Tiểu sử ông Nguyễn Văn Nên

author 20:05 14/11/2013

Trước khi được điều động về Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Văn Nên từng là Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Sáng nay 13/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ đối với ông Nguyễn Văn Nên (ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương).

Ông Nguyễn Văn Nên

Ông Nguyễn Văn Nên

Tiếp đó theo chương trình, Quốc hội thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Trước khi được điều động về Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Văn Nên từng là Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Theo giới thiệu của Thủ tướng Chính phủ thì ông Nguyễn Văn Nên - trình độ chuyên môn cử nhân Luật - là cán bộ được rèn luyện qua thực tiễn công tác ở cấp huyện, cấp tỉnh và Trung ương; đã qua đảm nhiệm các chức vụ như Trưởng công an huyện Gò Dầu, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh…

Ông Nguyễn Văn Nên sinh ngày 14-7-1957, tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh.

Theo Tuổi Trẻ

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang