Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 29/4

author 19:04 29/04/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 29/4 đề cập đến Thiếu nữ đạp ngã lũ cướp giữa đường, Lừa đảo bán gà giống Đông Tảo dởm, Triệt phá 2 ổ ma túy đá trong khách sạn,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Bị giật Iphone, cô gái đuổi theo đạp bọn cướp

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Infonet, ngày 24/4, tại UBND xã Lê Lợi, TAND huyện An Dương, Hải Phòng, xét xử lưu động Đinh Văn Trường, sinh 1995, ở thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong 4 năm tù giam và Nguyễn Tiến Đạt, sinh 1997, ở xóm 5 thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi 3 năm tù giam cùng về tội “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào 12h30 ngày 14/11/2014, Đinh Văn Trường rủ Nguyễn Tiến Đạt đi cướp giật điện thoại của người đi đường để bán lấy tiền ăn tiêu. Khi phát hiện chị Nguyễn Thị Liên Nga, sinh 1996, ở thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, đang ngồi trên xe máy, túi quần sau có để 1 chiếc Iphone 4S màu trắng, Trường cho xe chạy vòng lại và đỗ cách xe chị Nga khoảng 20 mét.

Thiếu nữ dũng cảm đạp ngã bọn cướp iPhone là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Thiếu nữ dũng cảm đạp ngã bọn cướp iPhone là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh minh họa

Chừng vài phút sau, chị Nga điều khiển xe máy đi tiếp, Trường liền phóng xe bám theo. Đến khu vực Công ty Elan thuộc thôn Lương Quy, xã Lê Lợi thì Trường cho xe chạy vượt lên và ép sát phía bên phải để Đạt giật chiếc điện thoại ở túi quần sau của chị Nga.

Tuy nhiên cô gái này lập tức tri hô và phóng xe truy đuổi bọn cướp. Khi đến khu vực chợ Tràng Duệ thì chị Nga bắt kịp và đạp vào xe của bọn cướp khiến Trường và Đạt ngã ra đường. Liền đó, Trường bị chị Nga và quần chúng bắt giữ đưa về trụ sở CAX Lê Lợi. Còn tên Đạt bỏ lại chiếc điện thoại, nhanh chân nhảy xuống bơi qua sông, bỏ trốn về nhà người thân ở xóm 5 thôn Tràng Duệ. Ngay sau đó, Đạt đã bị bắt bắt khẩn cấp.

Lừa đảo bán gà giống Đông Tảo “dỏm”

Báo Dân Trí đưa tin, thời gian gần đây, có nhiều người lạ ở ngoại tỉnh đến Huế gồm ở Thành phố Huế và một số huyện, thị xã lân cận thành phố để bán gà con giả giống gà Đông Tảo nổi tiếng. Nhiều người dân Huế đã bị lừa mua phải gà con dỏm

Giá một cặp trống mái Đông Tảo là 6 triệu đồng. Đi kèm với cặp gà “bố mẹ” này, theo người bán quảng cáo là gà con Đông Tảo. Đây là một trong nhiều người đi bán gà con Đông Tảo “dỏm”. Khá nhiều dân Huế đã mua phải gà con “dỏm” vì ham giá rẻ và thấy loại gà này hay, lạ.

Trong những tin tức pháp luật online hôm nay có vụ lừa đảo bán gà giống Đông Tảo dởm

Trong những tin tức pháp luật online hôm nay có vụ lừa đảo bán gà giống Đông Tảo dởm. Ảnh Dân Trí

Sau theo dõi nhiều ngày, vào chiều 27/4, lực lượng Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên- Huế đã bắt quả tang ông Lê Kim Quang (trú tại xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) chạy xe máy BKS 71C1-18844 chở theo lồng gà, trong có một con gà Đông Tảo (loại gà trống) và nhiều gà con ở trong.

Ông Quang đã lấy loại gà con bị thải (gà con trống) từ Đồng Nai ra rồi đem về Huế bán. Mỗi con gà con mua với giá 6.200đ/con được bán với giá từ 12.000-15.000đ/con. Qua kiểm tra ông Quang không có giấy tờ kiểm dịch, gà không rõ nguồn gốc xuất xứ và có dấu hiệu lừa đảo nên đã bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm.

Ông Thân Trọng Tuyến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh cho biết: Qua kiểm tra, đơn vị còn phát hiện nhiều thương lái khác cũng bán gà giống giả gà Đông Tảo ở huyện Phú Vang, Thị xã Hương Thủy, Thị xã Hương Trà và một số chợ đầu mối ở TP Huế.

TPHCM: Triệt phá 2 ổ mua bán ma tuý trong khách sạn

Chiều 29/4, Công an quận Tân Phú triệt phá hai đường dây múa bán các chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật gồm các loại ma tuý tổng hợp và tiền mặt. 5 đối tượng gồm: Lương Tiểu Hiệp, sinh năm 1976, ngụ Quận 11; Khải Đức sinh năm 1980, ngụ quận Bình Tân; Võ Thanh Tân, sinh năm 1984, quê Sóc Trăng; Đỗ Thị Lý, sinh năm 1956, ngụ quận Gò Vấp và Hoàng Vĩnh Sang, sinh năm 1977, ngụ Quận 3 đã bị lực lượng Công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, theo VOV.             

Trước đó, qua tuần tra mật phục, lực lượng trinh sát bắt quả tang Hiệp điều khiển xe máy biển số 69S1-7639 có cất giấu gần 210gram ma túy đá trong xe. Quá trình đấu tranh, Hiệp khai nhận đã mua số ma túy này từ đối tượng Đức (tự Xứng) với giá 75 triệu đồng để đi chia nhỏ rồi bán lại.

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ triệt phá 2 ổ ma túy đá trong khách sạn ở TPHCM

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ triệt phá 2 ổ ma túy đá trong khách sạn ở TPHCM. Ảnh minh họa

Lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng ập vào kiểm tra một khách sạn trên đường Nguyễn Phúc Nguyên ở Phường 9, Quận 3 bắt giữ Đức và Tân, thu giữ gần 1,6 gram ma túy. Cơ quan điều tra tiếp tục khám xét khẩn cấp căn nhà 80/59/39 đường Dương Quảng Hàm, Phường 5, quận Gò Vấp thu giữ thêm hơn 247 gram ma túy đá, 172 triệu đồng, 7.900 USD. Hai đối tượng đầu nậu cung cấp ma tuý là Đỗ Thị Lý và Hoàng Vĩnh Sang đã bị di lý về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Cũng với thủ đoạn thuê phòng trọ để tổ chức buôn bán ma túy, Công an quận Tân Phú mới đây cũng đã bắt giữ hai đối tượng Dương Văn Quân, sinh năm 1987, quê Thái Nguyên và Nguyễn Cảnh Đức, sinh năm 1992, ngụ quận Gò Vấp thu giữ hơn 200 gram ma tuý cùng nhiều tang vật khác. Các đối tượng bị bắt được Công an Quận Tân Phú bàn giao cho Công an thành phố điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bắt đối tượng trốn truy nã đang làm việc trên tàu đánh cá

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Dân Trí cho hay, sáng 29/4, Trạm kiểm soát biên phòng Bình Thắng (xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đã phát hiện và tạm giữ Trương Hoàng Đông (23 tuổi, ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Bến Tre) là đối tượng trốn truy nã từ đầu tháng 4 năm 2015.

Đối tượng Đông đang bị lập biện bản để bàn giao cơ quan công an xử lý, theo tin tức pháp luật 24h qua

Đối tượng Đông đang bị lập biện bản để bàn giao cơ quan công an xử lý, theo tin tức pháp luật 24h qua. Ảnh Dân Trí

Khoảng 7h sáng 29/4, qua kiểm tra kiểm soát, Trạm kiểm soát biên phòng Bình Thắng phát hiện Đông trên tàu cá biển kiểm soát TG 93030 TS do anh Trương Văn Tính, 39 tuổi (ngụ xã Tân Phú Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) làm thuyền trưởng.

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 21/12/2014, Đông đem cầm cố xe đạp điện do đồng bọn ăn trộm để lấy tiền tiêu xài. Sau đó Đông bị phát hiện và bỏ trốn khi cơ quan công an đang điều tra. Trước đó vào năm 2010, Đông từng bị phạt tù một năm do trộm cắp tài sản. Hiện Đông đang bị công an tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang