Vĩnh Phúc: Thu giữ lượng lớn hàng hóa vi phạm chỉ trong vài ngày truy quét
(VietQ.vn) - Lực lượng QLTT tỉnh Vĩnh Phúc đã liên tiếp phát hiện lượng lớn hàng hóa là thực phẩm không đảm bảo an toàn và giả mạo nhãn hiệu.
Thu hồi và tiêu hủy 3 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm tiêu chuẩn tại Ninh Thuận
Cẩn thận với video AI trên TikTok để không tự tay cài phần mềm độc hại mà không biết
Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 13/05, Đội QLTT số 5 (Cơ động) cùng Đội QLTT số 1 đã tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh đối với ông Bùi Văn Thảo, địa chỉ thường trú tại thôn 7, xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động kinh doanh tại nhà hàng Thanh Mai có địa chỉ tại TDP Đông Thành, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên. Thời điểm kiểm tra lức lượng QLTT phát hiện 22 con lợn thịt đã được mổ moi bỏ nội tạng, có tổng trọng lượng 770 kg, toàn bộ số thịt lợn đã bốc mùi hôi thối, có biểu hiện xuất huyết ngoài ra, có dấu hiệu không đảm bảo an toàn sử dụng, không có dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y và không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm theo quy định.

Nhiều hàng hóa bị thu giữ do giả mạo nhãn hiệu. Ảnh: Chi cục QLTT Vĩnh Phúc
Ngày 20/5 Đội QLTT số 2 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công An tỉnh Vĩnh Phúc) đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với hộ kinh doanh Nguyễn Đăng Hải (Luân) có địa chỉ tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Qua kiểm tra thực tế Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán hơn 12.000 sản phẩm thực phẩm là xúc xích ăn liền, cổ gà ăn liền, cánh gà ăn liền, đùi gà ăn liền do nước ngoài sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.
Tiếp đến vào ngày 23/5 Đội QLTT số 4 tiến hành khám phương tiện mang biển kiểm soát 88C-25659, do ông Nguyễn Tiến Hùng, địa chỉ thôn Ngạc Thị, xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ phương tiện, đang dừng đỗ tại Hộ gia đình Nguyễn Thị Thắm, địa chỉ thôn Yên Sơn, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
Lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có 9 con lợn đã chết có tổng trọng lượng 1.008kg. Toàn bộ số lợn vận chuyển trên xe đã chết đã bốc mùi hôi thối, không đảm bảo an toàn sử dụng. Chủ hàng là bà Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1983, địa chỉ thôn Yên Sơn, xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến số hàng hóa trên.
Cũng trong ngày 23/5 Đội QLTT số 5 đã kiểm tra đối với hộ kinh doanh Vũ Văn Bình, địa chỉ tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Qua kiểm tra thực tế phát hiện tại cơ sở đang kinh doanh 408,2 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất, không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Toàn bộ hàng hóa cụ thể gồm: Trứng gà non đông lạnh loại 500g/gói, số lượng 26 gói; Trứng gà non đông lạnh loại 1kg/gói, số lượng 09 gói; Đùi gà đông lạnh, số lượng 1050 chiếc, trọng lượng 105 kg (07 thùng loại 15kg/thùng); Gà nguyên con đông lạnh loại 1.5kg/con, số lượng 30 con (03 thùng loại 15.4kg/thùng); Chân gà đông lạnh số lượng 5440 chiếc, trọng lượng 170 kg (17 thùng loại 10kg/thùng); Hạt trân châu đông lạnh loại 1kg/gói, số lượng 65 gói (65kg).
Về lĩnh vực hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, Đoàn kiểm tra số 2 đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với hộ kinh doanh Phùng Văn Đảng (Hồng) địa chỉ tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện hơn 26.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gồm có các sản phẩm nước rửa bát, dầu gội, dầu xả, kem xả, kem đánh răng, bột giặt. Trong quá trình kiểm tra Đoàn kiểm tra phát hiện tại có sở có nhiều trang bị máy móc được nghi là để sản xuất hàng hoá.
An Dương









