Mỹ mở rộng thuế 50% với thép, nhôm sang hơn 400 dòng sản phẩm
(VietQ.vn) - Mỹ vừa bất ngờ mở rộng phạm vi áp thuế 50% đối với thép và nhôm, bao trùm thêm 407 nhóm sản phẩm mới. Động thái này được đánh giá là sẽ tác động sâu rộng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và làm gia tăng chi phí thương mại.
Áp thuế chống bán phá giá thép mạ Trung Quốc lên tới hơn 37%
Tôm Việt Nam vào Mỹ được đánh giá cao nhờ chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
Thủy sản Việt tăng tốc xuất khẩu trước hạn thuế quan của Hoa Kỳ
Mức thuế đối ứng Hoa Kỳ dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%
Theo thông báo của Bộ Thương mại Mỹ, các loại thuế bổ sung có hiệu lực từ ngày 18/8, mở rộng so với gói thuế mà Tổng thống Donald Trump đã áp dụng hồi tháng 6 năm nay. Danh mục chịu thuế mới bao gồm nhiều mặt hàng thành phẩm và bán thành phẩm như bình chữa cháy, linh kiện ô tô, vật liệu xây dựng, máy móc, nhựa, hóa chất chuyên dụng hay chi tiết nội thất có chứa thép, nhôm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất thép, trước bối cảnh Washington mở rộng áp thuế 50% đối với thép và nhôm sang hơn 400 nhóm sản phẩm mới. Ảnh: Leah Millis/ Reuters
Ông Brian Baldwin - Phó Chủ tịch phụ trách hải quan của Kuehne + Nagel International AG cho biết: “Nếu sản phẩm có bề mặt bóng loáng, bằng kim loại hoặc liên quan đến thép, nhôm, gần như chắc chắn nó nằm trong danh sách này”. Ông cho rằng đây không chỉ là một biện pháp thuế đơn lẻ mà là sự thay đổi chiến lược trong cách Mỹ quản lý các sản phẩm dẫn xuất từ thép và nhôm.
Bộ Thương mại Mỹ khẳng định việc mở rộng danh mục thuế nhằm “ngăn chặn tình trạng lách luật và hỗ trợ tái thiết ngành thép, nhôm nội địa”. Tuy nhiên, cách công bố danh mục mới theo mã hải quan 10 chữ số thay vì tên sản phẩm cụ thể gây khó khăn cho doanh nghiệp và công chúng trong việc xác định chính xác những mặt hàng nào bị ảnh hưởng.
Các chuyên gia cảnh báo tác động sẽ rất lớn. Giáo sư Jason Miller - chuyên ngành quản trị chuỗi cung ứng tại Đại học Bang Michigan, ước tính tổng kim ngạch nhập khẩu chịu thuế thép và nhôm hiện đã tăng lên ít nhất 320 tỷ USD, so với mức khoảng 190 tỷ USD trước đó. Ông lưu ý biện pháp này có thể tạo thêm áp lực chi phí, góp phần đẩy lạm phát giá sản xuất trong bối cảnh giá hàng hóa nội địa Mỹ vốn đã tăng cao.
Kể từ khi quay lại Nhà Trắng, ông Trump liên tục sử dụng công cụ thuế quan để thúc đẩy chương trình nghị sự thương mại. Việc tăng gấp đôi mức thuế lên 50% hồi tháng 6 từng khiến nhiều doanh nghiệp và đối tác thương mại của Mỹ lo ngại, và nay với việc mở rộng sang hàng trăm sản phẩm mới, tác động dự kiến sẽ lan tỏa mạnh hơn.
Theo Nhà Trắng, việc mở rộng thuế quan này “không phải điều bất ngờ”, bởi ngay từ tháng 2 Tổng thống đã yêu cầu triển khai cơ chế bổ sung sản phẩm dẫn xuất thép và nhôm vào diện điều chỉnh. Quy trình được Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) ban hành từ tháng 4 và doanh nghiệp đã nộp đề nghị từ giữa tháng 5.
Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia xuất khẩu nhiều sản phẩm có chứa thép và nhôm sang Mỹ, đặc biệt là linh kiện cơ khí, vật liệu xây dựng, sản phẩm nhựa – hóa chất. Việc Mỹ mở rộng danh mục áp thuế sẽ buộc doanh nghiệp trong nước phải rà soát lại toàn bộ danh mục mã HS, đánh giá khả năng bị ảnh hưởng và tính toán lại giá thành xuất khẩu.
Duy Trinh (theo CNBC)









