Quảng Ninh: Nguy cơ bùng phát vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

author 20:05 23/11/2016

(VietQ.vn) - Theo Ban chỉ đạo 389 Quảng Ninh, tình hình vận chuyển hàng hóa trái phép trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát nếu không được kiểm soát tốt.

Nói về công tác phòng chống buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng qua biên giới tỉnh Quảng Ninh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh nhận định, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Quảng Ninh trong 10 tháng đầu năm 2016 diễn ra nhỏ lẻ, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2015.

Mặc dù mức độ buôn lậu và gian lận thương mại có giảm, tuy nhiên, do Quảng Ninh là địa bàn có nhiều yếu tố địa lý thuận lợi để các đối tượng lợi dụng cho việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và do nhu cầu tiêu dùng một số mặt hàng Trung Quốc vào các dịp lễ, Tết, giai đoạn chuyển mùa tăng cao nên tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát khi không được kiểm soát tốt.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ một vụ vận chuyển hàng hóa trái phép trước đó.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ một vụ vận chuyển hàng hóa trái phép trước đó. Ảnh: Báo hải quan 

Cũng theo Ban chỉ đạo 389, hàng hóa vi phạm rất đa dạng, nhiều chủng loại, trong đó nổi lên một số mặt hàng trọng điểm như vũ khí, công cụ hỗ trợ, ma túy, thuốc lá điếu, pháo nổ, động vật hoang dã và sản phẩm từ động vật hoang dã, than, xăng dầu, nhóm hàng tiêu dùng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ…

Đáng chú ý, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới tại Quảng Ninh nói chung và thành phố Móng Cái nói riêng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Mặc dù các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát đường biên tuy nhiên do lợi nhuận cao nên hoạt động này vẫn diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh.

Theo số liệu thống kê từ BCĐ 389 tỉnh Quảng Ninh cho hay, trong 10 tháng đầu năm 2016, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.773 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với 2.434 đối tượng; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 43,7 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng khởi tố 70 vụ với 89 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 5.693 vụ (bằng 141% so với cùng kỳ năm 2015) với tổng trị giá hàng hóa tịch thu và xử phạt vi phạm hành chính là 52,15 tỷ đồng. Vi phạm trong lĩnh vực thuế nội địa là 1.037 vụ, tiền phạt vi phạm hành chính là 100,4 tỷ đồng, truy thu thuế bổ sung 235,6 tỷ đồng. Thu từ kiểm tra sau thông quan của cơ quan hải quan là 53,8 tỷ đồng.

Cụ thể, lực lượng Hải quan thực hiện 1.865 lượt tuần tra kiểm soát; phát hiện, bắt giữ và xử lý 327 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; trị giá hàng vi phạm là 16,04 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều vụ là mặt hàng cấm, hàng trọng điểm như: pháo nổ (2.086 kg), sừng tê giác (0,9 kg), thuốc lá ngoại (80.526 bao), xăng dầu (9.500 lít)…

Lực lượng công an phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý 1.097 vụ, 1.304 đối tượng. Trị giá hàng hóa tịch thu về buôn lậu và than đạt 22,8 tỷ đồng, phát vi phạm hành chính 9,7 tỷ đồng.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ, xử lý 56 vụ, 68 đối tượng buôn lậu và tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng cấm; 22 vụ và 25 đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép 20,7 kg ma túy tổng hợp, 188.000 NDT; bắt giữ 3 vụ và 2 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ…

Nguy cơ 'rước tá bệnh' nguy hiểm khi mua nội thất kém chất lượng cho trẻ(VietQ.vn) - Hiện nay trên thị trường đồ nội thất trẻ em vô cùng phong phú cả về hình dáng lẫn màu sắc nhưng nếu mua phải hàng kém chất lượng ẩn chứa nhiều nguy cơ.

Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh dự báo, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa từ nay đến hết năm 2016 và Quý I năm 2017 có thể diễn biến phức tạp do nhu cầu về hàng hóa tiêu dùng trong dịp Tết tăng cao. Tập trung vào một số mặt hàng trọng điểm: ma túy, thuốc lá điếu, rượu ngoại, pháo nổ, hàng giả, hàng kém chất lượng mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng…

Do đó, để đấu tranh ngăn chặn kịp thời hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, trong thời gian tới, lực lượng chống buôn lậu Quảng Ninh sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.

Trong đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm ngăn chặn, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa. Nhóm mặt hàng trọng tâm kiểm soát gồm: hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng tiêu dùng thiết yếu dịp Tết như vũ khí, ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ, động vật hoang dã, hàng may mặc, thực phẩm, thuốc lá, bánh kẹo...

Đồng thời, các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân về phương thức, thủ đoạn cũng như hậu của của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Từ đó, vận động nhân dân không tham gia tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, chủ động tố giác tội phạm cho các cơ quan chức năng.

 

An Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang