Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 23/3

author 08:51 23/03/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 23/3 đề cập đến Tiêu hủy 1 tấn nội tạng động vật không rõ xuất xứ, Thu giữ hơn 3700 gói thuốc lá lậu, Đình chỉ cán bộ vụ doanh nghiệp tố cảng ‘ăn chặn’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Nghệ An tiêu hủy gần một tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Nhân Dân, Đội Quản lý thị trường số 4, thuộc Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu cho tiêu hủy gần một tấn nội tạng trâu, bò không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào tối 18/3, tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Đội Quản lý thị trường số 4 Nghệ An phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông huyện Quỳnh Lưu kiểm tra xe chở khách mang BKS 76B - 003.17, phát hiện trong tám thùng xốp bên trong chứa rất nhiều nội tạng trâu, bò với tổng trọng lượng 980kg.

Số nội tạng động vật bị tiêu hủy, theo tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Số nội tạng động vật bị tiêu hủy, theo tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh Nhân Dân

Lái xe Nguyễn Minh Hoàng, trú tại tỉnh Quảng Ngãi khai nhận, số hàng trên được một chủ hàng không rõ tên ở Hà Nội thuê vận chuyển về các tỉnh miền Trung sẽ có người ra nhận. Tuy nhiên, số hàng hóa này chưa kịp phát tán thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nguyên chủ tịch xã bắn vợ rồi cố thủ trong nhà

Báo Pháp Luật TP. HCM dẫn lời ông Phó Thắng, Trưởng Công an xã Bảo Thắng (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An), ngày 22/3 cho biết, Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố, bắt Xeo Phò Bún (51 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng) về tội giết người.

Theo đó, chiều 16/3, do mâu thuẫn, ông Bún dùng súng tự chế bắn vợ rồi đóng cửa lại cố thủ trong nhà cho đến khi bị lực lượng chức năng tiếp cận và tước súng. Vụ nổ súng làm vợ ông Bún bị thương.

Nguyên chủ tịch xã bắn vợ rồi cố thủ trong nhà là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Nguyên chủ tịch xã bắn vợ rồi cố thủ trong nhà là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh PLO

“Ông Bún từng làm chủ tịch UBND xã Bảo Thắng, nhưng do sống bê tha, nghiện rượu nên phải nghỉ việc” - ông Cụt Thanh Hoài, Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng cho biết thêm.

Bắt điểm tập kết 3.750 gói thuốc lá lậu

Báo Dân Trí đưa tin, sau một thời gian theo dõi, đến  khoảng 5 giờ 30 phút sáng 21/3, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự  quản lý kinh tế và chức vụ, Công an huyện Châu Phú bắt quả tang một điểm tập kết thuốc lá ngoại nhập lậu tại nhà số 249, tổ 8, ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú do ông Thích Hồng, sinh năm 1962 làm chủ.

Tiến hành khám xét, lực lượng Công an huyện phát hiện và thu giữ 3.750 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu Jet. Tại cơ quan Công an, ông Hồng khai nhận số thuốc trên của hai thanh niên chở bằng xe máy đến gửi vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay gồm vụ thu giữ hàng nghìn bao thuốc lá lậu

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay gồm vụ thu giữ hàng nghìn bao thuốc lá lậu. Ảnh Dân Trí

Trước đó mấy ngày các đối tượng buôn lậu cũng gửi nhà Hồng với số thuốc lá lậu với số lượng tương tự, mỗi lần gửi như vậy ông Hồng đã thu 30.000đ một lần gửi. Được biết, đây là điểm trung chuyển thuốc lá ngoại của các đối tượng vận chuyển bằng xe máy để đưa sâu vào nội địa tiêu thụ. Hiện Công an huyện Châu Phú đang tạm giữ ông Hồng cùng tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đình chỉ cán bộ vụ doanh nghiệp tố cảng “ăn chặn”

Liên quan việc Hiệp hội vận tải biển Diêm Điền (Thái Bình) tố các cảng thủy nội địa ở miền Bắc “ăn chặn” của tàu vào cảng, thu tiền không có hóa đơn, cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ GTVT, Hiệp hội vận tải biển Diêm Điền cho biết đã yêu cầu tạm đình chỉ cán bộ có liên quan để xác minh, xử lý.

Những tin tức pháp luật mới nhất về nạn tham ô được dư luận đặc biệt quan tâm

Những tin tức pháp luật mới nhất về nạn tham ô được dư luận đặc biệt quan tâm. Ảnh Tuổi Trẻ

Trước đó, tại buổi đối thoại của Bộ GTVT với doanh nghiệp vận tải biển và cảng biển tổ chức ở Hà Nội ngày 11/3, ông Trịnh Quốc Đạt - chủ tịch Hiệp hội vận tải biển Diêm Điền - đã tố các cảng biển phân biệt đối xử trong việc bốc hàng giữa tàu VN với tàu nước ngoài và “ăn chặn” doanh nghiệp.

Khởi tố hai đối tượng cướp súng công an

Những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Tiền Phong cho hay, hôm qua 22/3, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Anh Hùng (SN 1973) và Phan Đức Đạt (SN 1993, cùng quê Lâm Đồng) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Ngoài ra, công an cũng đang truy bắt thêm một nghi can có liên quan là Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1990, quê Lâm Đồng) để điều tra, xử lý.

Vụ đối tượng cướp súng công an khiến 1 người tử vong được đề cập đến trong mục tin tức pháp luật mới nhất

Vụ đối tượng cướp súng công an khiến 1 người tử vong được đề cập đến trong mục tin tức pháp luật mới nhất. Ảnh Tiền Phong

Trước đó, vào đêm 29/12/2014, nhóm Hùng, Đạt và Bùi Văn Mạnh (SN 1983, quê Hà Nam) đi nhậu về đến gần khu vực dân cư Bình Đức thì cãi vã lớn tiếng. Lúc này, tổ tuần tra của trung úy Phạm Tiến Hùng cùng 2 bảo vệ dân phố đang làm nhiệm vụ tiếp cận đối tượng yêu cầu giữ trật tự và kiểm tra giấy tờ. Đạt quay sang chửi thề, còn Hùng lao đến tấn công tổ tuần tra.

Trung úy Hùng bắn chỉ thiên nhưng cả nhóm không sợ còn lao đến tấn công, cướp súng của tổ tuần tra. Trong lúc giằng co, súng của trung úy Hùng đã cướp cò trúng vào ngực Mạnh khiến nạn nhân tử vong, Đạt bị thương ở đùi.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang