4 người chết do lỗi túi khí, Hyundai và Kia bị điều tra khẩn cấp
Sự kiện: Cảnh báo ô tô xe máy
Lộ nhược điểm của Honda City, khách hàng cần lưu ý trước khi ‘xuống tiền’
Chóng mặt, rối loạn tiền đình vì những thói quen này khi đeo tai nghe
Ngủ gục trên bàn giờ nghỉ trưa – thói quen gây ra hàng loạt tác hại không ngờ
6 vụ tai nạn có liên quan đến các mẫu xe Hyundai và Kia tại Mỹ, khiến 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương được ghi nhận do túi khí không bung, chính là nguyên nhân khiến giới chức Mỹ mở cuộc điều tra nguyên nhân với hơn 425.000 xe của Tập đoàn xe hơi Hàn Quốc được NHTSA thông báo có liên quan.
6 vụ tai nạn có liên quan đến các mẫu xe Hyundai và Kia tại Mỹ. Ảnh minh họa
Theo NHTSA, tình trạng túi khí không bung chủ yếu xảy ra ở hai mẫu sedan cỡ trung Hyundai Sonata 2011 và sedan cỡ nhỏ Kia Forte sản xuất trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2013. Nguyên nhân của vấn đề này nằm ở lỗi của bộ phận kiểm soát túi khí (ACU) được cung cấp bởi hãng phụ tùng ZF-TRW, có thể khiến túi khí phía trước không hoạt động trong trường hợp xe gặp nạn.
Trước đó, Hyundai đã phải triệu hồi 155.000 mẫu Sonata ngày 27/2 vì lỗi túi khí. Còn hãng xe Kia vẫn chưa đưa ra quyết định triệu hồi. Kia cho biết họ sẽ làm việc với các nhà điều tra của NHTSA.
NHTSA cho biết, có 4 vụ va chạm xảy ra với mẫu Sonata và 2 với mẫu Forte, ngoài ra có 1 vụ va chạm với mẫu Forte tại Canada. Cả 6 vụ va chạm đã được báo cáo tới NHTSA trong khoảng thời gian từ 2012 - 2017, nhưng không rõ chính xác thời điểm xảy ra.
Logo Hyundai tại một đại lý xe của hãng này ở Seoul, Hàn Quốc, tháng 4/2017. Ảnh: Reuters
Tháng 5/2017, NHTSA đã mở một cuộc điều tra về việc Hyundai và Kia có nhanh chóng thu hồi 1,6 triệu xe có nguy cơ dừng động cơ đột ngột. Cuộc điều tra về 3 lần triệu hồi bởi 2 hãng xe đang chờ giải quyết. Cơ quan cũng cho biết, họ đang điều tra liệu các nhà sản xuất ô tô có tuân theo các yêu cầu báo cáo về an toàn hay không.
Hòa Lê (T/h)