Liều lĩnh vào trụ sở công an 'giải thoát' xe máy bị thu giữ

author 18:47 20/04/2015

(VietQ.vn) - Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ Từ Tấn Tài và Phan Quang Vinh để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản. Điều kỳ lạ là hai đối tượng này trộm cắp tài sản của chính mình.

Theo tin tức từ Zing News, công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ Từ Tấn Tài và Phan Quang Vinh để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản. Trước đó, Tài bị Công an phường Tân Vạn (TP Biên Hòa) tạm giữ xe máy do vi phạm luật giao thông đường bộ.

Sáng 14/4, Tài đi xe máy chở Phan Quang Vinh đến Công an phường Tân Vạn để giải quyết việc vi phạm. Vinh đứng ngoài cổng, còn Tài đi vào trụ sở đúng lúc công an phường đang họp giao ban.

Do không thấy ai trông coi xe nên Tài ra bàn bạc với Vinh vào lấy trộm xe máy của mình. Vinh vào trụ sở công an phường dắt xe máy của Tài ra cổng. Tài đẩy xe đến cây xăng gần đó để đổ thì bị người dân phát hiện, bắt giữ báo công an.

Các đối tượng đã cả gan trộm xe máy ngay trong trụ sở công an

Các đối tượng đã cả gan trộm xe máy ngay trong trụ sở công an . Ảnh minh họa

Trước đó năm 2014, báo Đắk Nông đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Xuân Bắc (SN 1994), Nguyễn Duy Quân (SN 1990) và Vòng Cóng Mủ (SN 1995) cùng trú tại xã Quảng Khê (Đắk Glong) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Ba đối tượng trên chạy xe mô tô Jupiter mang BKS 48B1-00715 không mang mũ bảo hiểm bị lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đắk Glong bắt giữ. Sợ bị bố mẹ la mắng, sẵn có hơi men trong người, vào rạng sáng ngày 8/5, các đối tượng đã rủ nhau đột nhập vào kho vật chứng trụ sở Công an huyện để lấy trộm xe trên và bị bắt giữ.

Thái Hà (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang