TP. Hà Nội và TP.HCM quyết liệt xử lý hàng giả tận gốc, không có vùng cấm

author 17:10 22/07/2025

(VietQ.vn) - Thời gian gần đây, lực lượng chức năng tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất hàng giả, hàng nhái. Trước thực trạng đáng báo động này, yêu cầu đặt ra là phải xử lý triệt để từ gốc, kiên quyết không để tồn tại “vùng cấm”.

Liên tiếp triệt phá các đường dây hàng giả, hàng cấm tại TP.HCM

Sau công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 15/5 đến nay, lực lượng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều đường dây buôn bán hàng giả, hàng cấm quy mô lớn.

Mới đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp của các đơn vị liên quan, PC03 đã triệt phá đường dây sang chiết, mua bán và phân phối khí N₂O (bóng cười) trái phép – loại khí bị cấm sử dụng do gây nghiện và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dùng. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Trường Hoạt (25 tuổi), chủ quán bar The Black Lounge. Từ đầu năm 2025 đến khi bị bắt, Hoạt đã điều hành một hệ thống phân phối "bóng cười" khép kín, ngụy trang giao dịch bằng hóa đơn cocktail, hoạt động cả trực tiếp tại bar và bán lẻ qua mạng xã hội. Chỉ tính từ 1/1/2025 đến nay, đường dây này đã thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng. Ngày 14/7, Hoạt và 7 đồng phạm bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "buôn bán hàng cấm".

Nhiều vụ vi phạm về hàng giả, gian lận thương mại bị phát hiện. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, Công an TP.HCM cũng bắt giữ Nguyễn Văn Dương (26 tuổi, quê Tây Ninh) vì buôn bán hàng giả. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 30.000 sản phẩm mỹ phẩm giả các thương hiệu lớn như Johnson’s Baby, Clear, Nivea, Romano... tại kho hàng ở quận Bình Tân. Tổng giá trị tang vật vi phạm hơn 2 tỉ đồng. Dương đã rao bán qua Facebook, Zalo, Telegram, giao hàng qua các ứng dụng và chành xe để che giấu hành vi phạm pháp.

Ngoài ra, Công an TP.HCM còn phát hiện và triệt phá các đường dây sản xuất 220.000 chai nhớt giả các thương hiệu Castrol, Honda, Yamaha, cùng hàng chục nghìn chai dầu gió giả nhãn hiệu Eagle Brand của Singapore.

Theo Trung tá Phạm Thành Công – Phó đội trưởng Đội 6 (PC03), tội phạm hàng giả ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ cao để liên lạc ẩn danh, giao nhận qua nền tảng thương mại điện tử, thuê nhà trong hẻm sâu hoặc địa chỉ không rõ ràng để tránh bị phát hiện.

Thượng tá Phạm Xuân Lâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM lý giải, TP.HCM là đô thị lớn và là nơi giao thương sôi động của cả nước nên tình hình sản xuất, mua bán hàng giả và kinh doanh hàng nhập lậu diễn biến rất phức tạp dù cơ quan công an thường xuyên kiểm tra, xử lý. Các vụ việc được phát hiện thường có quy mô lớn và liên quan đến nhiều chủng loại hàng hóa khác nhau. Một số thủ đoạn đáng lưu ý chẳng hạn như làm giả các sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng, làm nhái các sản phẩm để đánh lừa người tiêu dùng, làm giả bao bì nhãn hiệu hoặc đóng gói lại hàng nhập lậu.

Do đó, Công an TP.HCM quán triệt chủ trương "phòng ngừa chủ động - phát hiện từ sớm - xử lý nghiêm từ gốc", đồng thời lập các chuyên án để đấu tranh và phối hợp liên ngành để triệt phá tận gốc các tổ chức và cá nhân vi phạm. Bên cạnh đó, khẩn trương điều tra để sớm đưa ra xét xử đối với những vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng lậu.

Hà Nội xử lý 2.068 vụ vi phạm 

Không chỉ tại TP.HCM, tình trạng buôn lậu, sản xuất và kinh doanh hàng giả đang là vấn đề nhức nhối trên toàn quốc. Tại Hà Nội, ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi cục QLTT Hà Nội đã tiến hành 2.176 cuộc kiểm tra, trong đó có 2.066 cuộc kiểm tra đột xuất, thể hiện sự chủ động và linh hoạt trong công tác đấu tranh. Tổng cộng đã có 2.068 vụ vi phạm được phát hiện và xử lý, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 88,2 tỷ đồng từ tiền phạt và giá trị hàng hóa tịch thu, tiêu hủy.

Riêng trong tháng 6/2025, ngay sau Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về cao điểm chống buôn lậu và hàng giả, lực lượng QLTT Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, phát hiện 516 vụ và xử lý 541 vụ vi phạm. Tổng số tiền phạt thu được trong tháng 6 là hơn 9,2 tỷ đồng, cùng với hơn 9 tỷ đồng giá trị hàng hóa tịch thu, tiêu hủy, tái chế, tăng mạnh so với tháng trước.

Các mặt hàng trọng điểm được lực lượng QLTT Hà Nội tập trung kiểm tra do có nguy cơ vi phạm cao gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ điện tử, thời trang, thiết bị điện và hàng tiêu dùng nhanh. Thống kê cho thấy có 771 hành vi vi phạm liên quan đến hàng nhập lậu, 718 vụ giả mạo, xâm phạm sở hữu trí tuệ và 251 vụ kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc.

Đáng chú ý, thương mại điện tử tiếp tục là "điểm nóng" với 72 vụ vi phạm trong 6 tháng đầu năm, trong đó có 33 vụ chỉ tính riêng trong tháng 6. Các vụ việc này chủ yếu liên quan đến mỹ phẩm, thực phẩm và phụ kiện không rõ nguồn gốc được rao bán trên các nền tảng trực tuyến.

Theo ông Dương Mạnh Hùng, "Cuộc chiến" của Hà Nội đối phó với hàng giả, hàng nhái vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng, phức tạp. Với quyết tâm mạnh mẽ và phương châm "không có vùng cấm" trong xử lý hàng giả, hàng nhái, Hà Nội đang nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm đẩy lùi vấn nạn này, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và đặc biệt là sự cảnh giác, chủ động của mỗi người tiêu dùng để xây dựng một thị trường minh bạch và lành mạnh.

Bộ Công Thương phát động cao điểm xử lý hàng giả toàn quốc

Trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra hơn 11.500 vụ, xử lý gần 10.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 141 tỉ đồng. Riêng lĩnh vực thương mại điện tử, đã phát hiện và xử lý 161 vụ, xử phạt hành chính gần 3 tỉ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 1 tỉ đồng. Theo thống kê, các mặt hàng bị làm giả hiện nay rất đa dạng, từ đồng hồ, túi xách, mỹ phẩm đến thực phẩm chức năng, đồ gia dụng, đồ điện tử... và ngày càng xuất hiện dưới hình thức giao dịch tinh vi hơn.

Để ngăn chặn hàng giả, Bộ Công Thương đã phát động đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, đặc biệt là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sữa bột, thuốc...

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương, đặc biệt sau sáp nhập chính quyền 2 cấp, phải nhanh chóng triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống hàng giả, tăng cường kiểm tra các mặt hàng có nguy cơ cao bị làm giả.

Cục Quản lý thị trường được giao chủ trì phối hợp với Bộ Y tế hoàn thiện khung pháp lý mới, trong đó có sửa đổi Nghị định 15 về Luật An toàn thực phẩm, xây dựng thông tư truy xuất nguồn gốc thực phẩm, đồng thời siết quản lý các hình thức bán hàng qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream...

An Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang