Myanmar: Phát hiện kho dự trữ bộ phận động vật hoang dã trái phép trị giá 1,3 triệu USD
07:07 06/10/2018
Cận cảnh lô hàng 10 tấn ngà voi và vẩy tê tê tuồn về Việt Nam tiêu thụ
Thu giữ 24 kiện hàng ngà voi, sản phẩm ngà voi, vảy tê tê tại sân bay Nội Bài
Săn tê tê bán sang Trung Quốc đã đến mức báo động
Tóm gọn 3 tấn ngà voi, vảy tê tê giả núp bóng đầu cá vược
Các nhà chức trách đã tiêu hủy 277 miếng ngà voi, 1.544 linh dương sừng, 180 xương hổ và các bộ phận bị tịch thu khác có trọng lượng hơn 1,4 tấn tại thủ đô Naypyitaw.
Tang vật cơ quan chức năng Myanmar thu giữ. (Nguồn: khmertimeskh.com)
Myanmar nằm trong khu vực “Tam giác vàng” khét tiếng - trung tâm thương mại toàn cầu về buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, với hàng nhập lậu chủ yếu sang Trung Quốc.
Một báo cáo của nhóm bảo tồn Save the Elephants tuần này cho biết lệnh cấm buôn bán ngà voi gần đây của Trung Quốc chưa đủ để ngăn chặn mức gia tăng “chóng mặt” của buôn bán động vật hoang dã với 60% mặt hàng ngà voi mới được bày bán trong ba năm qua tại khu vực biên giới Myanmar – Trung Quốc.
Nguyễn Tùng