thịt, cá, trứng, ngũ cốc nguyên hạt, các sản phẩm từ sữa ít béo, ăn nhiều rau xanh và trái cây tươi giàu vitamin, đặc biệt là vitamin C từ nước cam, chanh, bưởi, dưa hấu.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo, những ngày ô nhiễm, người dân cần hạn chế ra khỏi nhà, vận động, tập thể dục, lao động ngoài trời khi chất lượng không khí ở mức xấu. Khi ra đường nên sử dụng khẩu trang đảm bảo chất lượng và đeo khẩu trang đúng quy cách. Vệ sinh mũi, súc họng sáng tối bằng nước muối sinh lý, đặc biệt là sau khi ra đường. Tra rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ.

WHO nhận định ô nhiễm không khí là "kẻ giết người thầm lặng". Ước tính có khoảng 30% các trường hợp tử vong do ung thư phổi có liên quan đến ô nhiễm không khí. Riêng đối với bệnh lý hô hấp, bệnh nhân bị ảnh hưởng sẽ nhiều hơn. Khoảng 43% các trường hợp tử vong do các bệnh lý hô hấp liên quan ô nhiễm không khí.

Các nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra, bụi mịn PM2,5 có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể con người thông qua đường hô hấp, len lỏi sâu vào phổi, đi vào máu, gây nên một số bệnh nguy hiểm.

Người thường xuyên phải tiếp xúc với bụi mịn có thể gặp phải các vấn đề về sức khỏe như hắt hơi, sổ mũi, khó thở, khô mắt... Tiếp xúc lâu dài thì sẽ làm gia tăng tỷ lệ giảm chức năng phổi, viêm phế quản mãn tính, tăng nguy cơ mắc bệnh đột quỵ, tim mạch và ung thư.

An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang