Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 17/2

author 13:35 17/02/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 17/2 đề cập đến Xe ôm giả danh bác sĩ lừa bệnh nhân nghèo, Bắt trộm ngay trên giường ngủ, Giải cứu thiếu nữ 16 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Hà Tĩnh: Bắt trộm ngay trên giường ngủ

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo ĐấtViệt, vào lúc 6h sáng ngày 16/2, Công an phường Trần Phú nhận được tin báo của anh Phạm Tuấn Anh, ở tổ 9, phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm hơn 10 triệu đồng tiền mặt, 1 ví da và nhiều giấy tờ liên quan.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trần Phú đã triển khai lực lượng xuống hiện trường, lên danh sách, khoanh vùng các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Kết hợp với lời khai của người bị hại nên công an nhanh chóng xác định được đối tượng thực hiện vụ trộm và tiến hành bắt giữ Trần Hải Bằng, khi y đang ngủ tại nhà.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ gần 5 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động, 1 visa và nhiều giấy tờ liên quan. Tại cơ quan điều tra, Bằng khai nhận do thích ăn chơi đua đòi nhưng không có tiền tiêu nên vào ban đêm thường lang thang trên các trục đường nhòm ngó, nếu phát hiện nhà nào sơ hở thì đêm khuya đột nhập vào trộm tài sản, rồi bán lấy tiền tiêu xài.

Trần Hải Bằng cùng tang vật, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Trần Hải Bằng cùng tang vật, theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh Đất Việt

Trước đó, cũng đã có nhiều trường hợp, đối tượng trộm tài sản xong nhưng lại ngủ quên. Ngày 13/3, theo thông tin của công an phường 6 (quận Tân Bình, TP.HCM), Cao Tuấn Hoàng (26 tuổi, quê Đắk Lắk) đã đột nhập vào phòng làm việc của hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (đường Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình).

Hoàng mở tủ lấy máy ảnh, máy quay phim cùng chiếc đồng hồ đeo tay. Đang định thoát ra bên ngoài cùng số tài sản vừa trộm được, Hoàng thấy có tủ lạnh trong phòng nên lấy 2 hộp sữa tươi ngồi uống rồi lăn ra nằm ngủ trên ghế.

Đến hơn 5h sáng, bảo vệ của trường vào kiểm tra, phát hiện Hoàng đang nằm ngủ trong phòng nên đã bắt giữ và giao cho công an xử lý. Nực cười hơn, là sự việc xảy ra ở Bình Phước, Nguyễn Tiến Đồng (38 tuổi), đột nhập vào nhà chờ khi chủ nhân ngủ say để trộm tiền nhưng lại ngủ quên.

Người làm công "ôm" 210 triệu đồng bỏ trốn

Báo điện tử Công An Nhân Dân đưa tin, ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối tượng Lê Đỗ Thanh Tâm (24 tuổi, trú tại phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Lúc 13h30 ngày 18/12/2014, anh Trần Phú Quới (ngụ thị trấn Cờ Đỏ) giao cho Lê Đỗ Thành Tâm và Lê Văn Dư số tiền 210 triệu đồng và xe mô tô Honda Wave RS để đi mua lúa. Tâm và Dư đến nhà ông Trương Văn Mân (trú tại xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ) mua lúa như đã định.

Người làm công ôm tiền chạy trốn là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Người làm công ôm tiền chạy trốn là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Lợi dụng lúc mọi người đang cân lúa, Tâm nói với Dư coi cân để Tâm đi vệ sinh, sau đó Tâm lấy xe mô tô “biến mất” cùng số tiền 210 triệu đồng trong cốp xe. Đến 16h40 cùng ngày, khi cân lúa xong, không thấy Tâm quay lại nên Dư điện thoại báo anh Quới biết. Sau đó anh Quới đến Công an huyện Cờ Đỏ trình báo sự việc.

Qua xác minh, làm việc với gia đình Tâm, cơ quan CSĐT Công an huyện xác định Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Cờ Đỏ kêu gọi Tâm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đề nghị xử lý hình sự gã xe ôm giả danh bác sĩ lừa bệnh nhân nghèo

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) vừa tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc nhằm truy tố hành vi giả danh bác sĩ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bệnh nhân đối với Huỳnh Thất (trú số 292 Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Lộc, TP Huế) do Sở Y tế tỉnh chuyển sang. Đồng thời điều tra làm rõ đường dây xe thồ môi giới, lôi kéo bệnh nhân đến các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP Huế để chia phần trăm “hoa hồng” nhằm xử lý nghiêm theo pháp luật, theo báo điện tử Công An Nhân Dân.

Theo đó, ngày 12/1, lực lượng Công an tỉnh Thừa thiên- Huế và Thanh Tra Sở Y tế tỉnh bất ngờ ập vào bắt quả tang ông Thất (không có bằng cấp chuyên môn y tế) lôi kéo bà Lê Thị Xuân (47 tuổi, trú xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) về nhà riêng tại địa chỉ trên để khám bệnh trái phép và bán thuốc tân dược.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ giả danh bác sĩ lừa người bệnh nghèo

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ giả danh bác sĩ lừa người bệnh nghèo. Ảnh Dân Trí

Tại đây, cơ quan chức năng còn phát hiện ông Thất cất giấu 2 thùng các tông chứa số lượng lớn thuốc tân dược các loại không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ nên lập biên bản về việc hành nghề khám bệnh trái phép của ông Thất...

Cũng với hành vi khám bệnh trái phép, năm 2010, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên- Huế đã lập biên bản, xử phạt hành chính đối tượng này 25 triệu đồng. Mặc dù chưa hoàn thành việc nộp phạt nhưng sau đó ông Thất vẫn tái phạm nhiều lần.

Giải cứu thiếu nữ 16 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo An Ninh Thủ Đô cho hay, công an huyện Phong Thổ phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Việt Nam và Công an huyện Kim Bình, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vừa giải cứu thành công em Giàng Thị Dê, 16 tuổi, ở bản Thèn Pả, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu bị lừa bán sang Trung Quốc và bàn giao em cho gia đình.

Trước đó ngày 14/2/2015, nhận được đơn trình báo của gia đình ông Giàng A Thanh cùng địa chỉ trên về việc con gái ông là Giàng Thị Dê bị 1 thanh niên rủ tới bản Nậm Pậy, huyện Phong Thổ chơi không thấy về. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện Phong Thổ đã nhanh chóng điều tra xác minh và cùng gia đình liên lạc được với em Dê.

Qua lời kể của gia đình, lực lượng chức năng xác định nạn nhân đang bị các đối tượng xấu lừa bán sang Trung Quốc. Công an huyện Phong Thổ đã phối hợp với lực lượng Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng trao đổi thư và nhờ Công an huyện Kim Bình, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trợ giúp.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến nạn buôn người qua Trung QuốcNhững tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến nạn buôn người qua Trung Quốc

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến nạn buôn người qua Trung Quốc. Ảnh ANTĐ

Ngày 15/2, Công an huyện Kim Bình đã giải cứu thành công em Giàng Thị Dê và tiến hành trao trả em cho Công an huyện Phong Thổ để bàn giao cho gia đình.

Tại cơ quan điều tra, em Dê cho biết: Cuối tháng 12-2014, có 1 thanh niên nói ở xã Nậm Pậy, huyện Phong Thổ gọi điện làm quen qua điện thoại và tán tỉnh. Sau 1 thời gian, hai bên đã hứa hẹn yêu đương. Ngày 12-2-2015, đối tượng gọi điện rủ em Dê về nhà ăn tết và ra mắt bố mẹ để chuẩn bị làm đám cưới.

Tin lời đối tượng, Dê đã đồng ý đi cùng. Do không biết đường, nên đối tượng đưa em sang bên kia biên giới bàn giao cho 1 đôi vợ chồng người Trung Quốc và bán trao tay cho đối tượng thứ 3 với giá 8.000NDT. Khi biết mình bị lừa bán, Dê đã tìm cách điện thoại lên hệ về với gia đình. Khi đối tượng thứ 3 đưa em vào sâu trong nội địa thì được lực lượng Công an huyện Kim Bình giải cứu.

Minh Thùy

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang