Bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 25/12

author 18:59 25/12/2015

(VietQ.vn) - Bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 25/12 đề cập đến ‘Năm 2015, hơn 8.700 người chết vì tai nạn giao thông’, ‘Xe chở đoàn cán bộ bị tông ngang hông’,…

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Năm 2015, hơn 8.700 người chết vì tai nạn giao thông

Theo những tin tức mới nhất hôm nay trên báo Tuổi Trẻ, tại cuộc họp báo thông báo kết quả hoạt động của Bộ Công an năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 tại Hà Nội sáng 25/12, thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an, đã nêu vấn đề về công tác quản lý cấp phép lái xe cũng như quản lý đường cao tốc còn nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng tai nạn giao thông xảy ra nhiều hiện nay.

Theo báo cáo của Bộ Công an, tình hình trật tự, an toàn giao thông năm 2015 có chuyển biến tích cực, tai nạn giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2014, cả nước xảy ra 22.827 vụ tai nạn, giảm 11,07%, 8.727 người chết, 21.069 người bị thương. Ông Hà đánh giá đây là một kết quả khả quan, thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính quyền cũng như lực lượng CSGT.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên cầu vượt Cây Gõ (TPHCM) ngày 9/9/2015

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên cầu vượt Cây Gõ (TPHCM) ngày 9/9/2015. Ảnh Zing News

Trong 3 năm gần đây, số người chết do tai nạn giao thông đã giảm xuống dưới con số 10.000 người/năm. Tuy nhiên, gần đây xảy ra tình trạng tai nạn giao thông trên các tuyến đường cao tốc tăng cao. Theo ông Hà, trước đây chỉ có hai đường cao tốc, hiện nay toàn quốc có đến 500km đường cao tốc và sẽ còn tiếp tục tăng.

Số vụ tai nạn giao thông trước đây xảy ra ít, nguyên nhân chủ yếu do các thiết bị an toàn như phanh, nổ lốp xe nhưng gần đây tăng cao với nhiều nguyên nhân, trong đó có ý thức tham gia giao thông của lái xe và vấn đề quản lý các tuyến đường cao tốc.

Xe chở đoàn cán bộ bị tông ngang hông

Báo Dân Trí đưa tin, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 10h45 sáng ngày 25/12. Thông tin ban đầu, vào thời gian trên, chiếc xe du lịch 24 chỗ chở đoàn cán bộ đến thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa), sau khi dừng tham quan đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, chiếc xe quay ra quốc lộ 1A, rẽ sang đường để tiếp tục hành trình.

Rất may, tài xế và những người đi trên hai xe chỉ bị thương nhẹ sau vụ tai nạn giao thông

Rất may, các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh Dân Trí

Đúng lúc này xe bị một xe container lưu thông hướng Nam - Bắc tông vào phần hông bên trái. Sau cú va chạm, chiếc xe khách quay ngang đường, bị hư hỏng nhiều chỗ. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 10 người. Nhiều người đi trên xe la hét trong hoảng loạn.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc ách tắc cục bộ. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường để phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và điều tiết giao thông.

Nghệ An: Trời mưa to, xe tải tông xe bán tải lộn nhào xuống mương

Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 13h trưa nay 25/12 trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) giữa xe tải ben và xe bán tải khiến tài xế xe bán tải nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng, theo thông tin trên báo Công An TPHCM.

Vụ tai nạn giao thông khiến tài xế xe bán tải bị thương nặng

Vụ tai nạn giao thông khiến tài xế xe bán tải bị thương nặng. Ảnh CAO

Vào thời gian trên, xe tải ben BS 37C 15662 đang lưu thông từ hướng Diễn Châu vào Vinh với tốc độ cao khi đến gần xe bán tải BS 37C 17828 thì xe này vào cua giảm tốc độ, gặp trời mua to nên xe ben xử trí không kịp đã tông thẳng vào xe bán tải khiến chiếc xe bán tải quay ngang và lao xuống ruộng bẹp dúm cửa xe.

Lái xe bán tải (nam thanh niên chưa rõ danh tính) bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Vụ tai nạn giao thông cũng đã đẩy một loạt hàng rào phân cách bay ra khỏi làn đường. Ngay sau khi tai nạn xay ra, CSGT công an huyện Diễn Châu đã có mặt xử lý và cùng với đơn vị quản lý giao thông phục hồi lại hiện trạng.

Tuyết Trinh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang