Doanh thu trong năm 2018 tăng, Xi măng Bỉm Sơn hoàn thành vượt 8% mục tiêu doanh thu
Ngành xi măng đổi mới công nghệ để phát triển bền vững
Sau Hà Nam, nhà máy xi măng Xuân Thành ở Quảng Nam cháy lớn: Tiết lộ nguyên nhân
Nguyên nhân vụ nổ lớn như bom, khói bốc cao trăm mét tại nhà máy xi măng ở Hà Nam
CTCP Xi măng Bỉm Sơn (mã chứng khoán: BCC) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2018 và tình hình kinh doanh trong năm 2018.
Trong quý IV/2018, doanh thu thuần của BCC đạt gần 960,848 tỷ đồng, tăng gần 10% so với quý IV cùng kỳ năm 2017. Lũy kế đến cuối năm 2018, doanh thu thuần của doanh nghiệp tăng nhẹ 5% là 3.679 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Giá vốn hàng quý IV hơn 823 tỷ đồng, bán tăng hơn 10% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 138 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Lũy kế đến cuối năm 2018, giá vốn bán hàng gần 3.228 tỷ đồng, lợi nhuận gộp bán hàng đạt hơn 451 tỷ đồng, cả hai chỉ tiêu này đều tăng nhẹ so với cùng kỳ.
Sau khi trừ các khoản chi phí và ghi nhận 3,46 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác đã giúp tổng lợi nhuận trước thuế của BCC là hơn 63 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ đạt 61,673 tỷ đồng). Tuy nhiên quý này BCC phải đóng tới hơn 12 tỷ đồng tiền thuế trong khi cùng kỳ chi phí thuế chưa đến 3 tỷ đồng nên LNST chỉ đạt hơn 50 tỷ đồng, giảm 15% so với quý IV/2017 (cùng kỳ đạt 58,713 tỷ đồng).
Trong năm 2018, các khoản chi phí như chi phí bán hàng giảm 26%, chi phí tài chính giảm 26%… nên lợi nhuận sau thuế thu về đạt 89,3 tỷ đồng, trong khi đó, năm 2017 BCC ghi nhận khoản lỗ 3,5 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 93,6 tỷ đồng.
Như vậy, kết thúc năm 2018, Xi măng Bỉm Sơn đã hoàn thành vượt 8% mục tiêu doanh thu và cơ bản đã hoàn thành được mục tiêu về lợi nhuận.
Hàng tồn kho của doanh nghiệp lũy kế đến cuối năm 2018 là gần 776 tỷ đồng, giảm hơn 112 tỷ đồng so với mức hàng tồn kho 888 tỷ đồng của năm 2017.
Nguyễn Huệ