Xuất nhập khẩu TP.HCM duy trì đà tăng trưởng, hướng tới tăng tự chủ chuỗi cung ứng

author 21:10 21/09/2026

(VietQ.vn) - 8 tháng đầu năm 2026, xuất nhập khẩu TP.HCM tiếp tục tập trung vào nhóm hàng công nghệ, chế biến, chế tạo. Thành phố đặt mục tiêu những tháng cuối năm tăng tỷ lệ nội địa hóa, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng hiệu quả logistics.

Chiều ngày 21/9, Hội nghị Thúc đẩy xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng TP.HCM diễn ra với sự tham gia của đại diện các cơ quan Trung ương, sở, ngành, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, logistics và các đơn vị liên quan.

Trong bối cảnh thương mại quốc tế, logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục có nhiều biến động, các hiệp định thương mại tự do (FTA) mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng hàng hóa, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, chuyển đổi xanh và khả năng tuân thủ của doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết: Thành phố đã tập trung triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 và Chiến lược phát triển dịch vụ logistics, đồng thời thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu và phát triển thị trường.

Theo ông Hà, trọng tâm thời gian tới là thúc đẩy xuất khẩu theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; tăng cường kết nối hoạt động xuất nhập khẩu với logistics và chuỗi cung ứng; đồng thời lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong quá trình triển khai chính sách.

Thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng năng lực xuất khẩu, giảm chi phí logistics và khai thác hiệu quả các cơ hội từ FTA. Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp cần được tiếp nhận, xử lý theo hướng rõ cơ quan, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và kết quả.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu khai mạc. (Ảnh: Kim Thoa)

Xuất khẩu tập trung vào nhóm công nghệ, chế biến, chế tạo

Theo ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, 8 tháng đầu năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu của Thành phố tiếp tục tập trung vào nhóm hàng công nghệ, chế biến, chế tạo. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 14,5 tỷ USD; máy móc, thiết bị, phụ tùng 6,56 tỷ USD; hàng dệt may 5,41 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ 5,36 tỷ USD.

Về thị trường, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của TP.HCM với 16,18 tỷ USD, tiếp đến là Trung Quốc 9,37 tỷ USD và Hàn Quốc 8,4 tỷ USD. Ở chiều nhập khẩu, Trung Quốc tiếp tục là nguồn cung lớn nhất với 21,56 tỷ USD, tiếp đến là Singapore 15,21 tỷ USD, Hồng Kông 5,29 tỷ USD, Hàn Quốc 5,15 tỷ USD và Hoa Kỳ 3,95 tỷ USD.

Nhóm hàng nhập khẩu đáng chú ý gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 7,34 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 13,68 tỷ USD. Thành phố cũng nhập khẩu lượng lớn nguyên, nhiên liệu như chất dẻo 2,6 tỷ USD, vải 2,37 tỷ USD, sắt thép 2,3 tỷ USD và xăng dầu 2,2 tỷ USD.

Ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Kim Thoa)

Tăng nội địa hóa, giảm phụ thuộc nguồn nguyên liệu

Trong 4 tháng cuối năm, TP.HCM định hướng tăng cường công nghiệp hỗ trợ, nâng tỷ lệ nội địa hóa và khả năng tự chủ nguồn nguyên liệu trung gian. Thành phố đồng thời phát triển hạ tầng giao thông, vận tải, logistics; xây dựng khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp và hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ thương mại, dịch vụ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó trưởng Phòng Kinh tế Quốc tế, Sở Công Thương TP.HCM, giai đoạn 2026-2030, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân 10-11%/năm và nhập khẩu 9-10%/năm, hướng tới duy trì vị thế là trung tâm xuất nhập khẩu lớn của cả nước và trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa của khu vực Đông Nam Á.

Để thực hiện mục tiêu này, TP.HCM sẽ tái cơ cấu các ngành sản xuất, chế biến theo hướng xanh, tuần hoàn và công nghệ cao; tăng tỷ lệ nội địa hóa, phát triển công nghiệp hỗ trợ và kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI.

Cùng với đó, Thành phố đẩy mạnh xúc tiến thương mại theo từng ngành, từng thị trường; tận dụng các FTA để mở rộng thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng những yêu cầu mới về môi trường, phát thải, ESG, CBAM và truy xuất nguồn gốc.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Kim Thoa)

Logistics cũng được xác định là khâu quan trọng để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. Thành phố định hướng phát triển logistics thông minh, xanh, kết nối sản xuất với hệ thống cảng, ICD và kho hàng; đồng thời đa dạng hóa nguồn nguyên liệu nhập khẩu, ưu tiên máy móc, công nghệ sạch và kiểm soát các mặt hàng, công nghệ có nguy cơ gây ô nhiễm.

Tại hội nghị, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương cho rằng việc tận dụng FTA trong bối cảnh thương mại quốc tế thay đổi không chỉ dừng ở ưu đãi thuế quan mà cần gắn với lựa chọn thị trường, sản phẩm phù hợp, nâng năng lực quản trị chuỗi cung ứng, đa dạng hóa nguồn cung và khách hàng, chủ động đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường.

Theo định hướng phát triển logistics của TP.HCM, hạ tầng, kết nối đa phương thức và liên kết vùng sẽ được tiếp tục hoàn thiện, song song với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp logistics. Qua đó, Thành phố hướng tới giảm chi phí, nâng hiệu quả lưu thông hàng hóa và tăng kết nối giữa sản xuất, xuất nhập khẩu với hệ thống logistics trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ hội nghị, Sở Công Thương TP.HCM và Hiệp hội Logistics và Cảng biển TP cũng ký kết thỏa thuận hợp tác, tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển logistics và chuỗi cung ứng.

Kim Thoa

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang