Tình hình Ukraine mới nhất: Hơn 800.000 dân tị nạn trong chiến sự miền Đông Ukraine

author 06:16 22/04/2015

(VietQ.vn) - Hôm qua 21/4, hãng tin TASS của Nga báo cáo hiện nay số người Ukraine bỏ chạy sang các nước láng giềng kể từ khi cuộc xung đột miền Đông Ukraine diễn ra đã vượt qua con số 800.000 người.

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

Theo tin tức về Tình hình Ukraine mới nhất, hiện nay số người Ukraine bỏ chạy sang các nước láng giềng kể từ khi cuộc xung đột miền Đông Ukraine diễn ra đã vượt qua con số 800.000 người, hãng tin TASS của Nga báo cáo ngày hôm qua 21/4. Theo báo cáo, số người tị nạn đã tăng thêm 23.600 người trong hơn một tuần.

"Theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Dân tị nạn, tính đến ngày 16/4, có tổng cộng 800.961 người Ukraine đã đệ đơn yêu cầu xin tị nạn, giấy phép cư trú hoặc tình trạng cư trú hợp pháp ở các nước láng giềng”. Đã có gần 660.000 người được đăng ký chính thức tại Nga và 81.000 người khác được đăng ký tại Belarus. Số người bỏ chạy khỏi Donbass đến các khu vực khác ở Ukraine đã đạt tới con số 1,228 triệu người, tính đến ngày 15/4.

Tình hình Ukraine mới nhất: Hơn 800.000 người tị nạn trong cuộc giao tranh giữa phe ly khai và quân đội Ukraine ở miền Đông

Tình hình Ukraine mới nhất: Hơn 800.000 người tị nạn trong cuộc giao tranh giữa phe ly khai và quân đội Ukraine ở miền Đông

Theo ước tính trước đó của Liên Hiệp Quốc, cuộc giao tranh giữa phe ly khai và quân đội chính phủ Ukraine kéo dài đã một năm từ tháng 4 năm ngoái đã khiến hơn 6.100 người thiệt mạng và hơn 15.400 người bị thương tại các khu vực xung quanh vùng Donbass. Bên cạnh đó, kể từ đầu năm 2015, đã có khoảng 400 dân thường bị giết hại trong các cuộc giao tranh ở miền Đông.

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cũng cho biết đã có tổng cộng 44 trẻ em bị giết bởi các cuộc đụng độ nổ ra ở miền Đông Ukraine. Cũng theo tổ chức này, khoảng 1,7 triệu trẻ em đang phải chịu đựng cuộc sống gian khổ và đầy nguy hiểm.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo trên thế giới đều đã nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị chấm dứt cuộc xung đột ở miền Đông cũng như đã tăng cường áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga. Ukraine và phương Tây liên tục cáo buộc Nga can thiệp vào chiến sự miền Đông Ukraine bằng cách viện trợ binh lính và cung cấp vũ khí quân sự cho phe ly khai. Tuy nhiên, Nga vẫn cương quyết bác bỏ những cáo buộc trên.

Thái Hà


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang