'Phì cười' ếch xanh lười biếng cưỡi ốc sên để đi nhờ

author 10:58 18/07/2015

(VietQ.vn) - Một nhiếp ảnh gia tại ở Ciledug, Indonesia rất vui mừng khi ghi lại được một chuyện lạ có thật về thiên nhiên kỳ thú. Chú ếch xanh lười biếng đã cưỡi trên lưng một con ốc sên đang bò chậm chạp để đi quá giang.

Sự kiện: Chuyện lạ có thật

Nhiếp ảnh gia Kurit Afsheen đã ghi lại một chuyện lạ kỳ ngay trong vườn sau nhà mình ở Ciledug, Indonesia. Một chú ếch xanh lười biếng cưỡi trên lưng một con ốc sên để đi nhờ.

Chuyện lạ kỳ này được ghi lại tại Indonesia

Chuyện lạ kỳ này được ghi lại tại Indonesia

Trước đó, con ếch xanh đang di chuyển sau ốc sên trên cành cây. Tuy nhiên, thay vì nhảy qua con ốc sên để di chuyển tiếp, nó đã quyết định cưỡi lên lưng ốc sên đang bò chậm chạp.

Con ốc sên tỏ vẻ khó chịu nhưng bất lực

Con ốc sên tỏ vẻ khó chịu nhưng bất lực

Ốc sên quay đầu lại và tỏ ra khó chịu với ếch xanh trên lưng nó nhưng không có cách nào để đuổi vị khách không mời xuống. Vì thế, ốc sên đành phải cõng ếch xanh trong khi cố gắng bò dọc cành cây nhấp nhô.

Chú ếch tinh ranh ngồi chễm chệ trên lưng ốc sên

Chú ếch tinh ranh ngồi chễm chệ trên lưng ốc sên

Không chịu ngồi im, ếch xanh đôi lúc còn chọc ghẹo ốc sên đang bò khó nhọc. Sau khi tới điểm đến mong muốn, ếch xanh trèo qua đầu ốc sên và tiếp tục hành trình của riêng mình. Ếch xanh nhanh chóng bỏ lại ốc sên ở phía sau.

Đến địa điểm mong muốn, ếch ta bò xuống bỏ lại 'ân nhân'

Đến địa điểm mong muốn, ếch ta bò xuống bỏ lại 'ân nhân'

Trước đó, nhiếp ảnh gia Harfian Herdi, 28 tuổi, cũng đã ghi lại được hình ảnh một chú ếch thể hiện sự ranh mãnh của mình khi tính mưu bắt ốc sên cõng mình qua hồ. Hình ảnh ghi lại tại một hồ nước ở Tây Borneo, Indonesia.

Chuyện lạ có thật này cũng đã từng xảy ra ở Indonesia trước đó

Chuyện lạ có thật này cũng đã từng xảy ra ở Indonesia trước đó

Nó khéo léo bò ra phía bên cạnh con ốc và tìm cách leo lên lưng con vật. Bò từ bên cạnh lên không được, con ếch đành phải bò ra phía sau. Cuối cùng, ếch lười cũng thành công khi leo lên “lưng” ốc để đi nhờ dù biết rằng chuyến đi sẽ mất nhiều thời gian hơn so với nó tự đi.

Bích Phượng (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang