Quẩy bẩn tẩm hóa chất lạ sôi ùng ục trong chảo chờ đầu độc người ăn

author 09:37 07/04/2016

(VietQ.vn) - Công an Nghệ An vừa phát hiện, bắt quả tang một cơ sở sản xuất quẩy sử dụng phụ gia thực phẩm, chất lỏng không rõ nguồn gốc.

Sự kiện: Hóa chất trong thực phẩm

Trao đổi với báo Công An Nhân Dân vào ngày 6/4, Công an Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) của tỉnh vừa phát hiện, bắt quả tang một cơ sở sản xuất quẩy sử dụng phụ gia thực phẩm, chất lỏng không rõ nguồn gốc.

Chủ cơ sở đang sản xuất bánh quẩy tẩm phụ gia thực phẩm, hóa chất không rõ nguồn gốc

Chủ cơ sở đang sản xuất bánh quẩy tẩm phụ gia thực phẩm, hóa chất không rõ nguồn gốc. Ảnh CAND

Trước đó, vào khoảng 9h cùng ngày, tại khối 5, phường Đội Cung (TP Vinh), đã bắt quả tang chủ cơ sở là anh Đới Văn Thịnh (46 tuổi, trú tại khối 5, phường Đội Cung, TP Vinh) đang có hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm trong quá trình chế biến, sản xuất quẩy (một loại bánh ăn cùng bán với phở).

 Lực lượng chức năng đã thu giữ 14kg chất bột màu trắng, 21 lít chất lỏng, đều không rõ nguồn gốc xuất xứ và 21kg quẩy thành phẩm. Tại buổi kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ số tang vật để đưa về cơ quan xử lý theo quy định. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Nghệ An điều tra làm rõ. Đáng chú ý, thời gian gần đây lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện và bắt giữ số lượng lớn phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc ở các tỉnh, thành trên cả nước.

Trước đó vào ngày 30/3, Đội 6, Phòng Cảnh sát tội phạm về môi trường (PC49 - Công an TP.Hà Nội) phối hợp cùng Đoàn liên ngành 389 TP.Hà Nội kiểm tra kho thực phẩm tại khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai (xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) phát hiện hơn 2,5 tấn phụ gia thực phẩm được sử dụng để sản xuất bim bim, nước ngọt không rõ nguồn gốc, trên bao bì ghi nhãn mác chữ Trung Quốc.

Lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ số phụ gia thực phẩm và quẩy bẩn để đưa về cơ quan xử lý theo quy định

Lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ số phụ gia thực phẩm và quẩy bẩn để đưa về cơ quan xử lý theo quy định. Ảnh CAND

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở này không xuất trình được bất kỳ hóa đơn chứng từ gì có liên quan đến nguồn gốc số hàng hóa nói trên. Qua xác minh, chủ cơ sở tên Đinh Thị Mai (27 tuổi) quê Đan Phượng (Hà Nội). Mai cho biết số phụ gia thực phẩm trên đươc Mai mua trôi nổi trên thị trường, rồi bán lại cho các cơ sở sản xuất bim bim trên địa bàn Hà Nội.

Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra các loại hàng hóa phụ gia thực phẩm này đã bốc mùi hôi. Hiện cơ quan chức năng đã  đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý đúng theo quy định của pháp luật, báo Pháp Luật TPHCM đưa tin.

Thanh Huyền (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang