Những vụ tai nạn giao thông liên quan đến công an

author 09:07 05/05/2014

(VietQ.vn) - Tai nạn giao thông đã từ lâu luôn là vấn đề nhức nhối cho toàn xã hội. Số người chết vì tai nạn giao thông theo từng giờ, từng ngày đã lên đến mức báo động. Không chỉ có những người dân gây ra, mà còn có cả lực lượng công an cũng gặp rủi do vì tai nạn giao thông.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Cùng Chất Lượng Việt Nam điểm qua một vài vụ tai nạn giao thông liên quan đến công an:

Mới đâynhất, khoảng 13h ngày 3-5-2014, trên đường cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình (đoạn địa phận huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), xe ô tô (hiệu Toyota RAV4) của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (CATP Hà Nội) mang BKS 29A-002.85 gặp tai nạn khi va chạm với một ô tô tải chạy cùng chiều Hà Nam - Hà Nội.

Chiếc xe của CSGT gặp nạn khi đang trên đường làm nhiệm vụ

Tai nạn làm ô tô của CSGT hư hỏng nặng, 5 CBCS đi trên xe thương tích nặng. Trên đường đi cấp cứu, 3 CBCS đã tử vong là Thượng úy Nguyễn Duy Hùng, Trung úy Nguyễn Hiếu Ngọc, Trung úy Hoàng Trí Tài. Hai CSGT khác bị thương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt-Đức (Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, xe của CSGT Hà Nội đang trên đường đi công tác về sau chuyến khảo sát chuẩn bị phục vụ Đại lễ Phật giáo Liên hợp quốc - Vesak 2014. Xe đang trên đường về Hà Nội thì bất ngờ gặp nạn. Hiện, vụ việc đang được CA tỉnh Hà Nam điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào 10h30 ngày 1/5/2014, chiếc xe ô tô Pajero 7 chỗ mang BKS 80B - 4673của đơn vị B7, H47 thuộc Tổng cục Hậu cần và Kỹ thuật Bộ Công an trong khi chở cán bộ lên Điện Biên đã gặp tai nạn nghiêm trọng khiến 6 người bị thương vong.

Xe chở cán bộ lên Điện Biên gặp nạn khiến 3 người tử vong tại thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La

 Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe đang lưu thông đi qua địa phận thị xã Mộc Châu thì bất ngờ nổ lốp sau. Do xe đang đi với tốc độ nhanh nên tài xế đã bị mất lái, khiến xe lao sang vệ đường và bị lật sau khi va chạm với ta luy đường.

 Vụ tai nạn khiến 5 người trên xe bị hất văng ra khỏi xe, ngã xuống đường. Một người chết tại chỗ, số còn lại được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu cấp cứu. Nhưng vì bị thương nặng, 2 cán bộ có tên là Trần Sơn Tùng (33 tuổi) và Nguyễn Thành Nam (33 tuổi) đã tử vong.

3 người khác gồm Trần Thanh Tùng, Lê Đình Huân và Phạm Văn Sính, sau khi được cấp cứu ban đầu, nhận thấy tình hình khá nghiêm trọng nên cả 3 đã được chuyển về Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Tại hiện trường, xe ô-tô bị hư hỏng nhẹ phía sau, đồ đạc, túi xách, giày dép của các hành khách rơi vãi ngổn ngang trên đường. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đi ngược chiều, đâm vào xe cảnh sát giao thông

Đang lưu thông trên đường Trường Chinh, hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy đi ngược chiều đã đâm vào xe của cảnh sát giao thông đang đi làm nhiệm vụ. Vụ tai nạn khiến hai người đàn ông ngồi trên chiếc xe máy bị thương... 

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 4/1, tại đường Trường Chinh (cách cầu vượt Ngã Tư Sở khoảng 200m, thuộc phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm trên, chiếc xe ô tô của lực lượng cảnh sát giao thông mang biển kiểm soát 31A-8322, lưu thông theo hướng Trường Chinh về Ngã Tư Sở. Khi đi đến trước cửa số nhà 315 Trường Chinh thì chiếc xe máy đi ngược chiều mang biển kiểm soát 34M5- 8916 do hai thanh niên điều khiển lao vào xe cảnh sát. Hậu quả, cả hai người ngồi trên xe máy bị thương và được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tại hiện trường, theo quan sát của phóng viên, vụ tai nạn xảy ra ở giữa đường. Chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn và nằm trước đầu xe ô tô, còn chiếc xe ô tô cũng bị móp phần đầu xe.

Trao đổi với bái chí, Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết: chiếc xe ô tô là của Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) đang trên đường đi phục vụ công tác trấn áp tội phạm theo kế hoạch 141/CAHN.

Tạm giữ 3 công an bị tố gây tai nạn, bỏ trốn

Sáng ngày 28/2/2014, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, ông Đỗ Văn Hoành, cho biết hiện công an tỉnh đang thụ lý điều tra làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng khiến Phó Bí thử Đảng ủy xã Xuân Huy là ông Đặng Duy Trường (SN 1965, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao) tử vong.

Hiện trường vụ TNGT khiến ông Trường tử vong

Theo thông tin ông Đỗ Văn Hoành cung cấp, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày ngày 26/2, tại khu 7, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Khi đó, ông Trường đi họp dân vận tại địa bàn địa phương này. Sau đó, được mời ở lại ăn cơm uống rươu. Ông Trường đi trước, ô tô của ông Cường - công an huyện Lâm Thao cùng hai cán bộ công an khác vượt lên, sau đó có vụ tai nạn khiến ông Trường tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ông Đỗ Văn Hoành nhận định hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ vai trò của từng cá nhân trong vụ việc. “Cơ quan công an sẽ điều tra khách quan, công tâm vụ việc này.” – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, ông Đỗ Văn Hoành cho biết.

Ngay sau vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ 3 cán bộ công an, trong đó 2 cán bộ công an huyện Lâm Thao và một phó trưởng CA xã thuộc huyện này. Chiếc xe bị tình nghi gây TNGT không phải là xe của lực lượng ngành công an mà là xe dân sự, hiện đã được đưa về Phòng CSĐT để tiến hành điều tra làm rõ.

Đại tá công an lái xe hơi gây tai nạn chết người

Báo cáo của Công an TP Hải Phòng ngày 4-10 cho biết tài xế lái xe ô tô Nissan gây tai nạn liên hoàn là đại tá Tạ Xuân Phượng, trưởng phòng phong trào PV28 Công an TP Hải Phòng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Theo đó, sáng 4-10, Công an TP Hải Phòng cho biết đã họp nghe báo cáo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết, một người bị thương nặng tại đường Cầu Bính, Q. Hồng Bàng đêm 3-10.

Đại tá Phạm Duy Diên, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Công an TP Hải Phòng, gửi thông báo báo cáo của Công an TP, xác định tài xế lái xe gây tai nạn chính là đại tá Phượng.

Theo nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn, chiếc xe do đại tá Phượng chạy với tốc độ rất nhanh, khi gây tạn nạn không dừng lại mà vẫn tiếp tục lao đi, đâm tiếp vào một người đi cùng chiều và lao lên vỉa hè.

“Khi tài xế xuống xe mặt đỏ bừng, người nồng nặc mùi rượu. Có người dân bức xúc còn tát tài xế vài cái cảnh cáo. Một lúc sau mọi người mới biết tài xế này là cán bộ công an TP”, một người dân chứng kiến vụ việc cho biết.

 

PV (tổng hợp)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang