Tử vong khi tiêm thuốc ở nhà y tá nghỉ hưu

author 07:14 08/02/2014

Công an huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Lê Bằng, 67 tuổi, ở thôn Cẩn Hậu, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn

Vụ việc xảy ra vào ngày 6-2, ông Lê Bằng bị bệnh cảm kèm ho sặc sụa nên đến nhà ông Nguyễn Hồng Tiến (70 tuổi, ngụ cùng địa phương) khám bệnh.

Sau khi khám xong, ông Tiến tiêm một mũi thuốc thì ông Bằng có biểu hiện mệt mỏi, khó thở. Tiếp đó, ông Tiến tiêm thêm một mũi thuốc khác thì ông Bằng ngất luôn tại chỗ.

Thấy không ổn, ông Tiến cùng người nhà vội đưa ông Bằng đến Trạm y tế xã Hoài Sơn cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó khoảng 1 giờ.

Được biết, ông Tiến vốn là y tá, sau khi về hưu thì ở nhà sinh sống bằng nghề khám chữa bệnh, bán thuốc (chưa được cơ quan chức năng cấp phép) cho người dân địa phương bị bệnh nhẹ; còn ông Bằng có tiền sử bệnh cao huyết áp.

Theo NLD

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang