Giáp Tết Nguyên đán, liên tiếp bắt giữ hai vụ vận chuyển gần 60kg pháo lậu

author 06:40 03/02/2019

(VietQ.vn) - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp bắt giữ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ các đối tượng có hành vi mua bán và vận chuyển gần 60kg pháo lậu.

Theo đó, vào khoảng 5h sáng ngày 2/2/2019 (28 tết) tại khu vực khu 7, P.Hải Yên, TP.Móng Cái, Công an TP.Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy vận chuyển pháo trái phép. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng điều khiển xe máy đã bỏ chạy để lại một đối tượng và tang vật ở hiện trường.

Lực lượng Công an đã tạm giữ hình sự đối tượng còn lại và tang vật. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng bị tạm giữ tên Nguyễn Văn Chiến (SN 2000) trú tại Khu 5, P.Hải Yên, TP.Móng Cái (Quảng Ninh). Số tang vật lực lượng công an thu giữ gồm 4 bánh pháo nổ, 6 hộp pháo nổ giàn, có tổng trọng lượng 18,1kg.

Đối tượng Nguyễn Văn Chiến cùng tang vật 18,1kg pháo nổ vận chuyển trái phép.

Qua đấu tranh ban đầu, Chiến khai nhận trực tiếp mua số pháo trên của một người đàn ông Trung Quốc không quen biết tại khu vực sông biên giới, sau đó cùng với bạn tên Hưng (SN 2000, trú tại xã Hải Tiến, TP Móng Cái) vận chuyển bằng xe máy đem về sâu trong nội địa nhằm mục đích vừa sử dụng vừa bán kiếm tiền tiêu xài.

Hiện, Công an thành phố đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chiến và truy tìm đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 1/2/2019, lực lượng Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Đăng Tiến (SN 1990) trú tại thôn Đồng Vang, xã Sơn Dương, H.Hoành Bồ, Quảng Ninh vì hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép.

Theo đó, vào khoảng 13h15 ngày 30/1/2019, tại KCN Việt Hưng thuộc tổ 5, khu Vận Yên, P.Việt Hưng, TP.Hạ Long (Quảng Ninh), Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.Hạ Long đã bắt quả tang đối tượng Tiến đang có hành vi điều khiển xe mô tô vận chuyển pháo.

Tại thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện Tiến đang điều khiển xe mô tô BKS 14V1-090.18 chở theo một thùng xốp bên trong có bao tải chứa 10 hộp vuông pháo và 1 túi nilon màu đen bên trong chứa 100 quả pháo trứng. Tổng trọng lượng số pháo thu giữa là 19kg.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của Tiến và phát hiện, thu giữ thêm 18kg pháo. Tổng số lượng pháo mà Tiến vận chuyển, cất giữ là 37kg. Tại cơ quan Công an, Tiến khai nhận do thiếu tiền tiêu nên đã mua pháo của một người không quen biết tại khu vực trạm thu phí thuộc huyện Hoành Bồ về bán kiếm lời, đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Hoàng Phong

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang