Tăng năng suất quang hợp lên 30% nhờ công nghệ nano

author 21:17 26/03/2015

(VietQ.vn) - Trong một bài báo trên tạp chí Nature Materials, các nhà nghiên cứu đã cho biết có thể tăng cường khả năng của thực vật để tăng hiệu suất thực hiện quá trình quang hợp lên tới 30% bằng công nghệ nano.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Trong một bài báo trên tạp chí Nature Materials, các nhà nghiên cứu đã cho biết có thể tăng cường khả năng của thực vật để tăng năng suất thực hiện quá trình quang hợp lên tới 30% bằng cách nhúng các ống nano carbon trong lục lạp, các bào quan nơi quang hợp diễn ra.

Thông thường dù trong môi trường hoàn hảo nhất, thực vật chỉ có thể hấp thụ được khoảng 10% năng lượng từ ánh sáng mặt trời tại những bước sóng ánh sáng nhất định. Sau khi được cấy vào lục lạp trong tế bào thực vật, các ống nano carbon giúp tế bào có thể thực hiện quá trình quang hợp tại nhiều bước sóng ánh sáng hơn so với trước đây đồng thời cho phép thực hiện quang hợp với hiệu suất cao hơn, báo Dân Trí đưa tin. 

Nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu tại MIT (Viện Công nghệ Massachusetts). Nghiên cứu trên hứa hẹn chẳng những cung cấp phương pháp sản xuất năng lượng xanh trong tương lai không xa mà còn có thể được áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác trong đời sống con người.

nhúng các ống nano carbon trong lục lạp  để tăng hiệu suất thực hiện quá trình quang hợp lên tới 30%

Nhúng các ống nano carbon trong lục lạp  để tăng năng suất thực hiện quá trình quang hợp lên tới 30%. Ảnh: tinhte.vn

Ngoài cải thiện hiệu suất thực hiện quá trình quang hợp của tế bào, các nhà nghiên cứu cho biết có thể dùng phương pháp tương tự để cấy các cảm biến kích thước nano vào bên trong tế bào thực vật để có thể phát hiện được các chất khí độc hại.

Trong quá trình nghiên cứu, đầu tiên, các nhà nghiên cứu tìm một loại thực vật có cấu trúc tế bào đơn giản nhằm dễ dàng cấy ghép các ống nano carbon. Cuối cùng, loại thực vật họ cải xoong đã được chọn làm vật thí nghiệm. Đây là loại thực vật có DNA đơn thẳng thường được dùng trong các thí nghiệm khoa học.

Sau đó, nhóm nghiên cứu theo dõi ảnh hưởng của các ống nano đối với quá trình quang hợp của tế bào. Để làm được điều này, nhóm nghiên cứu dùng một loại thuốc nhuộm có thể biến đổi màu sắc khi hấp thu các electron. Kết quả cho thấy, khả năng hấp thụ ánh sáng của thực vật đã tăng lên 30% sau khi được gắn các ống nano carbon vào bào quan lục lạp, theo thông tin từ tinhte.vn. 

Thái Hà


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang