Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 15/2

author 07:55 15/02/2015

(VietQ.vn) - Cụ bà bị côn đồ hành hung, Tình người trong phiên xử tài xế làm bé trai văng khỏi bụng mẹ, Trộm phá két lấy 15 cây vàng trong tiệc tân gia,… là những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 15/2.

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Cụ bà bị côn đồ đánh dập mắt, gãy mũi, gãy quai hàm

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên VTC News, đại diện Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CA Q.Bình Thạnh (TPHCM) đang tạm giữ 3 đối tượng dùng hung khí đánh người dân xảy ra trên địa bàn P.1, Q.Bình Thạnh. Danh tánh 3 đối tượng này chưa được cung cấp cụ thể vì đang còn trong giai đoạn điều tra, lấy lời khai.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 17h30 ngày 13/2, bà Lê Thị Hoàng (SN 62 tuổi, ngụ đường Vũ Tùng, P.1, Q.Tân Bình, TPHCM) cùng hai con trai Lê Hoài Bảo (45 tuổi) và Lê Hiếu (32 tuổi) đang bán hàng trước nhà thì bất ngờ bị 3 thanh niên mặt mày bặm trợn lao đến dùng tuýp sắt đánh thẳng vào mặt bà Hoàng khiến bà bị bầm dập mắt, gãy sống mũi, gãy quai hàm, máu từ mắt, mũi, miệng tuôn ra.

Bà cụ bị côn đồ hành hung là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Bà cụ bị côn đồ hành hung là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh VTC News

Thấy mẹ bị tấn công, Bảo và Hiếu chạy đến can ngăn cũng bị nhóm người này dùng hung khí đánh tới tấp, cả hai bị thương tích nặng vùng đầu. Sau khi gây án, cả nhóm côn đồ rút lui. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Trước đây, vào năm 2000, nhóm côn đồ 5-6 người cũng đã tổ chức xông qua nhà bà Hoàng đánh chị Lê Thị Thúy Nga (34 tuổi, con gái bà Hoàng) ngất xỉu phải đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu với tình trạng gãy sống mũi, chấn thương đầu. Di chứng vẫn còn đến nay, mỗi khi trái gió trở trời chị Nga bị nhức đầu, chóng mặt, sức khỏe giảm sút.

Nguyên nhân ban đầu, có khả năng do cạnh tranh trong vấn đề mua bán, kinh doanh nên đối thủ đã thuê giang hồ "xử" bà Lê Thị Hoàng cùng những người liên quan.

Tình người trong phiên xử tài xế làm bé trai văng khỏi bụng mẹ

Báo VnExpress đưa tin, ngày 14/2, TAND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Đỗ Công Vũ, 40 tuổi, tài xế gây tai nạn thương tâm trong vụ cháu bé văng khỏi bụng mẹ, mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tại phiên tòa, tài xế Vũ liên tục khóc, thừa nhận hành vi phạm tội và xin lỗi gia đình nạn nhân, mong được tha thứ.

Dù không giấu được nỗi đau buồn và mất mát lớn, nhưng thấy hoàn cảnh gia đình tài xế Vũ khó khăn, ông Nguyễn Văn Khoảnh (cha ruột nạn nhân Ngọc) đã xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Ông cho biết, ngoài việc bãi nại cho Vũ, gia đình ông dùng số tiền 10 triệu đồng công ty nơi Vũ làm việc bồi thường để cho lại gia đình anh này.

 Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ cháu bé sơ sinh bị văng khỏi bụng mẹ

 Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ cháu bé sơ sinh bị văng khỏi bụng mẹ. Ảnh VnExpress

Theo cáo trạng, khoảng 9h10' ngày 25/10/2014, Vũ lái ôtô chở bê tông tươi từ công ty tại phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên đến Khu công nghiệp Bình Hòa (tỉnh An Giang). Đến khu vực gần cầu Rạch Gòi Bé, phường Mỹ Thới (TP Long Xuyên), Vũ không chú ý quan sát nên đụng vào xe máy chạy phía trước cùng chiều do anh Nguyễn Văn Nam cầm lái, chở vợ là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc đến bệnh viện để sinh con.

Vụ tai nạn làm chị Ngọc chết tại chỗ, thai nhi là bé trai trong bụng chị văng ra ngoài và bị đứt lìa chân phải. Anh Nam bị dập nát bàn chân phải. Ngay sau đó, anh Nam và bé sơ sinh được nhiều người đi đường đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu. Tại đây, anh Nam tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị và cắt bỏ nửa chân phải.

Bé sơ sinh chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), được các y bác sĩ tại đây đã cố gắng giành lại sự sống. Ngày 14/11/2014, anh Nam cùng con trai  xuất viện.

Vui tiệc tân gia, trộm phá két lấy 15 cây vàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can: Nông Văn Khang, sinh năm 1983; Nông Văn Nghiệp, sinh năm 1972, cùng trú tại Bản Piên, xã Phong Châu (huyện Trùng Khánh) về tội trộm cắp tài sản, theo báo Công Lý.

Theo kết quả điều tra, gia đình anh Triệu Văn Định, trú tại thôn Nà Phạc, xã Quang Trọng (Thạch An, Cao Bằng) đang tổ chức lễ mừng nhà mới, trong khi đó nhiều tài sản vẫn để ở ngôi nhà cũ.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ trộm phá két lấy vàng trong ngày tân gia

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ trộm phá két lấy vàng trong ngày tân gia

Khoảng 19h30’, ngày 25/1, Nông Văn Khang đã chuẩn bị sẵn 2 cây xà cầy, 1 tuốc-nơ-vít, 1 lưỡi lê K44 và rủ Nông Văn Nghiệp đến Thạch An để thực hiện hành vi trộm cắp.

Hai đối tượng này đã đột nhập vào nhà anh Định cậy phá két sắt, lấy cắp khoảng 15 cây vàng các loại; 1,1kg bạc và gần 100 triệu đồng tiền mặt. Khi hai đối tượng này đang thực hiện hành vi trộm cắp thì bị phát hiện và truy đuổi. Không lâu sau, Khanh và Nghiệp bị bắt giữ.

3 đối tượng người nước ngoài sử dụng thẻ ATM giả với số lượng lớn

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo điện tử Công an nhân dân cho biết, ngày 12/2, công an Khánh Hòa đã phát hiện và bắt giữ được nhóm 3 đối tượng người nước ngoài có hành vi làm và sử dụng số lượng lớn thẻ ATM giả trên địa bàn TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Đó là 2 người mang quốc tịch Nga: Rustamov Temur, 36 tuổi (nhưng sử dụng giấy tờ giả mang tên Ruslan Rashitovich Akhmetov) và Titov Evgeny, 27 tuổi (sử dụng giấy tờ giả mang tên Alex Sokolovxky), cùng một phụ nữ người Philippines là Allyn Joy Navales Garces, 28 tuổi.

Những tin tức pháp luật mới nhất về người nước ngoài ở Việt Nam được đặc biệt quan tâm

Những tin tức pháp luật mới nhất về người nước ngoài ở Việt Nam được đặc biệt quan tâm

Điều tra ban đầu cho thấy, 3 đối tượng trên nhập cảnh vào Việt Nam, tới Nha Trang từ ngày 6/2. Tại đây chúng lần lượt thuê phòng ở các khách sạn hạng sang 4 - 5 sao trên địa bàn thành phố. Tại đây, chúng đều thanh toán tiền phòng và phí các dịch vụ bằng thẻ ATM giả với tổng số tiền lên đến gần 100 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng tại khách sạn Tuyết Mai 2, cơ quan Công an thu giữ một số lượng lớn thẻ ATM giả: 264 phôi thẻ, 168 thẻ đã chế tác xong của nhiều ngân hàng, đặc biệt còn thu giữ một hệ thống máy móc hiện đại, chúng dùng để chế tác thẻ ATM giả (gồm máy dập thẻ, máy in thẻ, máy chép dữ liệu thẻ, máy laptop).

Khả năng chúng đã sử dụng thẻ ATM giả và gây hậu quả ở những nơi khác ngoài 3 khách sạn trên. Hiện cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Minh Thùy

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang