Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 2/5

author 19:04 02/05/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 2/5 đề cập đến Đổ thuốc sâu vào bình trà mưu sát cụ ông 84 tuổi, Em trai mở két sắt trộm tiền của chị, Sở GTVT Đắk Nông kiện nhà thầu đòi 17 tỉ đồng,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Đổ thuốc sâu vào bình trà mưu sát cụ ông 84 tuổi

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Lao Động, Công an tỉnh Kiên Giang đang truy xét vụ đổ thuốc trừ sâu vào bình trà nhằm sát hại người khác. Trước đó, vào lúc 11h trưa 28/4, đối tượng Đặng Văn Chánh (51 tuổi, ngụ xã Bàn Tân Định, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) lén lút mò vào nhà cụ ông Dương Văn Lãnh (84 tuổi, ngụ xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) để thực hiện âm mưu sát hại cụ ông này chỉ vì mâu thuẫn cá nhân.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ đổ thuốc sâu vào bình trà mưu sát cụ ông 84 tuổiư

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ đổ thuốc sâu vào bình trà mưu sát cụ ông 84 tuổi. Ảnh minh họa

Khi Đặng Văn Chánh đang đổ thuốc trừ sâu vào bình trà uống hàng ngày của cụ Lãnh thì bị phát giác. Cụ ông 84 tuổi này tri hô và người dân xung quanh đã kịp bao vây bắt giữ Chánh giao cho cơ quan công an điều tra xử lý.

Sở GTVT Đắk Nông kiện nhà thầu đòi 17 tỉ đồng

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Võ Văn Hùm - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Đắk Nông - cho biết ngày 9/4 Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật quốc lộ 28 đoạn qua Đắk Nông. Hiện các hạng mục như xây dựng cọc tiêu, biển báo, bờ taluy... đang tiếp tục được hoàn thiện.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công đã xảy ra nhiều sai sót dẫn đến việc năm nhà thầu chiếm dụng hơn 17 tỉ đồng tạm ứng khiến công trình chậm tiến độ. Sở GTVT quyết định kiện 5 doanh nghiệp này ra TAND huyện Đắk G’Long (Đắk Nông) để đòi tiền.

Quốc lộ 28 đang thi công đoạn qua xã Đắk Som (Đắk G’Long), theo tin tức pháp luật online trong ngày

Quốc lộ 28 đang thi công đoạn qua xã Đắk Som (Đắk G’Long), theo tin tức pháp luật online trong ngày. Ảnh Tuổi Trẻ

“Riêng Công ty cổ phần phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bình Dương (TP.HCM, nợ 800 triệu đồng) đã thanh toán trước 200 triệu đồng và hứa trả nên sở đã rút đơn” - ông Hùm nói. Trong khi đó, về việc tại sao để các nhà thầu ứng một số tiền lớn nhưng không thi công, ông Nguyễn Văn Viện - giám đốc Sở GTVT tỉnh Đắk Nông - khẳng định các thủ tục cho các nhà thầu ứng tiền là đúng quy định, đầy đủ thủ tục.

Tuy nhiên, “Nếu đến ngày 30/6 (theo yêu cầu của UBND tỉnh Đắk Nông) mà đơn vị này vẫn không hoàn trả tiền, sở sẽ chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị điều tra. Phải thu hồi ngân sách nhà nước bằng mọi giá” - ông Viện thông tin.

Thấy chị đi vắng, mở két sắt trộm tiền

Theo thông tin trên báo Công An Nhân Dân, Võ Minh Tuấn (18 tuổi) sống chung nhà với chị ruột tên Võ Thị Thu Thảo ở tổ dân phố Linh Tân, phường Cam Linh, TP Cam Ranh (Khánh Hoà). Ngày 26/4, thấy vợ chồng chị Thảo đi vắng, Tuấn mở két sắt trộm 10 triệu đồng. Sau đó, Tuấn gửi bạn tên Nguyễn Thành Quang (18 tuổi, ngụ tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, TP Cam Ranh) cất giữ.

Vụ em trai lợi dụng chị đi vắng, mở két sắt trộm tiền là một trong những tin tức pháp luật 24h qua

Vụ em trai lợi dụng chị đi vắng, mở két sắt trộm tiền là một trong những tin tức pháp luật 24h qua. Ảnh minh họa

Phát hiện mất tiền, chị Thảo trình báo cơ quan Công an. Qua khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người trong gia đình chị Thảo, Công an TP Cam Ranh xác định Tuấn là thủ phạm nên tập trung đấu tranh. Đến sáng 1/5, Tuấn đã khai toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Tạm giữ tàu chở 32.000 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, tàu “SERVICE 01” số hiệu BV 0545 đã bị lực lượng chức năng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện chở số dầu trên tại khu vực biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáng 2/5. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu này có 5 thuyền viên, do ông Nguyễn Thế Mạo (60 tuổi, trú tại phường 5, Q.11, TP.HCM) làm thuyền trưởng.

Các báo pháp luật thường xuyên đưa tin về những trường hợp tàu chở dầu lậu trên biển

Các báo pháp luật thường xuyên đưa tin về những trường hợp tàu chở dầu lậu trên biển. Ảnh Tuổi Trẻ

Tuy nhiên, thuyền trưởng Mạo không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của lượng dầu D.O trên. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ tàu để tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo qui định của pháp luật.

Tạm giữ tài xế chạy xe 85km/h đâm xe Camry khiến 6 người tử vong

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Người Lao Động cho hay, ngày 1/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến nhà riêng của anh Nguyễn Chí Hoàng Anh (SN 1987; ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, tài xế ô tô con trong vụ tai nạn) để thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi mất mát với gia đình.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách lưu thông với tốc độ 85 km/h trong khi tốc độ cho phép khi đi qua nút giao trên chỉ 50 km/h.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 6 người thiệt mạng ở Đà Nẵng

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 6 người thiệt mạng ở Đà Nẵng. Ảnh NLĐ

Như vậy, tài xế Lê Nhật Phương (SN 1972; lái xe khách trong vụ tai nạn) đã chạy quá tốc độ 35 km/h so với quy định. Hiện tại, tài xế Phương đang bị Công an huyện Hoà Vang tạm giữ để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngoài ra, ông Hùng cũng cho biết nhà xe này thuộc sở hữu của một hợp tác xã vận tải ở TP HCM nên Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu Sở GTVT tỉnh Quảng Trị, Sở GTVT TP HCM đình chỉ kinh doanh của hợp tác xã và tuyến xe trên.

Trước đó, 10h30 ngày 29/4, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại ngã tư đường tránh Nam Hải Vân – đường Bà Nà Suối Mơ (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) giữa xe khách và xe ô tô con làm 6 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang