Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 22/1

author 06:37 22/01/2016

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 22/1 đề cập đến vụ ‘Nữ quái giấu ma túy đá trong hộp sữa’, ‘Băng cướp chuyên xịt hơi cay, chích điện phụ nữ’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Giải cứu 8 cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VOV, ngày 21/1, Công an huyện Văn Lãng, Lạng Sơn cho biết, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị nắm được qua thông tin về một số trường hợp nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc. Qua đó Công an huyện Văn Lãng đã phối hợp với Công an khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây - Trung Quốc giải cứu được 8 phụ nữ.

Trước đó, chiều 14/1, tại cửa khẩu Tân Thanh, Công an huyện Văn Lãng đã phối hợp với Đồn biên phòng Tân Thanh tiếp nhận 8 nạn nhân do phía Công an Trung Quốc trao trả. Những cô gái trẻ may mắn được giải cứu trở về Việt Nam đều có độ tuổi từ 21 đến 31 tuổi, chủ yếu quê Bắc Giang, Thanh Hóa và Cà Mau.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ công an Lạng Sơn giải cứu 8 cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ công an Lạng Sơn giải cứu 8 cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc. Ảnh VOV

Vì nhu cầu tìm việc làm, các cô gái trẻ này đã bị bọn tội phạm mua bán người lừa gạt đi làm với mức thu nhập cao ở bên Trung Quốc. Sau khi sang Trung Quốc, các cô gái này bị bán với giá từ 70.000-80.000DNT/người. Đối tượng mua chủ yếu là đàn ông nghèo ở các vùng nông thôn của Trung Quốc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Băng cướp xịt hơi cay, chích điện hàng loạt phụ nữ

Báo VnExpress đưa tin, ngày 21/1, TAND Cấp cao tại TPHCM bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tù chung thân đối với Nguyễn Thủy Hoàng (28 tuổi) về các tội Cướp; Trộm cắp tài sản; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ba đồng phạm khác nhận 8-20 năm tù cùng các tội danh.

Theo án sơ thẩm, Hoàng móc nối với những thanh niên lang thang, chia thành các nhóm nhỏ chuyên chặn người đi dường vào ban đêm, chủ yếu là phụ nữ, rồi dùng bình xịt hơi cay, dao, roi điện tấn công cướp tài sản.

Các đối tượng tại phiên tòa

Các đối tượng tại phiên tòa. Ảnh VnExpress

Khuya 30/3/2011, nhóm Hoàng chạy qua nhiều tuyến đường kiếm "mồi". Đến khu vực bờ kênh thuộc xã Phước Vĩ An, huyện Củ Chi, chúng phát hiện đôi tình nhân ngồi tâm sự liền dí roi điện buộc họ đưa điện thoại, ví tiền cùng 2 xe máy. Tẩu thoát về nhà trọ, Hoàng mang một xe đi cầm lấy 16 triệu đồng chia nhau tiêu xài, chiếc còn lại để cho đồng bọn dùng.

Rạng sáng 9/8/2012, vợ chồng Hoàng cùng đồng bọn tiếp tục đi cướp. Đến chân cầu Tân Thuận 2 (quận 4), thấy cô gái chạy xe tay ga đắt tiền, hắn vượt lên ép vào lề đường. Những tên còn lại xịt hơi cay vào mặt nạn nhân cướp xe, túi xách, điện thoại iPhone và 1,5 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2011 đến khi bị bắt băng nhóm này đã thực hiện 28 vụ cướp và trộm cắp trên địa bàn TPHCM. Để tránh bị phát hiện, chúng thường xuyên thay đổi chỗ ở, hoạt động chủ yếu ở các tuyến đường vắng vào ban đêm.

Hồi tháng 9/2015, Hoàng và đồng bọn bị đưa ra xét xử với mức án thấp nhất 7 năm tù. Hoàng cùng 3 bị cáo sau đó xin giảm án.

“Nữ quái” giấu hơn 500 gam ma túy đá vào các hộp sữa

Tối 20/1, Đội 3 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt một đối tượng nữ có hành vi vận chuyển hơn 500 gam ma túy đá giấu trong các hộp sữa, theo thông tin trên báo An Ninh Thủ Đô.

Tang vật ma túy đá được phát hiện bắt giữ

Tang vật ma túy đá được phát hiện bắt giữ. Ảnh An Ninh Thủ Đô

Đối tượng bị bắt là Nông Thị Hoạch (SN 1979), có hộ khẩu thường trú ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tại cơ quan công an, đối tượng Hoạch khai đã nhận vận chuyển thuê 510 gam ma túy đá này từ ngoài Bắc vào Đắk Lắk cho 1 đối tượng, với tiền công là 10 triệu đồng.

Sau đó, Hoạch giấu ma túy đá vào 5 hộp sữa để ngụy trang rồi đón xe khách vào TP. Buôn Ma Thuột. Vừa đến phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột thì Hoạch bị Đội 3 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Hiện, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ, để xử lý Nông Thị Hoạch và đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Tuyết Trinh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang