Sự thật thú vị về các hồ nước trên thế giới
(VietQ.vn) - Hồ nước có mặt ở hầu hết các vùng đất, tuy nhiên không phải ai cũng biết đến những sự thật thú vị về loại tài nguyên thiên nhiên phổ biến này.
Những hiện tượng thiên nhiên hiếm thấy
Những sắc màu tuyệt đẹp của thiên nhiên
5 loài vật có “siêu năng lực” điều khiển trí não
Những loài thực vật kỳ lạ của tự nhiên
Thực vật cũng có “thính giác”
Trang Live Science nhận định, hồ nước, sông và suối là những nguồn nước có sẵn duy nhất trên đất liền, phần nước còn lại đều bị vùi sâu trong lòng đất hoặc dưới lớp băng dày cứng. Cho đến ngày nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể khám phá hết những điều bí ẩn liên quan đến loại tài nguyên thiên nhiên này. Dưới đây là một số sự thật thú vị về các hồ nước trên thế giới:

Một trong những sự thật thú vị về hồ nước là ở mức độ phổ biến nó trên Trái Đất. Ảnh minh họa
Có khoảng 117 triệu hồ nước trên Trái Đất, chiếm 3,7% bề mặt đất liền, không tính Nam Cực, đảo Greenland Canada và biển Caspi. Trong số đó, khoảng 90 triệu hồ nước có diện tích nhỏ hơn hai sân bóng đá (khoảng 1 ha).
Chiều dài của tất cả các bờ hồ trên Trái Đất cộng lại sẽ dài gấp 250 lần chiều dài của đường xích đạo (dài 12,756 km).
Phần lớn các hồ nước trên thế giới đều tập trung tại Canada, Nga, Alaska, Thụy điển và Phần Lan. Mặc dù các quốc gia nhiệt đới cũng có rất nhiều hồ nhưng các quốc gia nằm ở phía Bắc vẫn có số lượng hồ nhỉnh hơn, lý do cho sự chênh lệch này đơn giản là vì diện tích đất liền ở phía Nam ít hơn ở phía Bắc.

Phần lớn các hồ nước đều nằm ở vị trí thấp là một sự thật thú vị khác về hồ nước. Ảnh Live Science
Đa phần các hồ nước đều nằm ở vị trí thấp – khoảng 85% có vị trí thấp hơn 500m so với mực nước biển. Lý do đầu tiên các nhà khoa học nhắc đến là do địa hình núi làm giới hạn diện tích của các hồ nước. Nguyên nhân còn lại là do trong kỷ băng hà cuối cùng, các dòng sông băng đã san phẳng những vùng đất có số lượng hồ tập trung dày đặc.

Hồ nước không tồn tại mãi là sự thật thú vị khác về loại tài nguyên thiên nhiên này. Ảnh minh họa
Các hồ nước không chỉ đơn giản cứ tồn tại mãi, có hồ mới được sinh ra thì cũng có hồ phải “biến mất”. Tháng 8 năm 2014, một hồ mới đột nhiên hình thành tại gần Gafsa, Tunisia, các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân là do nước ngầm trào lên hoặc nước mưa bị tích lại. Tại vùng băng vĩnh cửu xuyên suốt Nga và Alaska, một hồ nước nhỏ đang cạn dần do nhiệt độ cao làm tan lớp băng của khu vực này. Tại Mông Cổ, hơn 100 hồ nước đã biến mất trong những năm 2000 do hạn hán và nhu cầu tưới tiêu của con người.
Đinh Ly
Nên đọc








