Tin mới về kết quả kiểm tra máu tài xế xe tải vụ tai nạn kinh hoàng ở Gia Lai
Sự kiện: Tai nạn giao thông
Quốc Cường Gia Lai bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường
Vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: Trách nhiệm của tài xế, nhà xe như thế nào?
Tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: Tài xế xe tải có dùng ma túy?
Theo thông tin trên báo Công lý, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành trưng cầu giám định ma túy lần 2 đối với tài xế Võ Văn Quý. Theo đó, cả hai lần trưng cầu đều có kết quả âm tính.
Tài xế Võ Ngọc Quý đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Ảnh: VietNamNet
Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, ngày 17/5/2017: “Mẫu máu thu của Võ Văn Quý gửi giám định không tìm thấy Ethanol và các chất ma túy thường gặp” (các chất ma túy thường gặp gồm: Morphin, Heroin, Methamphetamin, MDMA, Ketamin, MAM-6). Đồng thời, qua giám định 2 xe ô tô, lực lượng chức năng không phát hiện sự cố kỹ thuật về phương tiện.
Báo VietNamNet đưa tin, Công an tỉnh Gia Lai cũng cho biết, qua giám định 2 ôtô, lực lượng chức năng không phát hiện sự cố kỹ thuật về phương tiện.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, tài xế Võ Ngọc Quý vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Ngoài tài xế Quý, hiện vẫn còn 5 nạn nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện, sức khỏe chuyển biến tốt.
Hiện trường vụ tai nạn ở Gia Lai. Ảnh: Công lý
Trước đó, báo Thanh Niên đưa tin, trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu máu của tài xế Quý giám định nhưng không phát hiện chất ma túy. Tuy nhiên, do nghi ngờ có một số loại ma túy mới, các cơ quan tại địa phương không phát hiện được nên tiếp tục gửi mẫu đi giám định lần thứ 2 ở cấp cao hơn.
Như VietQ đã thông tin, khoảng 4h30 ngày 7/5, xe tải BS 77C -139.37 do tài xế Võ Văn Quý điều khiển lưu thông hướng Gia Lai đi Đắk Lắk.
Khi đến Km 1632+200 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận Thôn Mỹ Thạch 3, thị trấn Chư Sê (H.Chư Sê), xe 77C -139.37 va chạm trực diện với xe khách BS 18B - 018.32 trên xe chở 42 người do tài xế Nguyễn Văn Vượng, (52 tuổi, quê Nam Định) điều khiển lưu thông hướng Đắk Lắk - Gia Lai.
Hậu quả vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết và 31 người bị thương, hai xe ô tô bị hư hỏng nặng.