Sau vụ gần 600 loại sữa bị làm giả: Mẹ bỉm hoang mang sữa con dùng có đảm bảo chất lượng

(VietQ.vn) - Sự việc gần 600 nhãn sữa bị làm giả với số lượng lớn khiến nhiều mẹ bỉm sữa lo lắng liệu sản phẩm sữa con mình đang dùng có phải sữa giả hay không?
Thêm thông tin liên quan tới công ty sản xuất gần 600 sản phẩm sữa giả
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7979:2018 đối với sữa bột
Chưa hết bàng hoàng về vụ sữa giả, người tiêu dùng lại nơm nớp lo về quảng cáo sữa Nutri Brain IQ
Thông tin Bộ Công An triệt phá đường dây sản xuất sữa giả với quy mô lớn, doanh thu gần 500 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty Cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Đáng chú ý, trong gần 600 loại sữa làm giả gồm sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai...
Sự việc trên khiến các mẹ bỉm sữa giật mình. Nhiều mẹ tỏ ra lo lắng vì đã và đang cho con dùng các sản phẩm sữa có tên trong danh sách sữa giả, số khác lại đăng đàn hoài nghi về sản phẩm sữa con đang dùng liệu có bị làm giả không... Một mẹ bỉm chia sẻ lên mạng xã hội: “Hoang mang, phát hiện nuôi con bằng sữa giả, con đã uống được 30 hộp từ 18 tháng, giờ đêm nằm tôi hối hận vô cùng, ôm con mà khóc vì thương...”.

Chị H.T.L (33 tuổi) cho biết, sau khi đọc được thông tin loại sữa con đang uống mỗi ngày có tên trong danh sách gần 600 loại sữa giả bị phanh phui khiến cả đêm chị mất ngủ, nhìn con mà xót xa rồi lại tự trách bản thân mình...
Trường hợp khác là vợ chồng anh T.N. (36 tuổi) cũng bàng hoàng khi biết con mình uống phải sữa giả hơn một năm qua, sữa này quảng cáo nguyên liệu sữa non nhập khẩu 100%, chiết xuất tổ yến, giúp trẻ từ 1-15 tuổi tăng cân, tăng đề kháng, phát triển toàn diện...
Cùng tâm trạng như trên, nhiều mẹ bỉm khác cũng chụp hình ảnh sản phẩm sữa con đang dùng đăng tải lên mạng xã hội và đặt ra nhiều câu hỏi như: các mẹ nhìn giúp em đây có phải sữa cỏ không?; sữa này có chuẩn không mọi người?; sữa này thì sao các mom, em tập đầu không biết; sữa này phải sữa giả không?...
Trước hàng loạt ý kiến như trên, số đông tỏ ra thất vọng và khuyên rằng các mẹ bỉm không nên lựa chọn các sản phẩm sữa có thương hiệu mới, lạ... và khuyên chỉ nên dùng các nhãn hiệu có tiếng lâu đời như TH true milk, Vinamilk...
Trao đổi về vấn nạn sữa giả, TS. Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an cho hay, sử dụng sữa giả không chỉ khiến người tiêu dùng mất tiền oan, mà còn tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ về sức khỏe. Thứ nhất, khi thành phần dinh dưỡng không đúng như công bố, người dùng sẽ không nhận được lợi ích sức khỏe như kỳ vọng. Ví dụ, nếu sản phẩm không có tổ yến hay đông trùng hạ thảo như quảng cáo thì không thể có tác dụng tăng cường miễn dịch, bồi bổ cơ thể. Đây là hành vi gian dối thương mại.
Thứ hai, việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc và bổ sung phụ gia không được kiểm soát có thể dẫn đến nhiều rủi ro như: Dị ứng, ngộ độc cấp tính hoặc mãn tính; rối loạn tiêu hóa, viêm ruột, tổn thương gan thận. Thậm chí có nguy cơ tích lũy kim loại nặng, chất độc hại, ảnh hưởng nội tiết và sự phát triển thần kinh – đặc biệt nghiêm trọng ở trẻ em.
Thứ ba, khi chất lượng dinh dưỡng của sản phẩm chỉ đạt dưới 70% so với tiêu chuẩn, sữa sẽ không còn là nguồn cung cấp năng lượng và vi chất hiệu quả. Người sử dụng đặc biệt là bệnh nhân hoặc người cao tuổi, có thể bị suy dinh dưỡng, thiếu hụt dưỡng chất thiết yếu, khiến tình trạng bệnh lý nền trở nên trầm trọng hơn.
"Điều nguy hiểm là các tổn thương do sữa giả gây ra thường diễn tiến âm thầm, khó phát hiện sớm. Nhiều người chỉ nhận ra vấn đề khi bệnh đã tiến triển nặng", TS. Giang nói.
TS. Giang khuyến cáo người dân nên lựa chọn sản phẩm sữa từ các thương hiệu uy tín, có chứng nhận của cơ quan y tế và đặc biệt không nên tin vào lời quảng cáo không kiểm chứng.
Nguyên Hương